Vladimir Putin đưa ra phản ứng lạnh lùng đối với kế hoạch gửi đạn dược tới Ukraine của Anh với cảnh báo “xung đột hạt nhân”

Putin nói Moscow sẽ “buộc phải phản ứng”

Vladimir Putin đã đưa ra một cảnh báo lạnh lùng đối với Vương quốc Anh để đáp trả kế hoạch gửi đạn dược tới Ukraine của Anh.

Lời cảnh báo của nhà lãnh đạo Nga được lặp lại bởi Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Sergei Shoigu, người đã cảnh báo về một “vụ xung đột hạt nhân” nếu Anh gửi đạn uranium tới Ukraine.

Phát biểu sau cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Putin nói rằng Moscow sẽ “buộc phải phản ứng” nếu Anh cung cấp cho Ukraine các vật tư quân sự, bao gồm cả đạn xuyên giáp chứa uranium nghèo.

Vương quốc Anh… tuyên bố không chỉ cung cấp xe tăng cho Ukraine mà còn cung cấp cả đạn uranium nghèo. Nếu điều này xảy ra, Nga sẽ buộc phải phản ứng,” Putin nói.

Bình luận của tổng thống Nga được đưa ra sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tiếp sau lời cảnh báo của ông Putin, người cho biết quyết định của Anh khiến ngày càng tiến tới một “vụ xung đột hạt nhân” tiềm tàng giữa Nga và phương Tây.

Ông nói với các phóng viên: “Một bước nữa đã được thực hiện, và số lượng còn lại ngày càng ít đi“, các hãng thông tấn Nga đưa tin.

Khi được hỏi liệu điều này có nghĩa là có khả năng xảy ra xung đột hạt nhân hay không, ông ta trả lời: “Không phải ngẫu nhiên mà tôi nói với các bạn về các bước.”

Càng ngày càng gần đến đó.”

Khi được hỏi về đạn uranium, ông nói: “Đương nhiên, Nga có điều gì đó để giải quyết vấn đề này.”

Uranium nghèo được sử dụng trong vũ khí vì nó giúp chúng dễ dàng xuyên thủng xe tăng và áo giáp.

Nó là sản phẩm phụ của quá trình làm giàu hạt nhân được sử dụng để sản xuất nhiên liệu hạt nhân hoặc vũ khí hạt nhân. Nó phóng xạ khoảng 60% so với uranium tự nhiên.

Nhưng nó cũng có độc tính cao và có thể ảnh hưởng đến phổi và các cơ quan quan trọng của con người.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi kế hoạch này là “kịch bản Nam Tư,” nói rằng loại đạn này gây ung thư và nhiễm độc môi trường.

Cảnh báo của Nga được đưa ra sau tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Anh Annabel Goldie khi được hỏi liệu “bất kỳ loại đạn nào hiện đang được cung cấp cho Ukraine có chứa uranium nghèo hay không.”

Bà viết hôm thứ Hai: “Cùng với việc cung cấp một phi đội xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 cho Ukraine, chúng tôi sẽ cung cấp đạn dược bao gồm đạn xuyên giáp chứa uranium nghèo.”

Những loại đạn như vậy có hiệu quả cao trong việc đánh bại xe tăng và xe bọc thép hiện đại.”

Thủ tướng Rishi Sunak trước đó đã nói trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng một nhóm bốn xe tăng Challenger 2 sẽ được gửi tới Ukraine.

Đầu ngày hôm nay, nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết ông đã ký một thỏa thuận với Putin đưa mối quan hệ của họ vào một “kỷ nguyên mới” của sự hợp tác.

Ông Tập nói: “Chúng tôi đã ký một tuyên bố về việc làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược và quan hệ song phương đang bước vào một kỷ nguyên mới.”

Trong khi đó, ông Zelensky cho biết Kiev đã mời Trung Quốc tham gia đàm phán và đang chờ câu trả lời từ Bắc Kinh.”

Ông nói trong một cuộc họp báo: “Chúng tôi đã đề nghị Trung Quốc trở thành đối tác trong việc thực hiện công thức hòa bình.”

Chúng tôi đã chuyển công thức của mình trên tất cả các kênh. Chúng tôi mời bạn đối thoại. Chúng tôi đang chờ câu trả lời của bạn,” trước khi nói thêm rằng: “Chúng tôi đang nhận được một số tín hiệu, nhưng vẫn chưa có thông tin cụ thể.”

Tập đã tới Moscow vào thứ Hai để gặp nhà độc tài Nga và thảo luận về “tình bạn không giới hạn” giữa các quốc gia của họ.

Cuộc gặp đầu tiên của họ diễn ra sau một bữa ăn sang trọng trước các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine.

Bắc Kinh đã đề xuất một kế hoạch hòa bình gồm 12 điểm để chấm dứt chiến tranh Ukraine, theo đó cả hai bên sẽ ngừng bắn nhưng đồng nghĩa với việc Ukraine sẽ mất lãnh thổ.

Ông Tập là nhà lãnh đạo đầu tiên gặp tổng thống Nga kể từ khi Tòa án Hình sự Quốc tế phát lệnh bắt giữ ông Putin vì cáo buộc ông này liên quan đến vụ bắt cóc trẻ em từ Ukraine.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Hai lớp thòng lọng trên cổ VinFast, thòng lọng trong siết, thòng lọng ngoài thít. Thoát đằng trời?

>>> Bắt chước chạy theo ông lớn, Vượn Vin chôn đống tiền tại Hà Nội, chờ ngày thành tro

>>> Tô tung cú đấm thứ nhì vào Nguyễn Thị Thanh Nhàn, rung chuyển Phủ Thủ tướng?

Hai lớp thòng lọng trên cổ VinFast, thòng lọng trong siết, thòng lọng ngoài thít. Thoát đằng trời?


Kasse animation 7.8.2023