Có thể Nguyễn Thanh Nghị vô tình tròng thòng lọng vào cổ Thủ Chính?

Câu chuyện về giải ngân dòng vốn đầu tư công là vấn đề lớn đối với ông Phạm Minh Chính. Ông Chính đã xác định đấy là một trong những vấn đề của Chính phủ từ những năm qua. Từ thời kỳ dịch cho đến khi hết dịch, sự yếu kém vẫn y nguyên không khác gì mấy.

Hầu hết các đời thủ tướng đều yếu kém, và những yếu kém cứ tích lũy dần từ nhiệm kỳ này sang nhiệm kỳ khác. Nếu giải quyết không xong thì nền kinh tế gặp khó khăn thực sự. Khi yếu kém trong quản lý kinh tế, thì không thể dùng lý do nào để biện hộ cho sự yếu kém của mình.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, người vẽ ra chính sách 1 triệu căn nhà ở cho người thu nhập thấp

Giải ngân vốn đầu tư công chưa bao giờ nóng như bây giờ. Bộ máy Chính phủ và các chính quyền địa phương đang là những bộ máy ù lì, ngân sách rót xuống bị kẹt cứng không khai thông được. Riêng số bộ trong Chính phủ bị nghẽn vốn đã là 28 bộ, ngoài ra là 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh. Việc khai thông dòng vốn ở các bộ và các địa phương cần rất nhiều nhân lực. Ông Phạm Minh Chính đã cử 5 người, gồm 3 Thủ tướng và 2 Bộ trưởng dẫn đầu các tổ đến các bộ và các địa phương để đốc thúc giải ngân nguồn vốn.

Việc tắc nghẽn dòng vốn đã diễn ra từ nhiều năm qua, đến nay vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Dòng vốn cũ chưa khai thông thì dòng vốn mới rót tiếp về, lần này là gói 120 ngàn tỷ để thực hiện nhà ở xã hội. Nguyên nhân khiến ông Phạm Minh Chính quyết định chi nguồn vốn khổng lồ này, chính là để thực hiện chính sách cho ông Nguyễn Thanh Nghị. Đó là chính sách xây 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Chỉ có 62 nghìn tỷ hỗ trợ cho người dân trong vùng dịch Covid mà còn bị nghẽn, thì với 120 nghìn tỷ cho người nghèo hiện nay, nhiều chuyên gia lo ngại, giải ngân không dễ. Có người cho rằng, do lãi suất còn cao, nhưng thực tế, vấn đề lãi suất chỉ là vấn đề phụ, vấn đề chính là thủ tục hành chính. Chính thứ rườm rà phức tạp này nó làm nghẽn bao nhiêu dòng tiền. Đấy là chưa nói đến việc triển khai dự án không hiệu quả, nếu nhà xây không đủ thì làm sao giải ngân hết 120 tỷ đồng cho dân mua nhà?

Ông Phạm Minh Chính, người đã bị cuốn theo chính sách của ông Nguyễn Thanh Nghị

Dự án 1 triệu căn nhà dành cho người có thu nhập thấp là do ông Nguyễn Thanh Nghị đưa ra. Dự án này bị đánh giá là quá tầm đối với ông Nguyễn Thanh Nghị. Không chỉ vậy, dự án này cũng bị đánh giá là quá tầm đối với ông Phạm Minh Chính. Gói hỗ trợ vay mua nhà 120 ngàn tỷ đồng là thách thức rất lớn đối với ông Phạm Minh Chính, không ai tin ông Chính đủ khả năng giải ngân hết con số này.

Vụ giải ngân vốn đầu tư công đang là vấn đề mà ông Nguyễn Phú Trọng cho ông Trần Cẩm Tú theo dõi. Việc kiểm điểm ông Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng do có liên quan đến nguồn vốn đầu tư công, chính là lời nhắc nhẹ nhàng với ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đứng trước núi tiền 120 ngàn tỷ, vấn đề giải ngân không đơn giản một chút nào.

Không phải ngẫu nhiên mà ông Phạm Minh Chính thành lập 5 tổ công tác để đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công. Vấn đề là ông Chính đang bị áp lực phải làm, để nước đến chân mới nhảy thì rất khó giữ cho chân không bị dính ướt. Dù gì thì không giải ngân được cũng là lỗi của Phạm Minh Chính, khiến ông vẫn đang bị ghi sổ theo dõi.

Nguyễn Thanh Nghị được cho là khá non về chính trị. Ông Nghị muốn làm một dự án lớn để Trung ương Đảng thừa nhận năng lực. Bởi lâu nay, từ trong Đảng lẫn trong dân, người ta vẫn cho rằng, Nguyễn Thanh Nghị tuy là tiến sĩ Tây học nhưng tiến thân nhờ cha. Ông Nghị đang muốn cố chứng tỏ mình là người có năng lực. Nhiều người vẫn thừa nhận, nếu chính sách xây 1 triệu căn nhà dành cho người thu nhập thấp thành công thì ông Nghị sẽ được lưu danh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, dự án này không những tròng thòng lọng vào chính cổ Nguyễn Thanh Nghị, mà có thể nó cũng là thòng lọng tròng vào cổ ông Thủ tướng – người hết lòng ủng hộ Nghị.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://tienphong.vn/bat-dau-giai-ngan-cho-vay-goi-uu-dai-120000-ty-dong-post1526169.tpo

 

Kasse animation 7.8.2023