Bộ Công an thời ông Tô, bàn tay đen kiếm tiền bẩn và tổ kén an toàn

Năm 2018, xã hội rúng động khi 2 tướng công an bị bắt, đó là ông Nguyễn Thanh Hoá, Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cảnh sát Tội phạm Sử dụng Công nghệ cao Bộ Công an và ông Phan Văn Vĩnh, Trung tướng, Tổng cục Cảnh sát Nhân dân Bộ Công an. Đây là đường dây đánh bạc nghìn tỷ bị khui ra, cho thấy sự thối nát của thành phần tướng lĩnh Công an Việt Nam.

Kết cấu của nhóm lợi ích nào cũng vậy, phần chính quyền bảo kê cho phần doanh nghiệp làm ăn bất chính.

Ông Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty VTC online) cùng với ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC, đã phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet, bằng hình thức game bài Rikvip. Đường dây này thực hiện trò cờ bạc bịp và đã thu lợi rất lớn. Họ hoạt động trong suốt một thời gian dài, nhờ có các tướng công an nhận tiền hoa hồng để bảo kê cho họ.

Đấy là vụ mà Bộ Công an đã khui ra.

Còn vụ Lê Ngọc Tuấn (tức Tuấn Scam) lừa 15.000 tỷ đồng của 40.000 người, qua huy động vốn bằng tiền ảo iFan và Pincoin đã bị báo chí lên án vào năm 2018, thì không được khui đến nơi đến chốn. Bộ Công an cho ém chìm xuồng vụ này.

Ngoài vụ của Lê Ngọc Tuấn còn có vụ Lion Group của Hồ Ngọc Phương (tức Iker Phương) lừa 35.000 tỷ của 60.000 người. Vụ sàn Substrate của Hà Công Tài lừa 35.000 người với số tiền 13.000 tỷ đồng. Sàn Magicoption, UK Trade cũng lừa được hàng ngàn tỷ đồng.

Những đường dây này được người bên trong Bộ Công an cho biết, Thượng  tá Tô Long, Cục phó Cục an ninh đối ngoại Bộ Công an, đứng đằng sau. Dù Tô Long còn nhỏ tuổi, chức vụ thấp, nhưng bảo kê cho đường dây lừa đảo theo mô hình Pozi này trong thời gian dài mà không ai bị truy tố. Trong khi đó, đường dây đánh bạc online do 2 ông Tướng Công an là Nguyễn Thanh Hóa và Phan Văn Vĩnh lại bị khui là vì sao? Chả lẽ Tô Long vững hơn hai tướng Công an kia.

Tô Long, Thượng tá Phó Cục trưởng Cục An ninh Đối ngoại Bộ Công an, được cho là người bảo kê cho các đường dây lừa đảo kiểu mô hình Ponzi trên mạng

Thực ra, Tô Long vững hơn 2 tướng Công an kia thật, bởi Tô Long là con trai Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Và đó là lý do Bộ Công an không thể tự đánh vào “hang ổ của Bộ trưởng”. Dù một số tổ chức lừa đảo bị báo chí nói rất nhiều, nhưng tất cả đều bị chìm xuồng, hoặc chỉ vài nhân vật tốt thí vào tù, còn lại những nhân vật chính vẫn an toàn.

Bản thân ông Tô Lâm đã bị dính vào vụ Mobifone mua AVG nhưng không ai chạm được vào ông. Và nay, con trai Tô Lâm đứng đằng sau các đường dây lừa đảo có tổ chức trên mạng, cũng không ai khui ra. Điều đó cho thấy, ông Bộ trưởng Bộ Công an hiện nay đang lộng hành như thế nào?

Sai phạm của Tô Lâm thì rất nhiều và những sai phạm sẽ rất khủng nếu nó bị khui ra. Tuy nhiên, khó ai chạm được vào ông Tô Lâm, vì ông đang là cánh tay phải của ông Nguyễn Phú Trọng trong cuộc chiến quyền lực cung đình. Chơi với kẻ mạnh nhất, là người không thể thiếu của thế lực chính trị mạnh nhất trong Đảng Cộng sản, điều đó đảm bảo cho Tô Lâm an toàn, không ai có thể chạm đến ông được.

Hồi trước và sau Tết Nguyên đán vừa qua, cuộc chiến quyền lực cho chiếc ghế Chủ tịch nước còn trống, ông Tô Lâm nhất quyết không chịu ngồi vào ghế do ông Nguyễn Xuân Phúc để lại, là bởi Tô Lâm sợ. Ông sợ nếu bước ra khỏi tổ kén và ngồi vào ghế Chủ Tịch nước, ông sẽ bị hạ.

Hiện nay, Bộ Công an đang nhận núi tiền gần trăm ngàn tỷ hàng năm từ ngân sách Trung ương, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ. Lòng tham cộng với sự bất chính đã làm cho các sĩ quan Công an biến chất, và chính họ phạm pháp có tổ chức còn lớn hơn những tổ chức tội phạm ngoài xã hội.

Sự thối nát trong Bộ Công an là bất trị, những nhóm bảo kê có tổ chức đang bảo kê cho các trang web lậu chuyên lừa đảo trên mạng vẫn ngang nhiên tồn tại. Không ít trong đó được những thế lực trong Bộ Công an bảo kê.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://vnexpress.net/ai-dung-sau-cong-ty-bi-to-lua-dao-15-000-ty-dong-3735994.html

 

Kasse animation 7.8.2023