Bị bệnh “bất lực”, ai có thể “bắt mạch” cho ông Thủ tướng?

Ông Phạm Minh Chính, một tay làm chính trị cừ khôi so với nhiều đối thủ chính trị trong Đảng Cộng sản. Ông Chính có thể từ Ban Bí thư nhảy ngang sang Chính phủ, nắm chức Thủ tướng trong sự bất lực của ông Vương Đình Huệ. Có thể nói không ngoa rằng, trong Bộ Chính trị hiện nay, ngoài ông Tổng Bí thư thì không ai bằng ông Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, làm chính trị giỏi không có nghĩa là quản lý giỏi, không có nghĩa là điều hành kinh tế tốt.

Qua nửa nhiệm kỳ làm Thủ tướng, thực tế đã cho thấy, ông Phạm Minh Chính điều hành kinh tế rất yếu kém. Trong đại dịch Covid-19, bao nhiêu gói cứu trợ, bao nhiêu gói giải cứu kinh tế có gói nào giải ngân trọn vẹn đâu? Có những gói bị nghẽn gần như hoàn toàn, khiến người dân đã khó khăn lại càng khó hơn.

Quý 1 kinh tế Việt Nam rất tệ hại

Qua đại dịch, năng lực của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính thế nào thì cũng đủ để đánh giá. Tuy nhiên, báo chí nhà nước không bao giờ dám nói thẳng vấn đề, mà chỉ thông báo những con số tăng trưởng đã được chế lại để lừa dối dân. Con số tăng trưởng GDP năm 2022 là 8,02%, là con số được báo chí trong và ngoài nước nói nhiều.

Tuy nhiên, Đảng Cộng sản dường như không cần con số chính xác để ra chính sách cho những năm tiếp theo được hiệu quả, mà họ chỉ cần con số đẹp để tuyên truyền mị dân mà thôi. Cách làm này rất nguy hiểm cho nền kinh tế đất nước.

Ông Phạm Minh Chính với vai trò là Thủ tướng, ông là người cần phải trung thực thừa nhận sự yếu kém. Cần những con số thật để ông ra chính sách cho tốt hơn ở những năm tiếp theo, mà thiết thực nhất là năm 2023 này.

Đến hết quý I/2023, tình hình kinh tế vô cùng mả đạm. Tỷ lệ tăng trưởng GDP từ 8,02% năm ngoái, đã rơi xuống còn 3,32%. Tất nhiên báo chí nhà nước sẽ đổ thừa tình hình kinh tế tệ hại này là do tình hình chung, cả thế giới đang suy thoái sau dịch Covid, hay những lý do được cho là “khách quan” nào đấy. Tuy nhiên, một lý do quan trọng là năng lực người đứng đầu Chính phủ thì lại không được nêu ra. Bệnh bất lực của ông Phạm Minh Chính đối với nền kinh tế Việt Nam đã bị ém nhẹm. Cần phải nói thẳng vấn đề, may ra có thể giải quyết được.

Tình hình giải ngân vốn đầu tư công quá tệ

Ngày 13/4, ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 được ông Phạm Minh Chính phân công, đã họp với 17 bộ, ngành, cơ quan Trung ương, về giải ngân vốn đầu tư công. Ông Khái thông báo một con số vô cùng tệ hại, đó là 13 bộ, cơ quan Trung ương có tỉ lệ giải ngân là 0%. Nghĩa là tiền đầu tư công bị nghẽn hoàn toàn, không rót ra thị trường đồng nào cả. Đồng thời có 13/17, tương đương 76% số bộ bị nghẽn tiền đầu tư công. Vậy thì câu hỏi đặt ra là, dân đóng thuế nuôi các ông bộ này, để rồi họ ngồi đó bóp dòng tiền lại, làm nền kinh tế chết ngộp à?

Ông Phạm Minh Chính phân công 5 người chia làm 5 tổ để kiểm tra nguồn vốn đầu tư công. Trong đó, các trưởng nhóm là: Ông Lê Minh Khái, ông Trần Lưu Quang, ông Phạm Hồng Hà, ông Hồ Đức Phớc và ông Nguyễn Chí Dũng. Hiện mới chỉ có 1 tổ báo cáo, không biết 4 tổ còn lại thế nào.

Một Thủ tướng yếu kém, bất lực trong vấn đề phát triển nền kinh tế như thế, thì ông Trọng cũng nên làm gì đó đi chứ? Ông cần phải bắt mạch căn bệnh “bất lực” của ông Thủ tướng để mà xử lý. Một ông Thủ tướng mà cứ tỏ ra bất lực trước nhiệm vụ triển khai các chính sách lớn, thì ông ta để lại hậu quả cho ai? Dân gánh chứ còn ai gánh nữa đây?

Dưới trướng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có Ban Kinh tế Trung ương tư vấn cho ông Tổng Bí thư về vấn đề kinh tế. Tuy nhiên, có vẻ như ông Nguyễn Phú Trọng chẳng dùng tới Ban này. Ông Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh giờ như kẻ “ăn không ngồi rồi”. Còn ông Vương Đình Huệ, ông này có thể bắt mạch căn bệnh của Phạm Minh Chính cũng rất hay. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng có dùng ông Huệ vào việc này hay không?!

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://en.vneconomy.vn/gdp-quy-1-2023-chi-tang-3-32.htm

https://tuoitre.vn/13-bo-co-quan-trung-uong-co-ti-le-giai-ngan-0-20230413164002891.htm

 

Kasse animation 7.8.2023