Toàn Đảng, một bãi thối làm sao vá?

Đất nước thì nghèo, dân thì khó khăn, nhưng chính quyền lại tham nhũng khủng. Câu hỏi đặt ra là, với tình trạng như vậy, Việt Nam có bao giờ tiến bộ được không? Câu trả lời là không bao giờ.

Việt Nam không những không rút ngắn được khoảng cách với các nước dẫn đầu, mà ngược lại, họ đã để các nước dẫn đầu ngày một nới rộng khoảng cách.

Có người nhìn vào những đô thị việt Nam, với nhà chọc trời mọc đầy, với những dự án bất động sản hào nhoáng, với những căn nhà giá triệu đô mọc lên nhan nhản, thì đã nhầm tưởng rằng, Việt Nam ngày nay phát triển lắm. Tuy nhiên, có thực sự là như vậy không?

Đảng Cộng sản không bao giờ chịu từ bỏ cái xấu mà chỉ cấm ai nói họ là xấu

Nếu đã đến những đất nước giàu có bậc nhất thế giới như Thuỵ Sỹ hay Na Uy, có ai thấy nhà chọc trời mọc tua tủa không? Những đô thị lớn của những nước này, vẫn có nhà cao tầng. Tuy nhiên, nó không nhiều. Nguyên nhân là các nước này đã đạt đến trình độ cao về phát triển, họ không chạy đua xây nhà chọc trời, xây biệt phủ, mà họ chú trọng bảo tồn cái hồn của quốc gia họ. Họ bảo vệ môi trường để có môi trường sống trong lành. Một môi trường thiên nhiên trong lành và một môi trường xã hội trong sạch và lành mạnh.

Tại Thuỵ Sỹ, có những ngôi làng với những ngôi nhà cũ được xây dựng hàng trăm năm trước, giờ đây vẫn còn được sử dụng. Tuy cũ nhưng nhà rất đẹp và rất sạch sẽ, cả bên trong lẫn cảnh quan bên ngoài. Chính sự bảo tồn và giữ gìn những giá trị bất động sản xưa cũ như thế, nên đất nước họ tiết kiệm được lượng lớn nguồn lực đầu tư vào bất động sản. Họ dồn nội lực vào những ngành khác mang tính bền vững hơn.

Ngược lại với các nước giàu, Việt Nam đang vắt kiệt sức nguồn lực xã hội để đổ vào bất động sản. Từ đó tạo thành một bề ngoài phồn vinh, nhưng bên trong thì đổ nát. Nhà cửa bị bỏ hoang rất nhiều, những khu phố ma xây lên không ai ở, gây ra lãng phí kinh khủng. Môi trường tự nhiên bị tàn phá, môi trường xã hội cũng ô nhiễm. Nơi đâu cũng trộm cướp, con người không tin nhau, cả xã hội phải bỏ ra rất nhiều tiền của và công sức để trông coi tài sản, chống trộm cắp. Một xã hội nát từ môi trường tự nhiên đến môi trường xã hội. Đấy là kết quả lãnh đạo bao năm nay của Đảng Cộng sản.

Đảng Cộng sản làm đủ trò để che đậy

Luật pháp thì tuỳ tiện, quan chức thì ỉ vào quyền lực để bức hại người yếu thế. Nghề làm quan trở thành một nghề hái ra tiền, nên nhiều người sẵn sàng bung tiền ra chạy chức chạy quyền, để rồi với quyền mới chức mới, họ lấy lại những gì đã bỏ ra. Xã hội Việt Nam phân tầng rất rõ ràng, toàn dân làm lụng vất vả để nuôi toàn Đảng. Toàn Đảng thì không có công cán gì trong việc xây dựng xã hội tốt đẹp, mà ngược lại, họ còn làm gương xấu cho xã hội.

Đảng Cộng sản không thể xây dựng nên một nhà nước phúc lợi, mà họ chỉ có thể xây dựng nên nhà nước tham nhũng. Họ biết điều đó và họ cố che đậy. Họ không thể làm điều gì tốt đẹp cho dân, họ chỉ làm những việc xấu, rồi dùng một bộ máy tuyên truyền khổng lồ để che đậy. Bộ Thông tin và Truyền thông của Chính phủ cùng với Ban Tuyên giáo của Đảng cùng làm công tác che đậy đấy.

Mới đây, Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với Bộ Công an buộc tất cả chủ tài khoản mạng xã hội phải định danh. Thực ra, hình thức bắt định danh này là để kiểm soát tất cả các tài khoản, không chế, đe doạ những cá nhân nào dám bóc phốt những vết nhơ của quan chức, những điểm thối nát của chế độ.

Cho đến nay, nhiều nước ở top đầu thế giới đang tiến gần hơn tới một nhà nước phúc lợi, thì Đảng Cộng sản lại mạnh tay che đậy những điều xấu mà họ đã làm. Như vậy, dù Đảng Cộng sản có cầm quyền bao năm nữa thì họ vẫn chỉ làm đẹp cho họ bằng hình thức che đậy và vẽ mặt nạ, chứ thực chất, họ không bao giờ chịu thay đổi để tốt hơn. Đã là bãi thối thì có che đậy thế nào nó vẫn thối. Đảng Cộng sản đã thối như thế thì vá cỡ nào nó vẫn thối. Không thay đổi bản chất được.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://tuoitre.vn/se-yeu-cau-tat-ca-chu-tai-khoan-mang-xa-hoi-phai-dinh-danh-20230508134715584.htm

https://vietnamnet.vn/xu-phat-hon-20-doanh-nghiep-dat-quang-cao-tren-kenh-vi-pham-2140425.html

 

Kasse animation 7.8.2023