Tàu thăm dò Luna-25 của Nga rơi xuống mặt trăng

Hình: Tàu thăm dò Luna 25 khi được phóng

Sứ mạng của tàu thăm dò “Luna 25” lẽ ra phải trở thành dự án du hành vũ trụ uy tín của Nga. Moscow hứa sẽ lấy mẫu đất và biết thêm về mặt trăng. Nhưng ngay trước khi hạ cánh, đã xảy ra biến chứng – và tàu thăm dò bị rơi.

Sứ mạng mặt trăng đầu tiên của Nga sau nhiều thập kỷ đã thất bại Cơ quan vũ trụ Nga Roskosmos thông báo tại Moscow rằng tàu thăm dò “Luna-25” đã chạm vào bề mặt của mặt trăng sau một “tình huống ngoài kế hoạch” và không còn tồn tại. Những lý do cho việc mất tàu thăm dò sẽ được làm rõ. Một ủy ban sẽ được thiết lập cho mục đích này. Tàu vũ trụ đầu tiên kể từ năm 1979 lẽ ra sẽ hạ cánh xuống cực nam của mặt trăng vào thứ Hai tuần này.

Quốc gia vũ trụ đáng tự hào này muốn chứng tỏ rằng bất chấp cuộc chiến chống Ukraine và các biện pháp trừng phạt do phương Tây áp đặt, họ vẫn có khả năng đạt được thành tích khoa học xuất sắc. Sau khi xuất phát thành công vào ngày 11 tháng 8, các chính trị gia Nga nhấn mạnh rằng đất nước sẽ không bị đánh bại. Tàu thăm dò thậm chí đã gửi những hình ảnh đầu tiên về bề mặt của mặt trăng.

Vào thứ bảy, Roskosmos ban đầu báo cáo một sự cố bất ngờ. Để chuẩn bị cho việc hạ cánh sớm, tàu thăm dò đã được lên kế hoạch đi vào quỹ đạo mới của vệ tinh Trái đất lúc 2:10 chiều giờ Moscow (1:10 chiều CEST) vào Thứ Bảy. Họ cho biết: “Trong quá trình hoạt động, một tình huống đột xuất đã phát sinh trên trạm tự động, không cho phép thực hiện thao tác theo các thông số nhất định”. “Luna-25” là một phần của chương trình mặt trăng của Nga, dự kiến ​​xây dựng trạm vũ trụ của riêng mình trên thiên thể vào năm 2040.

Tàu thăm dò đã được phóng cách đây hơn một tuần và đi vào quỹ đạo quanh mặt trăng vào thứ Tư tuần trước. Kể từ đó, theo thông tin của Nga, tên lửa nặng 1.800 kg đã tìm kiếm một địa điểm hạ cánh thích hợp. Vào thứ Năm, Roskosmos đã trình bày một bức ảnh về bề mặt của mặt trăng do tàu thăm dò chụp. Đây là sứ mệnh mặt trăng đầu tiên kể từ tàu vũ trụ Luna-24 của Liên Xô vào năm 1976.

Thực ra “Luna” lẽ ra phải lên đường từ lâu rồi. Ngày phóng đầu tiên theo kế hoạch cho tàu thăm dò mặt trăng là năm 2012. Năm ngoái, một vụ phóng khác đã được lên kế hoạch vào tháng 5, sau đó lại bị trì hoãn do sự cố kỹ thuật. Roskosmos ban đầu làm việc với cơ quan vũ trụ châu Âu ESA trong chương trình lên mặt trăng. Tuy nhiên, sau khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, ESA đã chấm dứt hợp tác với Moscow.

Trung Khoa – (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023