Moscow đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chỉ huy nghiêm trọng

Hình: Tướng Nga Ivan Popov

Theo các nhà phân tích của ISW, lực lượng vũ trang Nga đang ở thế phòng thủ. Lời chỉ trích của vị tướng vừa bị sa thải dường như xác nhận điều này. Các vấn đề nghiêm trọng trong cơ cấu chỉ huy có khả năng làm suy yếu thêm quân đội Nga.

Sau khi Tướng Nga Ivan Popov, người đã bị phế truất, chỉ trích việc tiến hành cuộc chiến ở Ukraine, các chuyên gia phương Tây nhận thấy những vấn đề nghiêm trọng trong cơ cấu chỉ huy của Moscow. Theo một phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ (ISW), việc Popov bị sa thải trong quá trình chỉ trích ông lạm dụng quyền lực và thương vong cao của binh lính Nga khẳng định rằng các vị trí phòng thủ của Moscow ở Ukraine “có thể rất mong manh“.

Ví dụ, các chuyên gia đã đề cập đến những đánh giá trước đây của họ rằng lực lượng vũ trang Nga không có dự trữ cho các đợt luân chuyển. Các chuyên gia ISW cho biết trong trường hợp lực lượng Ukraine đột phá trong cuộc phản công, các vị trí của Nga sẽ không được hỗ trợ. Họ cho rằng sự ra đi của Popov chỉ có tác dụng tức thời “không đáng kể“. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh: “Chuỗi chỉ huy ngày càng mong manh của Nga có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng chỉ huy và kiểm soát nghiêm trọng trong tương lai, trong đó sự hỗ trợ của các chỉ huy chiến trường đối với chỉ huy quân sự Nga có thể ngày càng yếu đi.”

Popov, người chỉ huy Quân đoàn 58 ở vùng Zaporizhia bị chiếm đóng của Ukraine, cho biết những lời chỉ trích của ông ngang bằng với những người khác. Ví dụ, người đứng đầu quân đội tư nhân Wagner của Nga, Yevgeny Prigozhin, đã buộc tội Tổng Tham mưu trưởng Valeri Gerasismow và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu là kém cỏi. Cũng có thể mục tiêu của Popov là loại bỏ Gerasimov khỏi vị trí tổng tư lệnh trong cuộc chiến chống Ukraine. Tuy nhiên, Tổng tham mưu trưởng đã cố gắng ngăn chặn những lời chỉ trích và không để nó lọt vào tai người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin.

Theo các chuyên gia ISW, lực lượng vũ trang Nga đang ở thế phòng thủ và làm mọi cách để giữ vững vị trí của mình. Trong khi đó, quân đội Ukraine đang tiếp tục phản công trên ít nhất ba khu vực của mặt trận và giành được lãnh thổ ở một số khu vực. Mục đích của cuộc tấn công của Kiev là giải phóng tất cả các khu vực khỏi sự chiếm đóng của Nga – bao gồm cả bán đảo Crimea ở Biển Đen, được sáp nhập vào năm 2014.

Trung Khoa – (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023