Vượng Vin “tẩu hỏa nhập ma”? Bán gà đẻ trứng vàng dồn tiền cho VinFast đốt!

Ngày 30/3, báo chí trong nước dẫn nguồn tin của Reuters cho biết, VinGroup đang đàm phán để bán 1,5 tỷ USD bất động sản VinHomes cho CapitaLand, trong khi Tập đoàn này dồn hàng tỷ USD cho VinFast.  Ngoài ra, Tập đoàn VinGroup đang thảo luận để bán cổ phần trong công ty con điều hành các trung tâm mua sắm Vincom.

Công ty Cổ phần Vincom Retail là doanh nghiệp điều hành trung tâm mua sắm lớn nhất Việt Nam, do VinGroup nắm gần 60% cổ phần, bao gồm sở hữu trực tiếp và gián tiếp, thông qua Công ty Cổ phần Kinh doanh Thương mại SADO. Các nguồn tin cho biết, Central Group – Tập đoàn bán lẻ lớn nhất Thái Lan – và các công ty khác, đang đàm phán để mua lại cổ phần của Vincom Retail. Vào tháng 2, Central thông báo rằng, họ dự định đầu tư thêm 50 tỷ baht (tương đương 1,45 tỷ USD) vào thị trường Việt Nam trong 5 năm tới.

ông Vượng đang dự tính bán Vincom Retail

Hiện nay, Vincom Retail có giá trị vốn hóa khoảng 70.000 tỷ đồng. Được biết cả năm 2022, Vincom Retail ghi nhận 7.309 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.735 tỷ đồng, tăng 108% so với cùng kỳ năm trước và đạt 114% kế hoạch cả năm. Biên lợi nhuận sau thuế ấn tượng ở mức 37% doanh thu, khẳng định vị thế dẫn đầu về hiệu quả kinh doanh của nhà phát triển bất động sản bán lẻ số 1 Việt Nam và hàng đầu trong khu vực.

Như vậy, Vincom Retail đang là con gà đẻ trứng vàng, nhưng ông Phạm Nhật Vượng lại tính chuyện bán nó đi, để dồn tiền đầu tư vào VinFast. Trong bản tin trước Thoibao.de đã phân tích, 9 tháng đầu năm 2022, VinFast đã đốt 1,4 tỷ đô la, và nếu bán tài sản của Vinhomes 1,5 tỷ đô la, thì cũng chỉ đủ cho VinFast đốt trong vòng 9 tháng. Câu hỏi đặt ra là, nếu ông Phạm Nhật Vượng bán Vincom Retail thì sẽ đủ cho VinFast đốt trong bao lâu?

Câu chuyện ông Vượng dự tính bán Vincom Retail, chứng tỏ thương vụ bán tài sản Vinhomes cho Tập đoàn Capitaland với giá 1,5 tỷ đô la không đủ cho ông xoay sở, và việc bán thêm tài sản khác của VinGroup là cách bù thêm. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là, tại sao ông Vượng không khai tử VinFast mà bán những “con gà đẻ trứng vàng” để dồn tiền nuôi VinFast.

Vincom Retail đang là “gà đẻ trứng vàng”

Thực ra, VinFast hiện nay có rao bán cũng không ai mua. Giá trị của VinFast bao nhiêu mà phải ôm khoản nợ 8,8 tỷ đô la của nó? Trong khi thương hiệu VinFast vẫn đang là vô danh tiểu tốt. Theo bản báo cáo tài chính nộp cho Ủy ban Chứng Khoán Hoa Kỳ, lỗ gộp của VinFast cho đến tháng 9/2022 là 4,7 tỷ đô la Mỹ, làm cho bất kỳ ai cũng phải sợ, không dám bỏ tiền ra ôm của nợ này.

VinFast giống như một “hũ thuốc độc”, nếu bỏ tiền ra mua nó thì chủ nhân cũng nhiễm bệnh theo. Vậy nên không ai mua. Như vậy, ông Vượng không có cách nào thoát khỏi cục nợ VinFast, ông chỉ còn cách bán gì có thể bán được, để nhét vào lò VinFast, để nó tiếp tục đốt tiền.

Việc ông Phạm Nhật Vượng bán tài sản của Vinhomes và dự định bán Vincom Retail, giống như cách làm của người “tẩu hỏa nhập ma” thiếu sáng suốt. Nhưng phân tích kỹ thì ông Vượng không còn cách nào khác, nên phải ngậm ngùi bán những đứa con mang lại lợi nhuận cho Tập đoàn, để đắp vào khoản lỗ mênh mông do VinFast để lại.

Nhảy qua công nghệ là hướng hay, nhưng ông Vượng đã không lường trước được những khó khăn khi dính vào. Nhìn thấy Tesla thành công, không có nghĩa là hãng ô tô công nghệ nào cũng thành công. Hiện nay, rất nhiều startup ô tô điện đang chết ngạt ngay ở xứ dẫn đầu về công nghệ là nước Mỹ.

Giấc mơ ô tô Việt đến đây có thể nói là thất bại. Rất khó cho ông Vượng vực dậy được sự xuống dốc thảm hại của VinFast, và rất khó để duy trì tiền cho hãng xe này đốt. Rất có thể, VinFast là định mệnh của VinGroup. VinFast cứ bám dính, và cứ đốt tiền rất bạo, trong khi đó, máy hái ra tiền lâu nay là Vinhomes thì cũng đang không còn hái được tiền nữa. Ông Vượng đang vùng vẫy trong đầm lầy và đang chìm dần vì VinFast.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://theleader.vn/vincom-retail-vuot-ke-hoach-loi-nhuan-lai-2735-ty-dong-1675066556286.htm

https://vnreport.vn/reuters-vingroup-dam-phan-ban-co-phan-tai-vincom-retail/

 

 

Kasse animation 7.8.2023