Ba tàu chở hàng phớt lờ lệnh phong tỏa Biển Đen của Nga

Hình: Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

Vào giữa tháng 7, Nga đã không gia hạn thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine và tuyên bố tất cả các tàu chở hàng trên Biển Đen là mục tiêu quân sự tiềm năng. Theo một báo cáo, ba tàu đầu tiên đang bỏ qua thành công mối đe dọa này – dưới sự giám sát chặt chẽ của NATO.

Ba tàu chở hàng đã bất chấp các mối đe dọa của Nga và hướng đến một cảng ngũ cốc của Ukraine ở Đồng bằng sông Danube. Một số phương tiện truyền thông Hoa Kỳ và Ukraine đưa tin rằng ba tàu chở hàng từ Israel, Hy Lạp và đăng ký Thổ Nhĩ Kỳ-Gruzia đã đi qua Biển Đen trong vài ngày qua, hướng thẳng đến Ukraine. Các công cụ theo dõi lưu lượng tàu trên Internet cho thấy ba tàu chở hàng hiện đang neo đậu ngoài khơi cực nam của Ukraine trên biên giới với Romania ở Biển Đen.

Theo các báo cáo, đích đến là cảng nhỏ của Ukraine trên sông Danube, Ismail. Ở đó, các tàu vận tải có lẽ đã chất đầy ngũ cốc trước khi quay trở lại Biển Đen và chở ngũ cốc cho các khách hàng ở nước ngoài. Loại ngũ cốc xuất khẩu này của Ukraine cho đến nay vẫn được bảo vệ bởi một hiệp ước ngũ cốc quốc tế. Tuy nhiên, vào giữa tháng 7, Nga đã không gia hạn thỏa thuận và nói rằng trong tương lai tất cả các tàu hướng đến Ukraine sẽ được coi là “tàu vận chuyển hàng hóa quân sự tiềm năng.”

Như tạp chí kinh doanh của Mỹ “Forbes” đã đưa tin, những tàu vận chuyển hàng hóa không có dấu hiệu che giấu ý định của họ. Theo đó, bộ phát đáp của họ đã được bật trong toàn bộ hành trình qua Biển Đen và mọi người đều có thể nhìn thấy vị trí của họ. Do đó, tàu Israel, mang tên “AMS1” và tàu chở hàng Hy Lạp “Sahin 2” đã vượt qua Bosporus vào Biển Đen. Tàu chở hàng Thổ Nhĩ Kỳ-Gruzia có tên “Yilmaz Kaptan” bắt đầu hành trình tới Ukraine trên bờ biển phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ.

NATO giám sát trên không  trung

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) của quân đội Hoa Kỳ cho biết trong một báo cáo tình hình rằng Hải quân Nga dường như không thể ngăn chặn các tàu như đã đe dọa, khám xét chúng và nếu cần, tấn công chúng – hoặc không sẵn sàng làm điều đó. Bộ Quốc phòng Anh, trong số các cơ quan khác, đã tuyên bố trong báo cáo tình báo tuần trước rằng Hạm đội Biển Đen của Nga đang chuẩn bị phong tỏa các cảng của Ukraine.

Sự hộ tống của các tàu vận tải có thể đã đóng vai trò răn đe: Trong quá trình vượt biển, ba con tàu được hộ tống bởi một số máy bay trinh sát của NATO. Theo các máy theo dõi không lưu, máy bay trinh sát P-8 Poseidon của Hải quân Hoa Kỳ, một máy bay do thám nhỏ của Quân đội Hoa Kỳ có tên Challenger, máy bay không người lái trinh sát RQ-4 của Không quân Hoa Kỳ và một máy bay chiến đấu E-3 đang tuần tra trên không NATO với hệ thống cảnh báo sớm.

Như “Forbes” đã đưa tin, không có máy bay nào được trang bị vũ khí theo mặc định. Tuy nhiên, những chiếc Eurofighters của Ý và những chiếc F-16 của Romania đang đồn trú tại các căn cứ quân sự của đối tác NATO là Romania.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuần trước tuyên bố rằng liên minh quốc phòng này sẽ tăng cường các hoạt động giám sát sau các mối đe dọa của Nga đối với vận chuyển dân sự ở Biển Đen. Theo ông Stoltenberg sau cuộc họp của Hội đồng NATO-Ukraine mới được thành lập, các hành động của Nga chứa đựng những rủi ro đáng kể đối với sự ổn định của khu vực, vốn có tầm quan trọng chiến lược đối với NATO.

Trung Khoa – (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023