Địa ngục khổng lồ phun trào tại nhà máy quân sự của Nga khi một khu vực khác bị tấn công sau ‘cuộc xâm lược’ ở Belgorod

Một hình ảnh trên mạng xã hội dường như cho thấy một nhà máy ở Bryansk bốc khói cuồn cuộn

Một khu vực khác của Nga được cho là đang bị quân đội chống Putin tấn công sau khi một ngọn lửa được nhìn thấy phá huỷ một cơ sở bị nghi ngờ là nhà máy quân sự.

Địa ngục bùng phát tại một cơ sở ở Bryansk chỉ một ngày sau khi Belgorod bị các chiến binh tự do xông vào.

Hình ảnh cho thấy khói bốc ra từ tòa nhà ở Dyatkovo, một thị trấn chỉ cách biên giới Ukraine 188 km.

Theo truyền thông địa phương, khu phức hợp được sử dụng bởi một công ty có tên LLC NPP Alexander, nhà phát triển các bộ phận và hệ thống quang học cho thiết bị vũ trụ và quân sự.

Theo đó, công ty được ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng của Điện Kremlin.

Không rõ liệu cuộc tấn công ở khu vực Bryansk là do máy bay không người lái, tên lửa GRAD hay hành động phá hoại gây ra.

Trận hỏa hoạn khổng lồ xảy ra khi Nga phải đối mặt với các cuộc xâm nhập của các nhóm tình nguyện chống Putin ở Belgorod hôm thứ Hai.

Đoạn phim ấn tượng được cho là cho thấy xe tăng xông vào thị trấn biên giới cũng như máy bay không người lái gieo rắc nỗi kinh hoàng dọc biên giới.

Kể từ đó, các quan chức Moscow đã lên tiếng bày tỏ lo ngại sâu sắc về cuộc tấn công vũ trang khiến dân thường phải chạy trốn.

Vyacheslav Gladkov, thống đốc Belgorod, tuyên bố thường dân đã được sơ tán khỏi 9 ngôi làng biên giới trong khu vực do giao tranh dữ dội.

Ukraine phủ nhận trách nhiệm và cho biết các công dân Nga từ hai nhóm bán quân sự đứng sau vụ xâm nhập.

Mikhaylo Podolyak, cố vấn tổng thống Ukraine, cho rằng “các nhóm du kích” có thể phải chịu trách nhiệm.

Podolyak nói: “Lực lượng chính trị thúc đẩy duy nhất trong một quốc gia toàn trị luôn là phong trào du kích có vũ trang.”

Không có trường hợp tử vong nào được xác nhận trong cuộc giao tranh nhưng một số người được cho là đã bị thương.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ những báo cáo đó và hôm nay tuyên bố họ đã giết hơn 70 “chiến binh Ukraine” ở Belgorod.

Điện Kremlin cũng đã mở một cuộc điều tra khủng bố trong khu vực.

Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Putin, cho biết: “Những gì xảy ra ngày hôm qua là nguyên nhân gây lo ngại sâu sắc và một lần nữa khẳng định rằng các chiến binh Ukraine tiếp tục các hoạt động chống lại đất nước chúng tôi.”

Những kẻ phá hoại ủng hộ Ukraine, những người tự gọi mình là Quân đoàn Tự do của Nga, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công Belgorod.

Một cựu điệp viên của FSB bị cáo buộc nằm trong nhóm xâm lược Nga, Agentstvo đưa tin.

Trong một video do một kênh Telegram tự xưng là đại diện cho nhóm chống Điện Kremlin công bố, một phát ngôn viên cải trang nói: “Nước Nga sẽ được tự do.”

Chúng tôi muốn con cái chúng tôi lớn lên trong hòa bình và được tự do.”

Một video khác được cho là cho thấy một đại diện của quân nổi dậy chống Putin tên là “Caesar” nói với người xem rằng cư dân Belgorod đã yêu cầu quân đội của họ tiến hành gìn giữ hòa bình trong khu vực.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga đang phải đối mặt với mối đe dọa an ninh đa miền ngày càng nghiêm trọng ở các khu vực biên giới của mình.

Vào tháng 3, Putin đã cáo buộc Ukraine tiến hành một cuộc tấn công khủng bố sau khi các thành viên của Legion vượt biên giới xa hơn về phía bắc.

Tuy nhiên, cảnh quay cho thấy đó là những người Nga chống Kremlin vẫy cờ trước máy quay.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tổng thống Ukraine đến Hội nghị G7 và nhận được nhiều sự ủng hộ

>>> Trung Quốc lại cho tàu khảo sát xâm phạm lãnh hải Việt Nam

>>> Vinh danh Hai Nhựt, Đảng đang thách thức dân?

>>> Bị quốc tế lên án, Đảng lại đổ lỗi cho “thế lực thù địch” chống phá

Trung Quốc lại cho tàu khảo sát xâm phạm lãnh hải Việt Nam


Kasse animation 7.8.2023