Lộ tẩy hàng Tàu mác Việt, lòng yêu nước bị VinFast lợi dụng

Link Video: https://youtu.be/R4y_k6DVAr0

Ngày 9/8, báo Đất Việt có bài “Jingchaoli, Công ty Trung Quốc đứng sau VinFast – “tự hào quá Việt Nam”’.

Theo đó, trang tin Min.news vừa lật tẩy “giải pháp Trung Quốc” trong quá trình phát triển xe điện của VinFast, vốn được dư luận viên tự hào là “made in Vietnam”.

Đất Việt cho biết, để phát triển ngành xe điện tại một khu vực có nền tảng công nghiệp rất yếu như Việt Nam, sự phát triển của VinFast phụ thuộc nhiều hơn vào sự hỗ trợ của các giải pháp bên ngoài, cả về nhân lực và nguồn cung linh kiện.

Công ty Taizhou Jingchaoli Moulding, tên tắt là Jingchaoli, đóng ở Chiết Giang, Trung Quốc, là đối tác quan trọng trong việc phát triển các dòng xe của VinFast và là nhà cung cấp giải pháp cho các hệ thống trang trí nội ngoại thất.

Theo Lin Guogui, Giám đốc điều hành Jingchaoli, hai sản phẩm xe điện của VinFast là VF e35 và VF e36 mà VinFast ra mắt tại Mỹ vào tháng 10 năm ngoái, đều có sự tham gia của Jingchaoli trong kỹ thuật hệ thống.

Đất Việt cho biết thêm, Jingchaoli tham gia vào các dự án liên quan đến sản xuất xe của VinFast từ cuối năm 2018. Trong 4 năm qua, Jingchaoli cung cấp cho VinFast các giải pháp bao gồm: thiết kế kỹ thuật sản phẩm, sản xuất khuôn mẫu nội, ngoại thất xe, gia công khuôn mẫu, đồ đạc, công cụ kiểm tra và lắp ráp và hỗ trợ quy trình hệ thống khác.

Ngoài ra, theo Đất Việt, Jingchaoli còn tham gia hỗ trợ nhà máy sản xuất nội thất cho VinFast. Lin Guogui nói rằng, loại hỗ trợ dự án này là một giải pháp hệ thống cho các dự án chìa khóa trao tay, bao gồm thiết kế bố trí nhà máy sản xuất thảm nội thất và dây chuyền sản xuất tấm cửa, dây chuyền sản xuất bảng điều khiển trung tâm, thảm…

Hình: Bài trên báo Đất Việt

Cũng bình luận về chủ đề này, Facebooker Dương Quốc Chính có 2 status liên tiếp. Bài viết đầu tiên đề cập đến một status Tàu, đăng tin về việc hợp tác giữa một công ty Trung Quốc với hãng xe Sinfast ở một nước Đông Nam Á, nhưng kèm ảnh chiếc VF e34.

Facebooker cho hay, theo tin này thì chiếc VF e34 do công ty Trung Quốc thiết kế và sản xuất ở Trung Quốc và đem về chỉ lắp ráp ở nước Đông Nam Á.

Trong khi đó, theo Facebooker, báo chí Việt Nam và web của VinFast đăng tin, chiếc xe cùng tên và giống hệt là VF e34 của VinFast, thì do 1 công ty của Ý thiết kế và Việt Nam sản xuất (khác lắp ráp CKD)! Đây là 3 tờ báo to, chắc không thể nhầm lẫn được. Trước giờ Facebooker vẫn hiểu, xe này sản xuất ở Hải Phòng, chứ không phải lắp ráp như mấy ông Trường Hải, Thành Công, chuyên lắp ráp cho các hãng nước ngoài.

Facebooker cho biết, ông đang hóng xem VinFast lên tiếng xem chiếc VF e34 của VinFast có phải là chiếc VF e34 của Sinfast và nước Đông Nam Á có phải Việt Nam không?

Facebooker nhận xét, Group Facebook Tàu này chắc chuyên cho người Việt Nam đọc, chứ Tàu cấm Facebook mà? Facebooker mỉa mai, bạn viết tút lập lờ kiểu này làm ảnh hưởng uy tín hãng xe Singapore quá.

Hình: Một status trên Facebook Dương Quốc Chính

Ở bài viết thứ hai, Facebooker Dương Quốc Chính cho rằng, đã có bao nhiêu vụ hồn Trương Ba da hàng thịt rồi. Hồi xưa có Bphone chém gió điện thoại Việt, rồi chả thấy nhà máy đâu! Sau tới Khải Silk quên cắt tem Tàu. Rồi Asanzo cũng nhào trộn lẫn lộn Tàu ta. Tới Vinsmart cũng đi con đường gần như Asanzo, “sản xuất” đồ điện tử, điện thoại, rồi lẳng lặng biến mất sau vụ bóc phốt điện thoại Vsmart giống hệt 1 chiếc điện thoại Tàu, như anh em sinh đôi.

Gần đây có kit test Việt Á, cũng nghiên cứu khoa học như thật, quên ăn quên ngủ, có cả huân chương của Chủ tịch nước. Hóa ra là lấy hàng Tàu về dán tem! Anh em vào lò cả.

Giờ tới VF e34, VF5, có thể VF3 nữa, cần được minh bạch. Thực sự người Việt Nam đóng góp gì trong đó?

Facebooker kết luận, chung quy cũng vì tâm lý cực đoan ghét Tàu và tinh thần dân tộc bị lợi dụng. Anh em kỳ thị xe Tàu, nhưng lại hoan hỉ mua xe Tàu thổi hồn Việt với giá cao!

Có thể nói, vụ này là VinFast bị đối tác lật xuồng, chỉ khổ cho những người yêu Vin, đắng lòng quá!

Hình: Status của Group Facebook Tàu đề cập đến xe VF e34 của hãng Sinfast

Hoàng Anh

>>> Công an Xã đánh dân như côn đồ

>>> Biết thua để nhường chỗ cho công lý.

>>> Vụ “chuyến bay giải cứu”: Làm sao để nạn nhân có thể kiện?

>>> Cần áp dụng đúng luật để minh oan cho các tử tù bị oan sai

Liệu Tô Lâm có dám sang Đức bắt cóc lần hai?


Kasse animation 7.8.2023