Để vốn đầu tư công bị nghẽn, Nguyễn Thanh Nghị đi nước ngoài né nhiệm vụ

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay 24/4, Bộ Xây dựng cho biết, tính từ đầu năm đến ngày 15/3, giải ngân vốn đầu tư công của Bộ này chỉ đạt 8,4% kế hoạch đã giao. Như vậy là, nguồn vốn đầu tư công qua tay ông Nguyễn Thanh Nghị vẫn bị nghẽn. Đây là sự yếu kém không thể bào chữa.

Việc giải ngân vốn đầu tư công dễ thực hiện hơn dự án 1 triệu căn nhà dành cho người có thu nhập thấp, nhưng ông Nguyễn Thanh Nghị đã không làm được. Vậy thì cơ sở nào để tin tưởng rằng, ông Nguyễn Thanh Nghị có thể làm được dự án lớn?

Quý 1/2023, Bộ Xây dựng báo cáo chỉ giải ngân được 8,4% vốn đầu tư công

Ông Nguyễn Thanh Nghị đề xuất dự án 1 triệu căn nhà dành cho người có thu nhập thấp, có ý kiến cho rằng, ông Nghị muốn gây tiếng vang hơn là thật sự muốn mang lại cho người nghèo có nhà ở. Dự án kéo dài đến tận năm 2030, không biết, khi đó ông Nguyễn Thanh Nghị có còn là Bộ trưởng Bộ Xây dựng nữa hay không?

Trong số 5 người dẫn đầu 5 đoàn kiểm tra tình hình giải ngân vốn đầu tư công, ông Phạm Minh Chính đã không giao nhiệm vụ này cho ông Nguyễn Thanh Nghị. Có lẽ, ông Nguyễn Thanh Nghị nên kiểm tra ngay trong Bộ của ông có thực hiện tốt việc này hay không đã là tốt lắm rồi.

Những ngày gần đây, ông Nguyễn Thanh Nghị tháp tùng đoàn Quốc hội do ông Vương Đình Huệ dẫn đầu, đi thăm Cuba và một số nước Mỹ Latinh khác. Ông Nghị đi theo đoàn Quốc hội không biết để hợp tác gì với những quốc gia Mỹ Latinh? Hay là ông đi lánh mặt và để cho cấp dưới báo cáo kết quả tồi tệ của Bộ Xây dựng, mà ông là người đứng đầu.

Việc giải ngân vốn đầu tư công hiện nay đang là vấn đề nhức nhối của Chính phủ ông Phạm Minh Chính. Đã nửa nhiệm kỳ mới chịu thừa nhận, thì vấn đề nó đã đến hồi nghiêm trọng. Người ta nói, phòng bệnh hơn chữa bệnh, nếu khi mới làm Thủ tướng, ông Phạm Minh Chính đã đề ra cách phòng chống nạn ù lì của bộ máy nhà nước, thì nay không nghiêm trọng đến thế. Bao gói cứu trợ cho người dân vào lúc dịch Covid hoành hành không giải ngân được đồng nào, nhưng báo chí cũng ém. Thậm chí còn có tình trạng phát trợ cấp cho vài người rồi quay phim để tuyên truyền, và che đậy sự thật.

Né báo cáo, Nguyễn Thanh Nghị đi Cuba

Đại dịch qua, người dân cũng quên mất gói cứu trợ, tuy nhiên, gói đầu tư công mà không giải ngân thì di chứng của nó để lại rất nghiêm trọng. Hiện nay, các doanh nghiệp đầu đàn đang khốn đốn. Ngân sách cho đầu tư công hiện đang tồn đọng rất nhiều trong Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Xây dựng. Hầu hết các bộ đều bị nghẽn ít nhiều, tuy nhiên, nghẽn như Bộ Xây dựng với mức giải ngân chỉ là 8,4%, chứng tỏ Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị quá tệ.

Năng lực của ông Nguyễn Thanh Nghị đang bị đặt dấu hỏi, rằng ông Nghị có thực học nhưng liệu ông có thực lực hay không? Từ học hành đến thực hành đôi khi cũng gần, nhưng đôi khi cũng rất xa, tùy theo từng người. Năm 2022, ông Nguyễn Thanh Nghị đá lộn sân sang lĩnh vực của Bộ Tài chính, khi mà ông đã nhiều lần lên báo soi về thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Tuy nhiên, dù có soi như thế nào thì ông Hồ Đức Phớc vẫn vững như bàn thạch, bởi ông Phớc đang được nhóm Nghệ An hậu thuẫn.

Dự án 1 triệu căn nhà ở xã hội kéo dài đến năm 2030 thì cũng khó mà đánh giá thành bại. Nhiều ý kiến phân tích cho là bất khả thi, tuy nhiên, để khẳng định nó thất bại thì cần phải đợi 7 năm nữa. Có thể nói, mức độ hoành tráng của dự án này như là cái phao cứu vớt tai tiếng về một ông Bộ trưởng bất tài, đi lên bằng bàn tay của cha, chứ không phải bằng thực lực bản thân.

Nguyễn Thanh Nghị hiện nay không còn trẻ nữa, nhưng làm chính trị vẫn phải dựa dẫm, vẫn nặng về tính hô hào hơn là chứng tỏ tính hiệu quả trong công việc. Dựa dẫm thì chỉ có giới hạn, nếu muốn tiến cao hơn nữa thì cần phải có thực lực, chứ không chỉ là thế lực đỡ đầu.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://thanhnien.vn/gan-het-quy-1-bo-xay-dung-moi-giai-ngan-dau-tu-cong-duoc-hon-24-ti-dong-185230424162457327.htm

 

Kasse animation 7.8.2023