Ngạo mạn thiết lập vùng cấm rồi xưng đế, Đàm Vĩnh Hưng leo cao bằng đôi cánh ngông cuồng

Năm 2021, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị dư luận tố biển thủ tiền từ thiện. Khi đó, anh ta đáp trả lại dư luận bằng một status trên trang Facebook cá nhân với ngôn ngữ đầy hằn học. Anh ta mất bình tĩnh, xưng mày tao với khán giả, rồi sau đó kết luận, Đàm Vĩnh Hưng là vùng cấm.

Nhiều năm, anh chàng ca sĩ này có lượng người hâm mộ hùng hậu. Trong nhiều trường hợp, khi anh ta hô hào thì được các fan cuồng hưởng ứng nồng nhiệt, và thế là, anh ta nhìn thấy quyền uy trong tay mình. Đó có thể là lý do khiến ca sĩ này vừa tự tin thái quá, vừa ngạo mạn tuyên bố “Đàm Vĩnh Hưng là vùng cấm”.

Phát ngôn ngông cuồng “Đàm Vĩnh Hưng là vùng cấm”

Ngay cả lãnh tụ Cộng sản cũng không phải là vùng cấm, mặc dù Đảng Cộng sản rất muốn thiết lập vùng cấm. Đảng Cộng sản có cả bộ máy tuyên truyền khổng lồ để tô vẽ lãnh tụ, có bộ máy công an khổng lồ để bắt bớ những người xâm phạm vào vùng cấm của lãnh tụ của họ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cứ mạnh dạn giải thiêng lãnh tụ, mà không màng đến cái vùng cấm đấy.

Với lãnh tụ Cộng sản, muốn thiết lập vùng cấm mà còn không cấm được, thì liệu Đàm Vĩnh Hưng có thiết lập được vùng cấm của mình hay không? Với những người có tư duy độc lập, thì chẳng ai là vùng cấm cả, những ca sĩ nào ngông cuồng, dẫn dắt lớp trẻ đi theo hướng cuồng tín, thì sẵn sàng có vô số người sẽ xâm nhập vùng cấm ấy để vạch mặt những bản chất xấu xa. Lãnh tụ Cộng sản còn không cấm hết mọi người, thì không biết, Đàm Vĩnh Hưng cấm được ai?

Dư luận xã hội luôn có sức mạnh rất lớn. Trong cộng đồng, luôn có những người tỉnh táo để phân tích đúng – sai, để đưa ra những ý kiến xác đáng. Núi cao có núi cao hơn, ai tự cho mình là ở trên đỉnh, thì người đó đã tự giới hạn khả năng của mình. Việc Đàm Vĩnh Hưng cho rằng, anh ta là vùng cấm, chỉ thể hiện rằng, anh ta đang nhiễm bệnh ngông cuồng, chứ không phải anh ta có quyền lực như anh ta đang suy nghĩ về mình.

Vĩ cuồng nặng khi Đàm Vĩnh Hưng làm phim xưng đế

Đã là ngông cuồng thì không bao giờ nhìn ra cái sai của mình để sửa. Sau câu nói “Đàm Vĩnh Hưng là vùng cấm”, thì anh ta lại tiếp tục làm điện ảnh xưng đế. Từ ngông cuồng, anh ta bước lên nấc thang cao hơn, đó là chứng vĩ cuồng. Việc xưng vua xưng đế của Đàm Vĩnh Hưng đã vấp phải phản ứng của xã hội. Vì vậy, anh đã rút lại từ “đức vua” trong bộ phim “Đức vua – Hào quang rực rỡ”. Bởi anh ta sợ đám đông, chứ không phải anh ta nhận ra mình đang vĩ cuồng để điều chỉnh bản thân.

Có người nhận xét, cách Đàm Vĩnh Hưng ăn nói trong các clip cho thấy, anh ta là con người chưa trưởng thành về nhân cách. Anh ta còn bị cảm xúc chi phối và ăn nói không biết suy tính. Bản tính thiên về hoang dại hơn là người có rèn luyện về nhân cách. Cạn nghĩ nên anh ta phát ngôn bất chấp. Việc anh ta sợ dư luận phải rút lại từ “đức vua” cho thấy, anh ta không đủ tư cách để thiết lập vùng cấm cho mình. Nếu Đàm Vĩnh Hưng là vùng cấm, thì anh ta đè bẹp dư luận, chứ sao phải sợ dư luận mà rút danh xưng “đức vua”? Nếu là người khôn ngoan, không ai lại tuyên bố bản thân mình là vùng cấm.

Xã hội này đang bị những nghệ sĩ đen dẫn hướng theo hướng lệch lạc. Những người hiểu biết, có suy nghĩ chín chắn là những nhân tố quyết định trong việc nắn lại hướng phát triển lệch lạc đó. Cần phải lên án mạnh mẽ những ca sĩ miệng thì nói chuyện đạo đức, nhưng đằng sau tấm mặt nạ cuộc đời, họ làm những việc thất đức. Định hướng cho những người hâm mộ mù quáng đi theo con đường xấu cũng là việc làm thất đức.

Những nhà văn, nhà thơ nô bộc, bị xã hội lên án, thì không lý gì, những ca sĩ, nghệ sĩ nô bộc, bất chấp những điều xấu dẫn hướng giới trẻ đi vào con đường lệch lạc, cần phải bị lên án.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://molistar.com/hau-truong/phat-ngon-dam-vinh-hung-la-vung-dat-cam-bat-ngo-bi-dao-lai-giua-on-ao-ve-tien-tu-thien

https://mensfolio.vn/dam-vinh-hung-cong-bo-du-an-phim-tieu-su-hao-quang-ruc-ro-the-king/