Truyền hình nhà nước Trung Quốc chiếu video tấn công chớp nhoáng của Đài Loan khi các lực lượng của Bắc Kinh thực hành phong tỏa đảo

Truyền hình Trung Quốc đã chiếu một video tuyên truyền cho thấy Đài Loan bị tấn công

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc đã chiếu một đoạn video rùng rợn về một cuộc tấn công tổng lực mô phỏng vào Đài Loan khi các lực lượng của Bắc Kinh thực hành phong tỏa hòn đảo này.

Quân đội Bắc Kinh đã tiến hành ba ngày tập trận xung quanh hòn đảo tự trị mà họ coi là một phần lãnh thổ của mình.

Các cuộc tập trận chứng kiến Bắc Kinh mô phỏng các cuộc tấn công có mục tiêu vào Đài Loan và bao vây hòn đảo, bao gồm cả việc “phong tỏa” nó, trong khi hàng chục máy bay đã thực hành “phong tỏa trên không.”

Đoạn video do đài truyền hình nhà nước Trung Quốc phát trên chương trình thời sự cho thấy các tàu chiến và máy bay đi vòng quanh Đài Loan.

Sau đó, nó tiếp tục chiếu một chuỗi hoạt hình cho thấy tên lửa trút xuống Đài Loan.

Cuộc tấn công mô phỏng vào hòn đảo cũng có tên lửa được bắn từ máy bay và cho thấy chúng gây ra vụ nổ lớn khi chúng lao xuống trái đất.

Một video khác cho thấy các tên lửa trên đất liền đã sẵn sàng để phóng trong một cảnh báo ớn lạnh đối với hòn đảo.

Các hành động quân sự mới nhất của Trung Quốc diễn ra sau chuyến công tác ngoại giao tế nhị của Tổng thống Thái Anh Văn, trong đó bà gặp Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy ở California.

Quân đội trong chiến trường luôn sẵn sàng chiến đấu và có thể chiến đấu bất cứ lúc nào, kiên quyết đập tan mọi hình thức ly khai độc lập của Đài Loan và sự can thiệp của nước ngoài,” Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Cuộc tập trận lần này tập trung nhiều hơn vào sức mạnh không quân, với việc Đài Loan báo cáo có 200 chuyến bay của máy bay chiến đấu Trung Quốc trong ba ngày qua.

Các nhà phân tích cho biết có khả năng một số máy bay phản lực đến từ hàng không mẫu hạm Sơn Đông của Trung Quốc – một trong hai chiếc mà nước này sở hữu – hiện đang được triển khai cách Đài Loan khoảng 200 dặm.

Đài Loan đã theo dõi Sơn Đông từ tuần trước ở Thái Bình Dương.

Họ đã nhiều lần tuyên bố sẽ phản ứng bình tĩnh trước các cuộc tập trận của Trung Quốc và không kích động xung đột.

PLA đã xác nhận hôm thứ Hai trong một tuyên bố rằng Sơn Đông đã “tham gia” vào cuộc tập trận hôm thứ Hai.

Nó cho biết các máy bay chiến đấu mang theo đạn thật đã “thực hiện nhiều đợt tấn công mô phỏng vào các mục tiêu quan trọng.”

Vì sao Đài Loan là điểm nóng giữa Mỹ và Trung Quốc?

Tranh chấp về Đài Loan bắt nguồn từ cuộc nội chiến Trung Quốc, kết thúc vào năm 1949 với chiến thắng của Đảng Cộng sản Mao Trạch Đông.

Đài Loan – với dân số chỉ 22 triệu người – được công nhận như Chính phủ Trung Hoa cho đến năm 1971 khi đại lục nhận ghế tại Liên Hợp Quốc.

Nhà lãnh đạo Tưởng Giới Thạch, người được Mỹ hậu thuẫn, đã chạy trốn cùng lực lượng bại trận của mình ra đảo Đài Loan, cách bờ biển đại lục khoảng 100 dặm.

Kể từ đó, Đài Loan đã phát triển bản sắc của riêng mình và trở thành một quốc gia dân chủ thịnh vượng có quan hệ chặt chẽ với phương Tây, đặc biệt là Mỹ.

Đảng do tổng thống hiện tại Tsai Ingwen lãnh đạo lấy độc lập làm mục tiêu cuối cùng.

Nhưng Trung Quốc tiếp tục coi hòn đảo này là một phần lãnh thổ của mình và thề sẽ thống nhất bằng vũ lực nếu cần thiết.

Ngay cả việc tổ chức một cuộc bỏ phiếu về độc lập cũng được nhiều người coi là ngòi nổ cho chiến tranh.

Để đạt được mục tiêu đó, Trung Quốc đã đổ hàng tỷ USD vào việc hiện đại hóa quân đội của mình, bao gồm cả việc xây dựng một hạm đội tàu sân bay để đối đầu với Hải quân Hoa Kỳ.

Điều đó đã đưa nước này vào thế va chạm với Hoa Kỳ, nhà cung cấp vũ khí chính của họ.

Tổng thống Joe Biden gần đây cho biết Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan trong trường hợp Trung Quốc tấn công.

Trong những năm gần đây, căng thẳng gia tăng khi các lực lượng không quân và hải quân Hoa Kỳ tuần tra vùng biển xung quanh Đài Loan, trước sự khó chịu dữ dội của Trung Quốc.

Máy bay chiến đấu Trung Quốc thường xuyên bay lượn trên đảo trong khi nước này tăng cường diễn tập xâm lược.

Các chuyên gia quân sự cho rằng cuộc tập trận vừa nhằm đe dọa, vừa là cơ hội để quân đội Trung Quốc thực hành phong tỏa Đài Loan bằng cách phong tỏa giao thông trên biển và trên không.

Đó là một lựa chọn chiến lược quan trọng mà quân đội Trung Quốc có thể theo đuổi trong trường hợp sử dụng lực lượng quân sự để chiếm Đài Loan.

Những người theo chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc đã trốn sang Đài Loan sau khi Cộng sản giành chiến thắng trong cuộc nội chiến ở đại lục năm 1949 – và hòn đảo này vẫn được tự trị kể từ đó.

Bắc Kinh luôn khẳng định một cách hung hăng rằng Đài Loan thuộc quyền sở hữu của họ – và đã cam kết sẽ đòi lại hòn đảo này vào năm 2050.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Luật pháp Trung Quốc nương tay với những kẻ buôn người khiến dân chúng phẫn nộ

>>> Đảng phải đi một đường ngoằn nghèo về ngoại giao trong cục diện phân cực mới của thế giới

>>> Cơ quan giám sát cho thuê hàng không đưa ra cảnh báo về Việt Nam sau tranh chấp máy bay

>>> Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ảm đạm, liệu chính quyền có thể tìm ra giải pháp để vực dậy?

Trung Quốc gây sức ép, Nga có nhượng bộ trên Biển Đông?


Kasse animation 7.8.2023