Một giám đốc đăng kiểm ra đi giữa lúc ngành đăng kiểm đang bị điều tra

Link Video: https://youtu.be/NHU_v94VCns

RFA Tiếng Việt ngày 2/7 loan tin, “Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đăng kiểm Xe Cơ giới Đường bộ Quảng Ninh nghi nhảy lầu tự tử”.

Theo đó, ông Hà Anh Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đăng kiểm Xe Cơ giới Đường bộ Quảng Ninh, chết với nghi vấn nhảy lầu tự tử.

Theo RFA, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vào ngày 2/7 cho truyền thông nhà nước biết tin vừa nêu. Cụ thể, vào lúc 8h 50 phút cùng ngày, Công an phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, nhận được tin báo từ người dân, phát hiện một thi thể đàn ông tại khu vực tòa nhà Trụ sở Liên cơ quan số 3, thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Ông Hà Anh Dũng bị nghi nhảy từ tầng 7 xuống và có để lại thư tuyệt mệnh. Nội dung thư chưa được tiết lộ. Ông này 44 tuổi, ngụ tại phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long.

RFA cho biết, ngành đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Việt Nam đang đối mặt với vụ án mà cả hai quan chức, gồm Cục trưởng và nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm đang bị bắt giam, chờ ngày ra tòa xét xử về tội nhận hối lộ.

Cục trưởng Cục Đăng kiểm bị bắt là ông Đặng Việt Hà, nguyên Cục trưởng là ông Trần Kỳ Hình. Có 3 cán bộ Cục Đăng kiểm bị bắt, là các ông: Trần Anh Quân, quyền Trưởng phòng Kiểm định Xe Cơ giới; Đặng Trần Khanh, Phó Trưởng phòng Kiểm định Xe Cơ giới; Phạm Đức Ngọc, Chuyên viên Phòng Kiểm định Xe Cơ giới. Cả ba người này cũng bị khởi tố về tội nhận hối lộ.

RFA cho hay, Bộ Giao thông Vận tải vào đầu tháng 6 báo cáo với Quốc hội rằng, từ tháng 10 năm ngoái đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố và bắt giam gần 600 lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của các trung tâm đăng kiểm, qua 68 vụ án theo bảy tội danh.

Đó là các tội danh: 1- Môi giới hối lộ; 2- Đưa hối lộ; 3- Nhận hối lộ; 4- Giả mạo trong công tác; 5- Sản xuất, mua, bán, trao đổi hoặc tặng các công cụ thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật; 6- Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính mạng viễn thông hoặc mạng điện tử của người khác; 7- Che giấu tội phạm.

Cho đến nay, vụ án đăng kiểm đã có 49 đảng viên bị khai trừ, 24 đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt, và 10 chi bộ trong ngành này bị cảnh cáo do những vi phạm về đăng kiểm, truyền thông nhà nước cho hay.

Hình: Bản tin trên RFA

Vụ án này bắt đầu ngày 26/10/2022, khi Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ – đường sắt, Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận được tin báo tố giác tội phạm, về dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kiểm định xe cơ giới, truyền thông nhà nước cho hay.

Từ đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh mở rộng điều tra, khám xét 13 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn năm tỉnh Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp.

Cùng ngày 2/7, trang Tuổi Trẻ Online cho biết, Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc, điều tra việc ông Hà Anh Dũng tử vong.

Qua điều tra, xác định, ông Dũng có đi xe ô tô đến tòa nhà Trụ sở Liên cơ quan số 3 từ ngày 1/7, bấm thang máy đi đến tầng 7 của tòa nhà và để lại một túi xách, bên trong có một số giấy tờ liên quan ở sảnh, rồi đi ra khu vực cầu thang bộ.

Do camera an ninh không được lắp đặt ở cầu thang bộ nên không biết sự vụ tiếp theo ra sao.

Vẫn theo Tuổi Trẻ Online, ngày 2/7, sau khi liên lạc và tìm chồng mình không được, vợ ông Dũng đã đến tòa nhà Trụ sở Liên cơ quan số 3 tìm kiếm. Phát hiện ô tô của ông Dũng tại đây, nên bà đề nghị Ban Quản lý tòa nhà hỗ trợ tìm kiếm cho đến khi phát hiện thi thể của ông.

Tuổi Trẻ Online cho biết, Công ty Cổ phần Đăng kiểm Xe Cơ giới đường bộ Quảng Ninh do ông Dũng làm Tổng Giám đốc, là đơn vị quản lý Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hạ Long 14-01D.

Trước đó, người thân của ông Dũng tìm thấy bức thư của ông để lại, với nội dung nói về những khó khăn trong công việc và cuộc sống.

Hình: Diễn biến của vụ án đăng kiểm do truyền thông nhà nước đăng tải

Quang Minh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tình trạng tra tấn và “nhà tù trong nhà tù” ở Việt Nam

>>> Sợi thòng lọng vô hình, Đảng dùng công an làm bàn tay rút dây thít cổ dân?

>>> Cảnh sát giao thông “diễn tệ”

>>> Ăn của dân không từ thứ gì

Cần ngăn chặn Dự luật An ninh Cơ sở nguy hiểm


Kasse animation 7.8.2023