Võ Kim Cự vận động thành lập hiệp hội sâm.

Link Video: https://youtu.be/U5qUP7M2jv0

Theo thông tin từ Đất Việt ngày 31/7, cho biết sau nhiều năm ở ẩn vì dính bê bối vụ Formosa, Võ Kim Cựu, cựu bí thư Hà Tĩnh nay đứng đầu ban vận động thành lập hiệp hội sâm.

Báo Đất Việt dẫn lời Báo Tuổi Trẻ hôm 31/7 cho hay, Bộ Nội vụ cộng sản Việt Nam nhận được hồ sơ đề nghị thành lập Hiệp hội sản xuất sâm Việt Nam do ông Võ Kim Cự, cựu bí thư Hà Tĩnh, ký đơn đề nghị. Ban vận động này được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận hồi tháng 6/2023.

Được biết ban vận động thành lập hiệp hội trên gồm 16 thành viên do ông Võ Kim Cự – chủ tịch hội đồng quản lý, viện trưởng Viện Bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh Việt Nam, nguyên chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam – làm trưởng ban.

Trong danh sách thành viên ban vận động, có nhiều người thuộc công ty Y dược sâm Ngọc Linh đặt trụ sở tại Hà Nội, và ông Cự là chủ tịch hội đồng quản trị công ty này.

Tên tuổi Võ Kim Cự gắn liền với vụ Formosa và cá chết tại bốn tỉnh miền Trung.

Theo Báo Đất Việt, Võ Kim Cự được bầu là Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng vào năm 2008, cơ quan đã từng cấp phép đầu tư cho dự án Nhà máy liên hợp luyện gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương (dự án Formosa), do Công ty Hưng Nghiệp Formosa Đài Loan làm chủ đầu tư, với thời hạn 70 năm khi chưa được Chính phủ đồng ý.

Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị cho Formosa thuê 70 năm và đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý.

Về việc cấp phép này, Võ Kim Cự cho biết: “Không phải đơn giản mà Hà Tĩnh cấp phép cho Formosa. Đầu tiên là báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chấp thuận chủ trương. Sau đó Nhà đầu tư lập dự án với nhiều bước. Trước khi thẩm định đã có ý kiến của 12 Bộ chuyên ngành, kể cả các cơ quan trong khối nội chính, Quốc phòng, an ninh… đồng ý với các nội dung. Sau đó là thẩm định rồi báo cáo Chính phủ. Cuối cùng, Chính phủ đồng ý để cho Hà Tĩnh được cấp phép.”

Một lãnh đạo Thanh tra Chính phủ sau đó phản hồi: “Việc Võ Kim Cự trả lời báo chí nói rằng có 12 bộ ngành thẩm định việc cấp phép 70 năm là không đúng đâu. Không có 12 bộ ngành thẩm định cho thuê 70 năm đâu, ông nói sai đấy, lấp liếm.”

Hình: Đất Việt đưa tin

Hồi năm 2017, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản nói Võ Kim Cự “đã trực tiếp ký nhiều văn bản không đúng quy định trong việc cấp giấy chứng nhận đầu tư; giao và cho thuê mặt nước biển; đồng ý chủ trương cho công ty Formosa tự giải phóng mặt bằng để xây dựng đường ống xả nước thải không đúng quy định…;  thiếu trách nhiệm chỉ đạo, thanh tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án”.

Ông Cự sau đó bị cách chức nguyên Bí thư Hà Tĩnh, chức vụ ông giữ từ tháng 2 đến tháng 11/2015.

Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh của Đài Loan đã bị buộc trả cho Việt Nam 500 triệu USD bồi thường năm 2016.

Hồi năm 2019, mạng xã hội lan truyền tin Võ Kim Cự cùng gia đình đi định cư Canada.

Tờ Pháp Luật TP.Hồ Chí Minh dẫn lời ông Võ Kim Cự lúc đó nói rằng, “Thông tin tôi cùng gia đình sang định cư ở Canada là không chính xác. “Đó là thông tin phản động, kích động. Tôi không chấp cái thông tin xuyên tạc vớ va vớ vẩn. Hiện tôi ở Việt Nam, đang ở tại Hà Nội.”

Từ hồi cuối năm ngoái, một số báo ở Việt Nam bắt đầu chiến dịch đưa tin “Võ Kim Cự đưa sâm Ngọc Linh về Hà Tĩnh” và dẫn phát ngôn của ông này như một chuyên gia về sâm Ngọc Linh.

Dư luận Việt nam rất quan tâm đến tin về các doanh nhân, hoặc quan chức có hộ chiếu EU hoặc cho gia đình di cư sang Phương Tây.

Nổi tiếng nhất có vụ đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân bị cho là từng có quốc tịch Cộng hoà Ba Lan và có nhà ở Warsaw.

Hồi tháng 7/2016, cũng trong Quốc hội Việt Nam có vụ việc đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Hường “có hai quốc tịch“, một của Việt Nam, một của Malta.

Xuân Hưng

>>> Bắc thang lên hỏi ông trời, đút tiền quan chức có đòi được không?

>>> Công nghiệp hoa hậu: Sản xuất đại trà, hoa hậu như rươi, chất lượng báo động.

>>> Cơ hội chạy án còn nhiều, 4 án chung thân sẽ còn cơ hội gỡ, miễn có đủ tiền

>>> Thích Trúc Thái Minh là “cao thủ” hay “anh ngố” khi ra chiêu đỡ đòn “tranh ăn” của Bộ Tài chính?

Vụ chuyến bay giải cứu: Nuôi án và chạy án trong ngành công an.