Trụ trì chùa Phước Bửu bị công an đề nghị không đăng bài chỉ trích chính quyền trên Facebook.

Link Video: https://youtu.be/KBStLVkQKZI

Theo thông tin từ Đài Á Châu Tiếng Việt (RFA) đăng ngày 14/7, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đề nghị Hoà thượng Thích Vĩnh Phước, trụ trì chùa Phước Bửu (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc), không viết bài chỉ trích chính quyền địa phương và về các vấn đề xã hội khác trên mạng xã hội Facebook.

Theo RFA, đây là lần thứ ba Công an huyện Xuyên Mộc gửi thư mời làm việc với Hòa Thượng Thích Vĩnh Phước, với nội dung “để trao đổi một số vấn đề về phát ngôn có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên không gian mạng.”

Hoà thượng Thích Vĩnh Phước nói với RFA rằng trong buổi làm việc ngày 13/7, phía công an đã in ra những bài viết của ông trên Facebook cá nhân, về việc chính quyền nơi đây ra lệnh bắt tháo dỡ những công trình xây dựng trong chùa Thiên Quang cũng như việc ông trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) và đài Đáp Lời Sông Núi (Hoa Kỳ). Phía công an đòi ông xác nhận và Vị Hoà thượng cho biết ông cũng ký nhận những gì ông đã đăng trên trang Facebook cũ (Thích Vĩnh Phước- hiện nay đã bị Facebook khoá) cũng như việc ông trả lời phỏng vấn một số đài nước ngoài.

Hoà thượng Thích Vĩnh Phước kể lại rằng: “Trong buổi làm việc họ yêu cầu tôi viết bản cam kết từ nay về sau không viết bài đăng Facebook để chỉ trích này nọ. Rồi họ nói xoay quanh là tôi phải dành thời gian để lo việc đạo không nên lên tiếng về việc xã hội chuyện hiện tình đất nước…

Nhưng Ông đã thằng thắng từ chối yêu cầu của phía công an. Vị Hoà thượng cho RFA biết, ông sẽ tiếp tục thực hành quyền tự do ngôn luận trên mạng xã hội:

Tôi nói tôi có quyền công dân, có quyền bày tỏ tất cả mọi cái, việc viết trên Facebook là quyền của người thôi. Tôi cũng viết nhưng viết theo quan điểm của mình.”

Phía công an đòi ông xác nhận và vị hoà thượng cho biết ông cũng ký nhận những gì ông đã đăng trên trang Facebook cũ (Thích Vĩnh Phước- hiện nay đã bị Facebook khoá) cũng như việc ông trả lời phỏng vấn một số đài nước ngoài. RFA nói thêm.

Hoà thượng Thích Vĩnh Phước, trụ trì chùa Phước Bửu, và là Thành viên của Hội đồng Liên Tôn Việt Nam- một tổ chức đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo.

Trong buổi làm việc với công an, Vị hoà thượng cũng yêu cầu nhà chức trách huyện Xuyên Mộc trả lại cổng chùa Phước Bửu đã được chùa của ông dựng từ năm 1989 nhưng đến năm 2014 thì bị chính quyền chiếm mà không có văn bản thu hồi.

Hình: RFA đưa tin

Trong vài năm gần đây, chính quyền ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu liên tiếp phá huỷ cơ sở Phật giáo độc lập ở địa phương này như phá chùa Pháp Biên ở xã Phước Thuận hay chiếm cổng chùa Phước Bửu, phá huỷ tịnh thất Đạt Quang ở xã Bàu Lâm, và gần đây nhất là phá huỷ nhà khách của chùa Thiên Quang.

Nói với RFA vào tháng 1/2022,  Thượng tọa Thích Thiện Thuận – trụ trì chùa Thiên Quang cho rằng chính quyền huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu muốn dằn mặt nhà chùa vì không chịu gia nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam- giáo hội được Nhà nước thừa nhận.

RFA nói rằng phóng viên của họ đã nhiều lần gọi điện cho Công an huyện Xuyên Mộc và cả Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu để tìm hiểu thông tin về buổi làm việc giữa công an địa phương hoà thượng Thích Vĩnh Phước nhưng không có ai nhấc máy.

Chính phủ Hà Nội chỉ công nhận một giáo hội Phật giáo được Nhà nước hậu thuẫn, còn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất dù đã tồn tại từ trước năm 1975 bị đặt ngoài vòng pháp luật.

Vào tháng 12/2022 vừa qua, Ngoại trưởng Antony Blinken công bố quyết định đưa Việt Nam cùng với bốn quốc gia khác vào  Danh sách Theo dõi Đặc biệt về tự do tôn giáo, vì can dự vào hay dung thứ cho những vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo.

Vào tháng 6/2023, Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế (USCIRF) ra thông báo đánh giá về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam rằng, “đặc biệt quan ngại về những vụ bị cưỡng bức từ bỏ niềm tin mà ngày càng tăng trong năm qua; bản chất giới hạn của Luật Tín ngưỡng- Tôn giáo, tính chất phức tạp của luật này cũng như những quy định đăng ký nặng nề

Minh Vũ – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> ĐakLak: cấp phép cho một công ty Trung Quốc đầu tư vào danh mục cấm.

>>> “Tôi đã hiểu vì sao người ta xin lỗi bác Trọng”

>>> Ông Tô Anh Dũng nộp lại 16 tỉ đồng tham nhũng

>>> “Cóc” còn nhiều nhưng ông Tô sẽ bắt được bao nhiêu?

Bộ Công an mở rộng Trụ sở tại khu đất vàng thủ đô


Kasse animation 7.8.2023