Làm EVN lỗ 64 ngàn tỷ, Dương Quang Thành “ăn no” tháo chạy

Câu chuyện về Tổng Công ty Điện lực Việt Nam EVN và ông CEO nổi tiếng của Tập đoàn này, là đề tài bàn tán từ nhiều năm qua. Trước hết là về vấn đề của ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Ông này cũng giống như bao quan chức Cộng sản khác, dư tiền cho hai đứa con trai của ông là Dương Thái Anh và Dương Minh Anh, du học tại Mỹ từ lớp 10 cho đến khi tốt nghiệp đại học. Mỗi năm, riêng tiền học và chi phí cho hai con trai ông mất khoảng 3 tỷ đồng/người/năm.

Độc quyền nhưng lại để EVN lỗ kỷ lục

Tiền này không cần nói người dân cũng hiểu từ đâu mà ra, chắc chắn không phải từ tiền lương của ông Thành. Được biết, trong kỳ Đại hội toàn quốc Trung ương Đoàn vào giữa tháng 12 năm ngoái, con trai ông Dương Quang Thành được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đoàn khi mới 24 tuổi, đó là Dương Thái Anh. Được biết, vào Trung ương Đoàn không phải là dễ, ngay cả con trai ông Nguyễn Xuân Phúc là Nguyễn Xuân Hiếu cũng chưa thể chen chân vào đây được, trong khi đó, Hiếu lớn tuổi hơn Dương Thái Anh rất nhiều.

Sau khi du học nước ngoài về, tháng 6/2022, ông Dương Quang Thành nhét con trai mình vào Đoàn Thanh niên Điện lực Việt Nam, với vị trí cao nhất, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Và chỉ 6 tháng sau, ông Dương Quang Thành đã nhét được Dương Thái Anh vào Trung ương Đoàn. Được biết, tháng 10/2021, Nguyễn Xuân Hiếu được ông Nguyễn Xuân Phúc nhét vào Tỉnh Đoàn Bắc Giang, tuy nhiên, sau hơn 1 năm ở Tỉnh Đoàn, Hiếu không vào được Trung ương Đoàn.

Xét về quyền lực, ông Dương Quang Thành không thể hơn ông Nguyễn Xuân Phúc, nhưng tại sao con ông Dương Quang Thành được ưu ái hơn? Ông Thành đang có sức mạnh về tiền bạc rất lớn, đấy là lợi thế của “cậu ấm” Dương Thái Anh.

Ngược lại với sự giàu có của ông Dương Quang Thành là sự thua lỗ khủng của Tập đoàn mà ông làm sếp cao nhất, đó là Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Đây là Tập đoàn duy nhất được độc quyền mua điện và bán điện trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, ông Dương Quang Thành đã phù phép làm sao để Tập đoàn này lỗ đến 64 nghìn tỷ đồng. Lãnh đạo giàu, Tập đoàn lỗ, ắt người dân cũng sẽ tự nhận ra sự giàu có của ông Dương Quang Thành là từ đâu mà có?

Theo đánh giá của giới am tường, chuyện cho con ăn học ở Mỹ là chuyện nhỏ như cái móng tay của ông Dương Quang Thành. Thậm chí, chuyện mua quốc tịch hoặc mua nhà tại Mỹ cũng không là vấn đề. Ông Dương Quang Thành đã hưởng được rất nhiều lợi ích từ EVN, tuy nhiên, ông Dương Quang Thành không dại gì khoe khoang như ông Phạm Sỹ Quý em trai của bà Phạm Thị Thanh Trà.

Khi EVN thua lỗ, họ lại bù lu bù loa yêu cầu Thủ tướng duyệt cho họ tăng giá điện, mặc dù giá điện ở Việt Nam đã thuộc loại cao, vì được độc quyền áp giá. Điều này có nghĩa là 100 triệu dân bị móc túi, và tiền đó, phần để bù lỗ, phần để làm giàu cho quan chức ngành điện lực, trong đó có ông Dương Quang Thành.

Dương Quang Thành “ăn no tháo chạy”

Mới đây, báo chí trong nước cho biết, ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng, đã ký quyết định thay Thủ tướng Chính phủ về việc cho Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Dương Quang Thành nghỉ hưu.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Phó thủ tướng Lê Minh Khái ký, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Dương Quang Thành sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/5/2023. Được biết, ông Dương Quang Thành chỉ mới 61 tuổi, chưa đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ. Vậy thì tại sao ông Thành rút sớm?

Có thông tin từ bên trong cho rằng, ông Thành đã “ăn no” và cảm thấy ở thêm sẽ bị hóa củi nên tháo chạy trước. Mỗi năm, số tiền ông Thành thu được từ EVN có thể đủ cho một người sống cả đời không hết. Nhưng ông vẫn bỏ. Tháo chạy trước mới hy họng hạ cánh an toàn, còn để nước đến chân mới nhảy thì e bị sóng cuốn trôi mất tích.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://tienphong.vn/tap-doan-dien-luc-viet-nam-doi-dien-muc-lo-ky-luc-post1521646.tpo

https://tuoitre.vn/chu-tich-tap-doan-evn-duong-quang-thanh-nghi-huu-tu-1-5-20230328215357881.htm

 

 

Kasse animation 7.8.2023