Sáu lần liều lĩnh, Nga suýt châm ngòi chiến tranh với phương Tây, từ máy bay phản lực khiêu khích máy bay ném bom hạt nhân của Mỹ cho đến việc lao vào tàu chiến

Các máy bay Nga đã thực hiện các cuộc diễn tập khiêu khích trong nhiều năm, các chuyên gia (Bộ Tư lệnh Châu Âu của Hoa Kỳ) cho biết

Nga đã mạo hiểm chiến tranh với phương Tây bằng cách liều lĩnh mà các lực lượng của họ đã khiêu khích các máy bay ném bom hạt nhân và tàu chiến của Mỹ.

Việc bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ là một phần trong kiểu hành xử ngày càng nguy hiểm của Nga mà các chuyên gia lo ngại có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột rộng lớn hơn.

Máy bay không người lái đã bị bắn hạ khi đang bay trên Biển Đen gần Crimea do Nga chiếm đóng và tiền tuyến của Ukraine hôm thứ Ba, trong một động thái được cho là đã được các quan chức cấp cao nhất của Điện Kremlin cho phép.

Các máy bay phản lực Su-27 đã sà xuống máy bay không người lái nhiều lần và trong một lần bay qua, cánh quạt của máy bay không người lái đã bị va chạm – buộc nó phải lao xuống vùng biển quốc tế.

Đây là lần đầu tiên kể từ đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh, một máy bay Mỹ bị Nga bắn hạ.

Chuyên gia quốc phòng Robert Clark nói với The Sun Online rằng sự cố máy bay không người lái có thể đánh dấu một bước ngoặt khiến phương Tây đối đầu trực tiếp với Nga.

Clark, giám đốc Đơn vị An ninh và Quốc phòng tại tổ chức tư vấn Civitas, cho biết: “Người Nga chắc chắn đang gia tăng rủi ro leo thang cuộc chiến này, để thu hút quân đội NATO trực tiếp hơn.”

Người Nga được cho là đã giành chiến thắng trong cuộc đua lấy lại máy bay không người lái từ độ sâu 3.000 ft dưới Biển Đen.

Các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ, Tập đoàn RAND đã biên soạn một báo cáo nêu chi tiết hàng trăm sự cố như vậy trong những năm gần đây mà họ mô tả là “tín hiệu cưỡng chế.”

Điều này được thiết kế để gửi một thông điệp tới Hoa Kỳ và các máy bay và tàu của NATO khác về hành vi “không an toàn và không chuyên nghiệp” – với việc máy bay Nga ngày càng được trang bị vũ khí.

Dara Massicot, một nhà nghiên cứu cấp cao của RAND, cho biết: “Trong nghiên cứu của chúng tôi, đã kết thúc vài năm trước, không có ví dụ nào về việc Su-27 đổ nhiên liệu vào một tài sản, vì vậy đó là một vụ mới.”

Nhưng phù hợp với mô hình tín hiệu leo thang lớn hơn trước khi đến quá gần một nền tảng.”

Dưới đây là năm sự cố mà người Nga có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh với sự liều lĩnh của họ.

Khiêu khích máy bay ném bom hạt nhân

Trong đoạn phim do Lầu Năm Góc công bố, một cặp máy bay chiến đấu – cũng là Su-27 – đã thực hiện một động tác được gọi là “cú húc đầu” vào máy bay ném bom hạt nhân B-52.

Lực lượng Không quân Hoa Kỳ cho biết chiếc B-52 đang tiến hành “các hoạt động thường lệ” trên Biển Đen khi hai chiếc Su-27 của Nga nhiều lần bay qua mũi nó trong phạm vi 100 ft trong không phận quốc tế.

Hình ảnh được chụp từ bên trong buồng lái của máy bay ném bom cho thấy tình hình bế tắc vào năm 2020, với một trong những máy bay chiến đấu lao vút qua một cách đáng sợ phía trên nó.

Các phi công Nga đã làm điều này bằng cách chuyển sang chế độ đốt sau – trong đó nó phun nhiên liệu trực tiếp vào luồng khí thải của động cơ tua-bin để giúp máy bay tăng tốc rất nhanh.

Gần va chạm với tàu

Các tàu chiến của Nga đã hai lần được quay phim khi tiến gần các tàu của Hải quân Hoa Kỳ trên biển cả.

Trong một đoạn video, một tàu Nga đi sát tàu USS Farragut một cách nguy hiểm trước khi tàu Mỹ phát 5 tiếng nổ ngắn để cảnh báo nó.

Đoạn phim cho thấy tàu Nga ngày càng tiến gần hơn khi nó cắt phía sau tàu Mỹ trong sự cố năm 2020.

Một năm trước đó, một tàu khu trục của hải quân Mỹ đã suýt chút nữa va chạm với một tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường của Mỹ ở biển Philippine.

Các bức ảnh chụp từ trên không cho thấy tàu chiến áp sát USS Chancellorsville khi nó đi vào đường đi của nó – suýt chút nữa đã gây ra một vụ va chạm.

Đoạn phim được quay từ chính con tàu cho thấy con tàu khổng lồ của Nga đang tiến sát vào mạn tàu.

Bay thấp gần tàu

Khi căng thẳng giữa Kremlin và phương Tây bắt đầu gia tăng sau khi Putin sáp nhập Crimea và chiếm giữ các khu vực khác của Ukraine, hoạt động của Nga trở nên hung hăng hơn rõ rệt.

Cuộc chạm trán giữa USS Donald Cook và một cặp máy bay phản lực Su-24 đã đặt ra khuôn mẫu cho những gì sẽ diễn ra trong những năm tới.

Đô đốc James Foggo sau đó đã kể lại sự kiện Biển Baltic.

Ông cho biết một trong những đầu cánh của máy bay chiến đấu của Nga đã đến cách con tàu trong vòng 30 ft ở đường chuyền gần nhất.

Ông nói thêm “nếu anh ấy hắt hơi, anh ấy có thể đã vùi cánh của mình vào Donald Cook.”

Chỉ huy tàu ngầm chuẩn bị vũ khí hạt nhân

Sự liều lĩnh của Nga có từ thời Chiến tranh Lạnh khi nước này đối đầu trực diện với Mỹ trong cuộc đối đầu hạt nhân.

Một trong những hành động đáng sợ nhất của một chỉ huy người Nga là trong Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, khiến thế giới chỉ cách thảm hoạ vài giây.

Ngày 27/10, tàu khu trục USS Beale của Mỹ đang tuần tra trong vùng phong tỏa của Mỹ quanh Cuba.

Con tàu đã phát hiện ra tàu ngầm hạt nhân B-59 của Liên Xô ẩn nấp bên dưới sự phong tỏa và thả một loạt mìn sâu không trang bị vũ khí như những phát súng cảnh cáo đối với tàu ngầm của Liên Xô.

Nhưng thuyền trưởng tàu ngầm không nhận ra rằng cảnh báo không gây chết người và đã ra lệnh chuẩn bị phóng ngư lôi mang đầu đạn hạt nhân của con tàu.

Đó là sai lầm nhất định có thể gây ra Thế chiến thứ ba.

May mắn thay, giao thức phóng của tàu ngầm không cần tất cả các sĩ quan chỉ huy trên tàu ngầm ký tên vào đó.

Vasili Arkhipov, chỉ huy thứ hai của B-59, đã từ chối đồng ý tấn công và cuối cùng đã thuyết phục cơ trưởng của mình từ chối.

Bắn rơi máy bay không người lái

Đầu tuần này, các nhân viên quân sự Hoa Kỳ ở Đức đã kinh hoàng khi xem một nguồn cấp dữ liệu trực tiếp từ máy bay không người lái khi các máy bay phản lực của Nga liên tục bay xung quanh một máy bay không người lái Reaper của Hoa Kỳ, đổ nhiên liệu để làm hỏng máy ảnh và cảm biến.

Vở kịch của Điện Kremlin có thể nhìn thấy rõ ràng với các máy bay chiến đấu lao qua trước khi một trong số chúng đâm vào cánh quạt của máy bay không người lái, buộc Mỹ phải hạ cánh.

Hoa Kỳ đã gửi máy bay không người lái qua Biển Đen kể từ khi cuộc chiến Ukraine bắt đầu.

Nhưng có những cảnh báo rằng các chuyến bay có thể là một điểm nóng với Nga.

Clark, một cựu quân nhân chiến tranh Afghanistan của Quân đội Anh, nói rằng trong khi có các kênh liên lạc để tránh chiến tranh, thì Nga ngày càng đẩy mạnh các ranh giới.

Ông nói: “Các hệ thống này sẽ trở nên bực tức và căng thẳng hơn khi Nga tiếp tục chọc tức cả Anh và Mỹ bằng hành vi quân sự không an toàn, không cần thiết và hiếu chiến.”

Điều này có thể đại diện cho một bước ngoặt mới trong cuộc xung đột khi lực lượng không quân Nga nhắm mục tiêu trực tiếp vào các phương tiện không người lái của Mỹ và các quốc gia NATO – đây là khu vực xám để trả đũa khi chúng không được điều khiển.”

Việc Nga cố tình nhắm mục tiêu vào các nền tảng này trong không phận quốc tế vi phạm luật pháp quốc tế và có nguy cơ leo thang với Mỹ và NATO trên diện rộng hơn.”

Điều này rõ ràng là một phần của chiến lược dài hạn nhằm quấy rối các đơn vị quân sự của NATO nhằm tỏ ra mạnh mẽ trong khi thực tế lại xuất phát từ thế yếu về quân sự.”

Rình rập máy bay do thám

Đoạn phim được quay từ máy bay do thám EP-3 Aries của Hải quân Hoa Kỳ cho thấy một chiếc Su-27 của Nga đột nhiên xuất hiện, chỉ cách cánh của nó vài bước chân.

Máy bay chiến đấu của Nga đã thực hiện một pha vượt qua tốc độ cao ngay phía trước EP-3 và sau đó đuổi theo nó lần thứ hai, điều mà Hải quân đã chỉ trích là một “hành vi không an toàn.”

Các tên lửa của Su-27 có thể được nhìn thấy đầy đe dọa trên đôi cánh của nó trong cuộc đối đầu ở độ cao lớn diễn ra vào năm 2018.

Lần này, nó cũng thực hiện một cú ‘cú húc đầu’ bằng cách sử dụng các bộ đốt sau để đệm máy bay.

Người phát ngôn của Lầu Năm Góc cho biết vào thời điểm đó, điều này “khiến các phi hành đoàn của chúng tôi gặp nguy hiểm” và “không có lý do gì cho hành vi này.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Phan Văn Mãi đầu hàng, Phạm Minh Chính xua hùng binh chiến. Hậu chiến sẽ ra sao?

>>> Cho dựng “song sắt”, Nguyễn Hòa Bình muốn tự bảo vệ hay tự bít đường thoát?

>>> “Thánh vụt gậy” Nguyễn Viết Dũng bị cho lên thớt, khối kẻ ẩn danh xanh mặt

Cho dựng “song sắt”, Nguyễn Hòa Bình muốn tự bảo vệ hay tự bít đường thoát?


Kasse animation 7.8.2023