Kiev thừa nhận tấn công cầu Crimea – và trưng ra vũ khí

Hình: Máy bay không người lái trên mặt nước

Cơ quan tình báo nội địa Ukraine nhận trách nhiệm về vụ tấn công cầu Crimea và hai con tàu. Máy bay không người lái trên mặt nước tự phát triển đã được sử dụng cho việc này, trong đó có các chi tiết mới. Kiev cũng thông báo về các cuộc tấn công tiếp theo. Đối với Nga, nó sẽ còn trở nên “căng thẳng”.

Một số nguồn tin đã báo cáo ngay sau vụ tấn công rằng cơ quan tình báo nội địa Ukraine (SBU) chịu trách nhiệm về vụ tấn công ngày 17 tháng 7 vào cầu Crimean và có thể đã sử dụng máy bay không người lái trên mặt nước. Hiện chính SBU đang đưa ra tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Ngoài ra, SBU công bố đoạn phim cho thấy cận cảnh các máy bay không người lái trên mặt nước. Đây phải là “sự phát triển kỹ thuật nội bộ“.

Các máy bay không người lái “đã tấn công thành công cây cầu Crimean, cũng như tàu đổ bộ Olenegorskiy Gornyak và tàu chở dầu SIG của Nga“, người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine Vasyl Maliuk cho biết trên trang web chính thức của SBU. . Maliuk cũng cho biết SBU đang nghiên cứu phát triển và sản xuất máy bay không người lái trên mặt nước với sự hỗ trợ của các kỹ sư dân sự và chuyên gia CNTT. Chúng được sản xuất tại một cơ sở dưới lòng đất ở Ukraine và “một số hoạt động thú vị mới” được lên kế hoạch, bao gồm cả ở vùng biển của Biển Đen. Maliuk nói: “Tôi hứa với bạn, nó sẽ rất thú vị, đặc biệt là đối với kẻ thù của chúng ta.

Một vụ nổ đã xảy ra trên cầu Crimean vào tháng 10 năm 2022. SBU cũng đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này – nhưng mãi tới 7 tháng sau đó. “Vì đây là tuyến đường hậu cần mà chúng tôi phải cắt đứt với kẻ thù nên các biện pháp thích hợp đã được thực hiện“, Maliuk nói với nhà báo Ukraine Dmytro Komarov vào thời điểm đó.

Sea Baby” chất gần tấn thuốc nổ

SBU đã đặt tên cho máy bay không người lái trên mặt nước từ cuộc tấn công hiện tại là “Sea Baby“. Chúng được cho là được trang bị đầu đạn nặng 850 kilo. Các máy bay không người lái đã tấn công Olenegorskiy gornyak DropShip và tàu chở dầu SIG được cho là đã được trang bị một thiết bị nổ nặng 450 kg. Theo cơ quan mật vụ trong nước, các đối tác phương Tây không tham gia vào “các hoạt động đặc biệt” này.

Vào cuối năm ngoái, Kiev đã lần đầu tiên chính thức trưng bày máy bay không người lái bơi lội, trước đó chỉ có hình ảnh về một chiếc máy bay không người lái dạt vào bờ biển gần Sevastopol. Vào thời điểm đó, ban đầu không rõ nó đến từ đâu, vì không có quốc gia NATO nào có nó trong kho vũ khí của mình. Sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây vào hai tàu ở Biển Đen, Bộ trưởng An ninh Ukraine, Oleksiy Danilov, đã tweet: “Với mỗi nhiệm vụ chiến đấu mới, máy bay không người lái chiến đấu và hải quân Ukraine ngày càng trở nên chính xác hơn, những người điều khiển ngày càng có kinh nghiệm hơn và phối hợp chiến đấu hiệu quả hơn. Các nhà sản xuất có cơ hội để cải thiện các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật.”

Đầu năm nay, một đoạn video cho thấy Nga cũng lần đầu tiên sử dụng máy bay không người lái hải quân trong cuộc tấn công vào một cây cầu của Ukraine.

Trung Khoa – (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023