Ukraine bắt đầu tấn công bằng bom chống lại quân đội của Putin

Hình: Một vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào Moscow

Các cuộc tấn công tầm xa xảo quyệt vào lãnh thổ do Nga nắm giữ ở đông nam Ukraine! Ukraine vẫn chưa khởi động cuộc tấn công trên bộ được chờ đợi từ lâu. Tuy nhiên, cứ sau vài giờ, Ukraine lại sử dụng vũ khí phương Tây và tầm xa của riêng mình để mở đường cho việc giải phóng các lãnh thổ bị chiếm đóng. ︎

Các địa điểm tấn công đã tiết lộ nhiều điều về cuộc tấn công lớn sắp tới của Kiev. Vì vũ khí của Ukraine được cho là nhằm vào các trạm kiểm soát, kho đạn dược, trung tâm chỉ huy và kho nhiên liệu ở những khu vực mà 9 lữ đoàn mới được đào tạo của Ukraine sau đó sẽ tấn công.

Điều thú vị là hầu như tất cả các cuộc tấn công trước của Ukraine đều nhằm vào vùng đông nam của đất nước! Khu vực biên giới giữa các khu vực bị chiếm đóng một phần của Zaporizhia và Donetsk là trung tâm của các cuộc tấn công.

Bốn thị trấn phía tây bắc của đô thị Mariupol, nơi đã bị Nga chiếm đóng kể từ tháng 5 năm 2022, đã bị Ukraine nã đạn hôm thứ Hai. Điều này cho thấy rằng ở phía tây, quân đội Ukraine sẽ cố gắng chia cắt các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và chia cắt phía nam của Ukraine bị chiếm đóng khỏi phía đông. Để làm được điều này, quân đội của Kiev phải tiến sâu khoảng 100 km vào lãnh thổ do Nga chiếm đóng, từ thành phố Zaporizhia đến biển Azov.

Nếu điều này thành công, 50.000 người Nga ở các vùng Zaporizhia, Cherson và Crimea, đã bị chiếm đóng từ năm 2014, sẽ bị mắc kẹt và –nếu  không có sự hỗ trợ trên đất liền – sẽ ngày càng đổ máu đến chết và cuối cùng phải đầu hàng.

Đồng thời, các cuộc tiến công gần đây nhất của Ukraine cũng cho thấy những khu vực mà quân chiếm đóng của Nga ít phải lo sợ hơn về một cuộc tấn công trên bộ của Ukraine trong thời gian ngắn hạn.

Phía đông và phía bắc của Donbas, nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ năm 2014, các khu vực bị chiếm đóng còn lại ở Kharkiv và các khu vực phía nam sông biên giới Dnipro ở Cherson dường như không phải là mục tiêu chính của Ukraine.

Có lẽ theo tính toán của Kiev, Nga sẽ dần thất thủ một khi khu vực Ukraine do Nga kiểm soát bị chia cắt và các tuyến đường tiếp tế bị cắt đứt.

Đáng chú ý, ngoài các bệ phóng tên lửa BM-21 và BM-27 của riêng mình trong 50 km đầu tiên phía sau mặt trận, Ukraine còn dựa vào pháo phản lực Himars của Mỹ để tấn công sâu tới 80 km và Tên lửa hành trình “Storm Shadow” mới nhận được gần đây dùng để tấn công các mục tiêu quân sự của Nga ở khoảng cách lên tới 110 km phía sau mặt trận.

Như vậy, Ukraine có công cụ thích hợp cho mọi phạm vi để từng bước phá hủy hệ thống phòng thủ của Nga tại Ukraine bị chiếm đóng. Vấn đề khó khăn duy nhất của Ukraine là họ cần nhiều đạn hơn cho TẤT CẢ các loại vũ khí.

Trung Khoa – (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023