Vai trò của Tập đoàn tội ác Wagner trong cuộc chiến ở Ukraine

Link Video: https://youtu.be/Q_l_y09nAQI

Ngày 1/6, trên trang Tiếng Dân có bài “PMC Wagner – một dấu hỏi lớn” của tác giả Kim Văn Chính. Bài viết này phân tích chi tiết về tổ chức Wagner, một tập đoàn lính đánh thuê cho Chính phủ Nga.

PMC Wagner – theo Tiếng Dân – là viết tắt của cụm từ “Private Military Company”, tức “Công ty Quân sự Tư nhân” Wagner.

Theo tác giả, trong lịch sử, nước Nga xuất hiện những “quái vật” mà nếu không hiểu rõ, sẽ không biết chúng sống và phát triển ra sao. Mà Wagner là một “quái vật” như thế.

Tác giả cho biết, trong Chiến tranh Thế giới II, lính tù (trừng giới) có vai trò rất lớn trong cả phòng thủ và tấn công của quân đội Nga. Trên mặt trận, lính tù không thể làm gì khác ngoài việc xung phong và phòng thủ cho đến chết… Và họ đã giúp đội quân chính quy chiến thắng.

Wagner và các đội quân mà Putin đang cho phép thành lập (lính tư nhân do các tập đoàn kinh doanh tuyển và sử dụng) là thang bậc cao và rất hiện đại của đội quân trừng giới ngày xưa… Nguồn lính chính họ tuyển thẳng từ các tù nhân hình sự là vậy.

Nhưng, theo tác giả, Wagner có nhiều điểm mới, đặc biệt là cơ chế tài chính của tổ chức này, cũng như cơ chế tưởng thưởng rất hậu hĩnh cho những người sống sót…

Hiện nay, Wagnerites đang chết hàng chục nghìn người ở Ukraine, nhưng số lượng của họ lại vẫn đang tăng lên, tác giả cho hay.

Khi bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine năm 2022, PMC “Wagner” có khoảng 5.000 lính đánh thuê. Họ đã có kinh nghiệm nhất định ở châu Phi, Syria. Bây giờ (2023) họ là một trong những lực lượng tấn công chính của Nga, được đánh số hiệu trong một quân đoàn riêng biệt, điều quan trọng là nhân sự của họ có thể đã tăng gấp 10 lần.

Lãnh đạo Wagner, Yevgeny Prigozhin, công khai khoe khoang về những vụ hành quyết tàn bạo và tội ác chiến tranh của Wagner. Và ở Nga, hình ảnh của những tên côn đồ Wagner được vun đắp và tôn vinh. Prigozhin công khai chửi rủa cả giới thượng lưu cũng như lãnh đạo quân đội chính quy Nga…

Cho đến năm 2022, tác giả cho biết, Wagner vẫn là một đội quân nhỏ và tàn bạo, chiến đấu vì tiền ở những khu vực có vấn đề trên thế giới mà Nga can thiệp, thì từ cuộc chiến quy mô lớn ở Ukraine, vai trò của nó ngày càng tăng.

Hiện tại, nó là một quân đội thực sự và riêng biệt, với cả các vũ khí như xe tăng, pháo binh, phòng không và không quân. Nó được trang bị tốt hơn so với một số đơn vị quân đội chính quy của Nga và nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng Nga ngang bằng với các đội quân chính quy.

Hình: Bài trên trang Tiếng Dân

Cấu trúc cốt lõi của Wagnerian, gọi là “Khung”, là những người lính đánh thuê, lính nhảy dù Nga, hoặc lực lượng đặc biệt đã ký hợp đồng với nhóm trong nhiều năm, đến với Wagner vì tiền. “Khung” được lãnh đạo bởi một Trung tá đã nghỉ hưu của Lực lượng tác chiến đặc biệt GRU của Liên bang Nga – Dmitry Utkin.

Những người lính đánh thuê này đã tích cực tham gia vào các trận chiến ở Donbass, phía đông Ukraine, từ năm 2014, đặc biệt đối với Debaltseve, sau đó là ở Syria và châu Phi.

Theo tác giả, Wagner đã tích cực tuyển chọn các Wagnerian mới thông qua các quảng cáo việc làm. Họ nhắm đến những người đã nghỉ hưu có kinh nghiệm quân sự và kỹ thuật phong phú ở Afghanistan và Chechnya, và nhắm đến tù nhân.

Tù nhân được đề nghị một hợp đồng 6 tháng, để đổi lấy việc trả hết tiền án của họ. Có hơn 40.000 tù nhân Nga đã được tuyển dụng, chiếm khoảng 80% nhóm, và nguồn này vẫn còn nhiều. Hầu hết họ đều là những người đã phạm những tội ác dã man và nhận bản án chung thân, tử hình hoặc tù hơn 10 năm.

Theo tình báo Anh, 90% Wagnerites bị giết vào tháng 12/2022 chính xác là những người từng bị kết án, tác giả cho hay.

Wagner là mẫu lính đánh thuê cổ điển, tham gia hoàn toàn vì tiền, không có lý tưởng. Các Wagnerist mới được tuyển dụng có mức lương 240.000 rúp. (3.500 USD) để tham gia chiến sự; lương 80.000 rúp trong thời gian huấn luyện. Đối với cái chết, gia đình họ nhận khoản bồi thường 3-5 triệu rúp. Đối với các tù nhân, động cơ chính là việc xóa án tích chứ không phải tiền.

Những người “khung” và “về hưu” nhận được mức lương cao hơn nhiều. Có lẽ là $5,000-10,000 mỗi tháng, ngang với lính đánh thuê nước ngoài.

Ở Ukraine, Wagner tham gia vào các cuộc tấn công và đe dọa dân thường hơn là trong các trận chiến thực sự. Họ giết những người Ukraine mà họ cho là “nguy hiểm”.

Vào tháng 7-8/2022, tác giả cho biết, khi quân đội Nga bắt đầu gặp vấn đề nghiêm trọng, lực lượng đáng kể đã bị tiêu hao, Nga quyết định đóng một phần hướng Kharkov và Donetsk bằng các tiểu đoàn “tình nguyện” và Wagnerites.

Sau đó, nhóm Wagner trở thành một đơn vị tấn công theo hướng Bakhmut, và Prigozhin đã thành công, ít nhất là cho đến nay.

Lý giải về sự thành công của Wagner so với quân đội chính quy Nga, tác giả cho biết, người lính của quân đội chính quy Nga không muốn chiến đấu, trong khi đó, các Wagnerites sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì tiền hoặc vì động cơ ra tù. Họ đều từng làm những công việc bẩn thỉu, ác liệt và ghê tởm nhất, như giết các nhà báo ở Cộng hòa Trung Phi và hàng trăm thường dân ở Mali, tra tấn và giết hại thường dân ở Syria theo cách dã man nhất, đồng thời gây ra những tội ác khủng khiếp khác. Ngoài ra, cũng phải thừa nhận: Wagner thực sự huấn luyện binh lính khá tốt. Có một thỏa thuận đơn giản với các tù nhân và Wagner: Nếu bạn sống sót trong hợp đồng, bạn sẽ được tự do.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh, khoảng 70% tù nhân Wagner không sống đến cuối hợp đồng. Nhưng những tù nhân đầu tiên may mắn sống sót đã được thả tự do.

Quang Minh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Gần 130 bị can bị khởi tố liên quan đến vụ tiếp viên xách ma túy về nước

>>> Đảng làm rắc rối vấn đề phiếu tín nhiệm

>>> Dệt may Việt Nam gặp khó và mất lợi thế

Liệu Việt Nam có gỡ được “thẻ vàng” IUU?


Kasse animation 7.8.2023