Chùa Ba Vàng: Thu tiền công đức hơn 4,16 tỷ đồng, chi hết cho từ thiện

Link Video: https://youtu.be/nnJjSmrh_cs

Theo thông tin từ Đài RFA ngày 29/7 cho biết, Chùa Ba Vàng đã gửi báo cáo thu chi đến chính quyền.

Theo đó, vào ngày 28/7, Chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) đã có báo cáo về việc thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí.

Báo cáo thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội được Đại đức Thích Trúc Thái Minh ký nêu rõ, tổng số thu công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội tính từ ngày 19/3 đến 30/4/2023 (43 ngày), là: 4.164.500.000 đồng (Bốn tỷ một trăm sáu mươi tư triệu năm trăm nghìn đồng). Toàn bộ số tiền đã được chi hết cho hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Lý giải vì sao nhà chùa chỉ báo cáo tài chính trong khoảng 43 ngày, báo cáo của Chùa Ba Vàng lý giải rằng, theo thông tư số 04 của Bộ Tài Chính thì “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/3/2023” và chỉ kiểm tra trong 4 tháng đầu năm 2023.

Báo Thông Tấn Xã Việt Nam dẫn lời báo cáo này nói rằng: theo quy định của Bộ Tài chính khi thí điểm kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử-văn hóa, đình chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thì nội dung kiểm tra chỉ là việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.

Từ đó, đại diện Chùa Ba Vàng cho biết chùa thực hiện báo cáo việc quản lý thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.

Còn tiền công đức, tài trợ cho hoạt động tôn giáo là vấn đề nội bộ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được quản lý theo quy định của giáo hội, phù hợp với Giáo luật của Đức Phật và pháp luật của Nhà nước.

Theo RFA, Chùa Ba Vàng trong tuần qua gây chú ý khi có tin trên báo Nhà nước cho rằng chùa này đã không báo cáo thu, chi tiền công đức theo quy định của Bộ Tài chính.

Hình: RFA đưa tin

Vào tháng 3/2019, một số báo chí trong nước phản ánh hoạt động “thỉnh vong“, “gọi hồn” tại chùa Ba Vàng. Ai muốn thoát nạn thì phải “trả nợ” cho vong từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng thông qua hình thức cúng dường (công đức) hoặc làm công quả cho nhà chùa. Cứ mỗi tháng 3 đợt, mỗi đợt 2 ngày tại chùa Ba Vàng sẽ diễn lễ thỉnh vong giải nghiệp thu hút hàng ngàn người tham dự mỗi đợt. Mọi bệnh tật và xui xẻo trong cuộc sống đều được lý giải là bởi oán hồn gây ra.

Một vụ việc nữa cũng gây bức xúc trong dư luận trong năm 2019, đó là bà Phạm Thị Yến, pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán đăng đàn thuyết pháp tại chùa Ba Vàng nói rằng Cao Mỹ Duyên, cô gái giao gà bị hãm hiếp, sát hại là do “ác nghiệp từ tiền kiếp“.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì Chùa Ba Vàng sau đó đã bị kỷ luật, bãi nhiệm tất cả các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam và phải sám hối đại tăng.

Vào năm 2022, Chùa Ba Vàng lại tiếp tục gây chú ý khi tổ chức lễ Vu lan báo hiếu tại chùa. Các hình ảnh đăng tải trên mạng internet và mạng xã hội cho thấy Đại đức Thích Trúc Thái Minh cùng các đệ tử liên tục gom tiền cúng dường của các phật tử nhân lễ này.

Sau đó, giới chức thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, đã yêu cầu gỡ những video hoạt động cúng dường ở chùa Ba Vàng khỏi mạng xã hội vì gây ảnh hưởng không tốt.

Vào hồi đầu tháng ba vừa qua, Đại đức Thích Trúc Thái Minh được bổ nhiệm trở lại chức Phó ban Thông tin – Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027, phụ trách công tác bảo trợ.

Theo RFA, trong báo cáo của Bộ Tài chính, Chùa Ba Vàng là một trong hơn 50 di tích không có dữ liệu báo cáo.

Tuy nhiên, Ban Trị sự Chùa Ba Vàng sau đó đã khẳng định không nhận được công văn yêu cầu phải báo cáo thu chi từ Uỷ ban Nhân dân TP Uông Bí.

Quang Minh

>>> “Hỉ nộ ái ố” trong phiên toà chuyến bay giải cứu.

>>> Những bình luận xung quanh án chung thân của Hoàng Văn Hưng

>>> Nạn nhân buôn người ở Việt Nam

>>> Nạn nhân “giải cứu” không được hoàn tiền vì tòa “không có thông tin về chi phí” của hành khách

Điều 360 Bộ luật Hình sự và trách nhiệm của Đảng


Kasse animation 7.8.2023