Hà Nội “co vòi” trước Đức, nguyện xin cho dẫn độ không dám hốt bậy?

Trường hợp bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn quả là một ca khó đối với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phía Đức đã bắn tin cho biết, bà Nhàn đang ở Đức, và họ cũng đang đề phòng một vụ bắt cóc có thể xảy ra, tương tự như trường hợp Trịnh Xuân Thanh.

Trong lãnh thổ Đức, không một lực lượng của quốc gia nào khác có thể lộng hành. Qua vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã để lại ấn tượng cực xấu đối với chính quyền Đức. Với sự cảnh giác cao độ của phía Đức, Tô Lâm mà dám làm liều, thực hiện thêm một lần bắt cóc nữa, thì có khi, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn nhiều so với vụ bắt cóc cách đây 7 năm.

Hà Nội hết dám bắt cóc

Trên bàn cờ chính trị hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng rất cần nhân vật Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Việc bắt bà Nhàn là vấn đề quan trọng, là vấn đề sống còn đối với một số nhân vật lớn trong Tứ Trụ. Và có lẽ, ngoài con đường xin phía Đức cho dẫn độ, thì Đảng không còn cách nào khác. Phương án bắt cóc thì cần phải gạt sang một bên, bởi nó quá rủi ro.

Mới đây, ông Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho rằng, việc xét xử vắng mặt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là cơ sở để dẫn độ tội phạm. Ông Yên cũng nói rằng, khi mới chỉ là đối tượng truy nã và chưa có bản án, sẽ rất khó khăn trong hợp tác quốc tế. Nhưng một khi đã là tội phạm và bản án đã tuyên có hiệu lực, thì tội phạm, nhất là với tội phạm liên quan đến tham nhũng, kinh tế, sẽ không có nước nào dung tha. Với những quốc gia Việt Nam chưa ký hiệp định hỗ trợ tư pháp, Phó Ban Nội chính Trung ương cho biết, sẽ thực hiện nguyên tắc có đi có lại. Lúc này, không phải chỉ lực lượng điều tra Bộ Công an, mà các cơ quan chức năng của Việt Nam ở nước ngoài, như ngoại giao, đều phối hợp thực hiện nhiệm vụ. “Chúng ta sẽ cố gắng quyết tâm và tin rằng việc này sẽ có kết quả”, ông Yên khẳng định.

Vậy là, phía Hà Nội đang chuẩn bị mọi thủ tục có thể, để chứng minh cho phía Đức thấy rằng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người có tội, cần phải bị dẫn độ về Việt Nam. Tuy nhiên, đây chỉ là điều kiện cần chứ chưa đủ, điều kiện đủ là phía Đức có chấp nhận lời thuyết phục từ chính quyền Hà Nội hay không. Đã một lần mất tín thì vạn lần bất tin. Rất khó để thuyết phục chính quyền Đức lúc này, bởi chính quyền này đang có ấn tượng rất xấu về Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính tờ Nhật báo TAZ đã cho biết, phía Hà Nội đề nghị dẫn độ, nhưng phía Đức đã từ chối.

Không biết, phía Hà nội sẽ tiếp tục thuyết phục Berlin thế nào? Ai sẽ là người đến Đức để du thuyết? Ai cũng có thể đến Đức làm việc về việc dẫn độ, nhưng có lẽ, không thể cử một người đã từng đến Âu châu bắt cóc như ông Tô Lâm được. Đối với quan hệ quốc tế, có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng đừng nên để ông Tô Lâm đi kết nối, bởi ông này đến đâu thì chỉ có thể “hư bột hư đường” đến đấy.

Nếu có thể thuyết phục được phía Đức đồng ý dẫn độ, thì cũng không dễ dàng dẫn người về nước. Trước khi bị dẫn độ đương sự, phải thông qua phán quyết của tòa án nước sở tại. Mà ở Đức không giống như ở Việt Nam. Ở các nước dân chủ, tòa án độc lập với chính phủ và quốc hội, trong nhiều trường hợp, tòa và Chính phủ không cùng ý kiến.

Không phải ngẫu nhiên mà ông Tô Lâm cho lập mạng lưới cài người ở nước ngoài, và duy trì một quỹ riêng, chỉ chuyên đánh hơi và chỉ điểm, để Công an Việt Nam sang bắt cóc người. Việc bắt cóc nếu bị lộ, thì chỉ chịu chút tai tiếng thôi, nhưng ngược lại, nó rất hiệu quả và nhanh chóng. Ý đồ này của Đảng Cộng sản Việt Nam chưa chắc qua mặt được phía Đức. Vậy nên, việc thuyết phục Đức cho dẫn độ bà Nhàn là rất khó, nếu không muốn nói là không thể.

Thu Phương (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://dantri.com.vn/xa-hoi/xet-xu-vang-mat-ba-nguyen-thi-thanh-nhan-la-co-so-de-dan-do-toi-pham-20230816155241219.htm

 

 

 

Kasse animation 7.8.2023