Zelenskyj gây bối rối với tuyên bố về Bakhmut

Hình: Tổng thống Ukraine Zelensky

Ông chủ của Wagner, Prigozhin, đã ăn mừng cuộc chinh phục Bakhmut. Nhưng thành phố đã thực sự sụp đổ? Bộ Tổng tham mưu Ukraine tiếp tục báo cáo giao tranh. Một tuyên bố của Tổng thống Zelenskyj không mang lại sự rõ ràng – mà ngược lại.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không nói rõ quân Nga đã chiếm hoàn toàn thành phố Bakhmut hay chưa. Tại cuộc gặp song phương với Tổng thống Mỹ Joe Biden bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima, một phóng viên đã hỏi ông Zelenskyj liệu thành phố ở miền đông Ukraine có còn nằm trong tay Ukraine hay không. Nhà báo nói thêm rằng người Nga nói rằng họ đã chiếm được Bakhmut.

Tổng thống Ukraine trả lời: “Tôi không nghĩ vậy. Nhưng bạn phải hiểu rằng không có gì ở đó, họ đã phá hủy mọi thứ, không có tòa nhà nào. Thật đáng tiếc, đó là một thảm kịch, nhưng hôm nay chỉ có Bakhmut ở đó.” Trong trái tim của chúng ta. Không có gì ở nơi này. Chỉ có bụi bẩn và rất nhiều người Nga đã chết. Nhưng họ đã đến chỗ chúng ta. Vì vậy, những người bảo vệ Bakhmut của chúng ta đã làm rất tốt và tất nhiên chúng ta đánh giá cao công việc tuyệt vời của họ.”

Câu trả lời của Zelenskyj có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào việc nó liên quan đến câu hỏi của nhà báo hay phần nói thêm. Người phát ngôn của Zelenskyy sau đó tuyên bố rằng câu trả lời của Tổng thống không xác nhận thông tin của Nga về việc chiếm Bakhmut.

 Tiếp tục các hoạt động tấn công

Theo Kyiv Independent, cuộc chiến giành Bakhmut vẫn tiếp diễn khi các lực lượng Nga tiếp tục các chiến dịch tấn công nhằm chiếm toàn bộ thành phố.

Vào thứ Bảy, đầu tiên là người đứng đầu nhóm lính đánh thuê Nga Wagner, Yevgeny Prigozhin, và sau đó là Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố chiếm được Bakhmut. Hãng thông tấn Nga TASS dẫn thông báo từ Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng các đơn vị Wagner và quân đội. Bộ tổng tham mưu ở Kiev đã viết trong báo cáo tình hình buổi sáng: “Trận chiến giành thành phố Bakhmut vẫn tiếp tục.”

70.000 người đã từng sống ở Bachmut. Trận chiến giành thành phố được cho là dài nhất và đẫm máu nhất kể từ khi Nga tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Cả hai bên được cho là đã chịu thương vong nặng nề. Sự thất thủ của Bakhmut sẽ mang lại cho Moscow một chiến thắng mang tính biểu tượng sau một chuỗi thất bại.

Trung Khoa – (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023