Tới lúc nhóm Tây Ninh ra tay, kịch chiến để nắm Chính phủ

Hiện nay, Tứ trụ có 4 chân, thì đã có 3 chân là phe của ông Tổng Bí thư. Còn lại chân trụ Thủ tướng là chân trụ lớn, nếu ông Tổng có thể bứng được, thì xem như, phe ông Tổng toàn thắng. Hội nghị Trung ương 7 lần này được ông Nguyễn Phú Trọng bịt kín mọi thông tin, để tránh việc ngoài ý muốn gây bất lợi cho ông.

Hội nghị Trung ương 7 dự trù diễn ra trong 3 ngày, kết thúc Hội nghị này là đến lúc Quốc hội họp và gật. Để đi đến Hội nghị này, vào tháng 2, ông Nguyễn Phú Trọng đã chuẩn bị Quy định 96 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Bộ chính trị và Ban Bí thư. Dễ thấy rằng, đây là nước cờ ông Nguyễn Phú Trọng nhắm vào ông Phạm Minh Chính. Dự đoán, 3 ngày diễn ra Hội nghị là 3 ngày khó khăn cho ông Phạm Minh Chính và thế lực nhà Nguyễn Tấn Dũng.

Tấm hình mà báo Tin Tức đăng lên rồi vội vã gỡ xuống

Ngay trong ngày 15/5, ngày khai mạc Hội nghị Trung ương 7, tờ Tin Tức của Thông Tấn Xã Việt Nam đã đăng một tấm hình 4 người, gồm: ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước; ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư; ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, và ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy thành phố HCM. Cả 4 người trong hình đều rất tươi, có vẻ như họ rất hài lòng với những gì đang diễn ra. Trong khi đó, tấm hình không có ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ.

Bức ảnh này ngay sau đó đã bị xóa vội, khiến dấy lên suy đoán, “tứ trụ” sắp có một sự thay đổi. Khả năng ông Nguyễn Văn Nên sẽ thay ông Phạm Minh Chính. Cũng không loại trừ khả năng Thông Tấn Xã Việt Nam cố ý lộ ra thông tin, với ẩn ý rằng, ghế Thủ tướng sẽ bị thay thế.

Thực tế thì trước đây, một nguồn tin riêng từ bên trong báo cho chúng tôi biết, ông Phạm Minh Chính đã bị ép viết đơn từ chức, tương tự ông Nguyễn Xuân Phúc. Lá đơn từ chức đó hiện đang nằm trong tay ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việc cho ông Phạm Minh Chính ngồi lại, hay cho ông ngã ngựa, là hoàn toàn nằm trong khả năng của ông Nguyễn Phú Trọng.

Từ sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc bị hạ, dây mơ rễ má của ông Nguyễn Xuân Phúc hầu hết chạy sang phe ông Thủ tướng. Cho nên, thế lực ủng hộ ông Phạm Minh Chính vì thế cũng mạnh lên đáng kể. Việc của ông Nguyễn Phú Trọng là, đánh giá xem, liệu rằng lúc này ra tay truất phế ông Phạm Minh Chính có phải là thời điểm hợp lý không? Liệu rằng trong đảng có nổi lên phe cánh choảng nhau công khai hay không?

Việc này chỉ có ông Nguyễn Phú Trọng mới đánh giá được, bởi trong tay ông Trọng đang có đủ tư liệu và công cụ để làm điều đó. Loại Phạm Minh Chính không phải là loại một cá nhân, mà là loại một thế lực. Ông Phạm Minh Chính là người mà ông Nguyễn Tấn Dũng cài lại trước khi về hưu. Với Đinh La Thăng bị vào tù, Hoàng Trung Hải bị loại khỏi vũ đài chính trị, Nguyễn Văn Bình cũng bị loại. Còn lại hy vọng cuối cùng là Phạm Minh Chính thì hiện nay đang rất mong manh. Nếu Phạm Minh Chính bị loại, Nguyễn Thanh Nghị sẽ không còn chỗ bám, nên rất khó để ông Nghị tiến cao hơn nữa.

Loại Phạm Minh Chính cũng có nghĩa là loại luôn sức mạnh của gia tộc Nguyễn Tấn Dũng. Đó là điều khó lường nhất đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Liệu rằng, Đảng Cộng sản có bị chia phe để sống mái với nhau hay không?

Cho đến nay, cũng đã rõ, ông Nguyễn Phú Trọng đang ưu tiên cho thế lực Tây Ninh. Đây là thế lực có thể xem là mạnh nhất của nhóm miền Nam ở Trung ương. Hiện ông Trần Lưu Quang đang ngồi ghế Phó Thủ tướng Thường trực chưa chính thức, đồng thời có tin cho rằng, ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn đưa Nguyễn Văn Nên vào Tứ Trụ.

Kết quả rồi cũng sẽ ngã ngũ, liệu thế lực của ông Phạm Minh Chính có trụ được không, thì sau Hội nghị sẽ rõ. Tuy nhiên, nếu ông Phạm Minh Chính mà trụ được qua Hội nghị này, thì cũng còn nhiều Hội nghị khác đòi hỏi ông Thủ tướng phải chiến đấu. Số phận, sự nghiệp chính trị của ông Phạm Minh Chính đến nay vẫn rất tăm tối. Ông vẫn phải từng giờ từng phút chiến đấu để tồn tại.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

Kasse animation 7.8.2023