Báo chí quốc tế bùng nổ tin Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở Đức. Nếu dám hốt có khi Tô sẽ bị hốt!

Ngày 5/8, Đài Phát thanh và Truyền hình nhà nước Slovakia (RTVS) là kênh truyền hình nước ngoài đầu tiên nổ phát súng về tin tức bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trốn sang Đức, đem theo nhiều bí mật quốc gia cùng cuộc chiến quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam (có biên dịch tiếng Việt). Điều đáng nói là, đài này đã nhắc đến sự kiện cách đây 6 năm, khi mà Tô Lâm sang tận Slovakia chỉ đạo việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.

Hình ảnh Đài Phát thanh và Truyền hình nhà nước Slovakia công bố thông tin bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trốn sang Đức

Vết nhơ mà ông Tô Lâm để lại tại Âu châu là quá đậm, mà kênh truyền hình này nhắc lại, như là một nguy cơ mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có thể gặp phải. Thật là nhục nhã cho Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và cho ông Bộ trưởng Bộ Công an nói riêng. Đường đường là người đứng đầu một cơ quan an ninh cấp quốc gia, mà như quân thổ phỉ, lén lút đến đất nước người ta chỉ đạo bắt cóc người, không xem luật pháp nước sở tại ra gì.

Tiếp theo Đài Phát thanh và Truyền hình nhà nước Slovakia, là nhật báo TAZ của Đức, cũng đã đăng tin về việc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang có mặt tại Đức. Ngày 7/8, tờ báo này đã đăng một bài viết dài chiếm trang 3, dành cho chủ đề thời sự đặc biệt, tường thuật về vụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang ẩn trốn tại Đức. Ngay trang đầu tờ báo, hình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được in lớn, chiếm đến nửa trong báo, với hàng tít “Lời chào thân ái từ Hà Nội” (ám chỉ vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh năm 2017). Tấm hình này để giới thiệu bài báo ở trang 3: “Bài báo độc quyền của tờ TAZ: Cơ quan mật vụ Việt Nam dường như đang truy lùng tại Đức một phụ nữ Việt có nhiều thế lực, người được cho là có liên quan đến các vụ đấu đá chính trị. Cơ quan An ninh Đức báo động – ký ức về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh năm 2017 được đánh thức”.

Bài báo cho biết, bà Nhàn đã sang Đức được vài tháng nay và hiện đang sống tại một thành phố lớn tại đây. Việt Nam đã gửi cho Đức đơn yêu cầu dẫn độ bà Nhàn, nhưng Sở Tư pháp Liên bang Đức đã bác đơn này. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Đức được cho là đã cảnh cáo Việt Nam về các hành động bất hợp pháp tiếp theo. “Chính phủ Liên bang Đức sẽ không tha thứ cho bất kỳ sự can thiệp nào của các quốc gia nước ngoài trên lãnh thổ Đức”, Bộ Ngoại giao Đức viết. Cảnh sát Đức cũng đã liên lạc trực tiếp với bà Nhàn và cảnh báo về tình trạng nguy hiểm của bà.

Ngoài ra, tờ TAZ cũng cho biết, Kế toán trưởng của AIC, ông Đỗ Văn Sơn, đã bị dẫn độ về Việt Nam từ nơi ông ẩn trốn là Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, vào tháng 6/2023.  Cơ sở cho việc dẫn độ là một thông báo truy nã từ Chính phủ Việt Nam, thông qua Interpol, một “truy nã báo đỏ”, như Đại sứ quán Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất đã xác nhận với tờ báo TAZ của Đức. Hiện người đàn ông này đang bị giam giữ tại Việt Nam.

Báo TAZ đưa tin bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang ở Đức

Như vậy thì, mọi hành tung của Cơ quan An ninh Việt Nam đã bị báo chí nước ngoài âm thầm điều tra và nắm rõ thông tin. Điều đáng nói là, chính quyền Đức đang bảo vệ bà Nhàn, và có thể, họ sẵn sàng tóm quân của Tô Lâm, nếu quân Tô Lâm dám manh động như trường hợp của Trịnh Xuân Thanh. Người Đức đã từng sai lầm khi tin rằng, Cộng sản Việt Nam cũng tử tế như họ, biết tuân thủ luật pháp nước sở tại.

Hiện nay, Cơ quan An ninh Đức đang cảnh giác cao độ với Tô Lâm. Có lẽ, họ không còn xem ông Tô Lâm là một người đứng đầu ngành an ninh của một quốc gia, mà họ xem Tô Lâm như người đứng đầu một băng đảng tội phạm. Nếu ông Tô Lâm trực tiếp sang Âu châu chỉ đạo bắt cóc như các đây 6 năm, thì không loại trừ khả năng, chính ông Tô sẽ bị tóm như một tên tội phạm quốc tế. Thật nhục nhã cho cái gọi là Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa, cái thứ pháp quyền mà hằng ngày Đảng Cộng sản luôn ra rả vào tai dân.

Thu Phương(Tổng hợp)

 

Kasse animation 7.8.2023