Bà Trương Thị Mai, ít nói nhưng “ra đòn hiểm”. Mày râu “sấp mặt”

Tuy bà Nguyễn Thị Kim Ngân là người phụ nữ có vị trí cao nhất trong lịch sử Đảng Cộng sản tính đến nay. Tuy nhiên, nếu xem xét về năng lực thì bà Trương Thị Mai có phần nhỉnh hơn. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân lên được ghế Chủ tịch Quốc hội là kết quả dàn xếp giữa cánh mày râu với nhau. Ở Đại hội 12, trước khi rút lui, ông Nguyễn Tấn Dũng đã đưa được bà Nguyễn Thị Kim Ngân vào Tứ Trụ và Đinh La Thăng vào Bộ Chính trị. Tuy nhiên, vì là cánh miền Nam nên bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã rút lui sau chỉ một nhiệm kỳ. Bởi bà Ngân không có khả năng chiến với các mày râu khác để giữ ghế cho mình.

Bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Tổ chức Trung ương kiêm Thường Trực Ban Bí thư

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã từng leo lên trí thứ 4 trong Đảng Cộng sản, và hiện nay, bà Trương Thị Mai leo lên được vị trí thứ 5. Tuy là phụ nữ, nhưng một số nhà quan sát đánh giá, bà Trương Thị Mai đi lên bằng bản lĩnh chứ không phải được sắp xếp. Bằng chứng là hiện nay bà Mai đang kiêm nhiệm 2 chức vụ lớn trong Đảng, đó là chức Thường trực Ban Bí thư và Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Từ khi nắm chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương, bà Trương Thị Mai được cho là ít nói, ít lên truyền thông “khua môi múa mép” như nhiều người khác. Nắm ghế Trưởng ban Tổ chức Trung ương từ đầu năm 2021, nhưng mãi đến tháng 7/2022 bà Trương Thị Mai mới xuất hiện trên truyền thông với những tuyên bố về kỷ luật Đảng. Đây là tuyên bố sau khi Bộ Chính trị đã cho kỷ luật khai trừ Đảng và bắt giữ 2 ông Ủy viên Trung ương Đảng là Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long.

Với tư cách là Trưởng ban Tổ chức Trung ương bà Mai nói “như đinh đóng cột” rằng: “Sau này, đề nghị anh Trần Cẩm Tú (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương) phối hợp, ở đâu, tổ chức cơ sở Đảng bị kỷ luật phải thay cấp ủy viên ngay. Không thể để mấy ông cán bộ bị kỷ luật ngồi đó mãi để ảnh hưởng lòng tin của nhân dân với Đảng, trong khi đó hàng chục ngàn tổ chức cơ sở Đảng làm tốt”.

Sau tuyên bố của bà Mai, tới nay, đã có thêm nhiều ủy viên Trung ương Đảng và ủy viên Bộ Chính trị ngã ngựa.

Khi đó, nếu xét về cấp bậc thì bà Trương Thị Mai và ông Trần Cẩm Tú là ngang hàng, tuy nhiên, bà Mai không hề kiêng nể. Hiện nay, bà Trương Thị Mai đã là Thường trực Ban Bí thư, có thể xem là phó tướng cho ông Nguyễn Phú Trọng, đồng thời bà kiêm nhiệm luôn hai chức vụ lớn, có thể nói, sức mạnh của bà Mai được nâng lên đáng kể.

Không biết bà Trương Thị Mai có tham vọng gì hay không, bởi bà không tỏ ra là người năng động. Tuy nhiên, việc ra đòn hiểm sau khi quan sát động tĩnh chính trị một thời gian lâu, thì bà đã được ông Nguyễn Phú Trọng tin tưởng trao cho chức phó tướng, hỗ trợ ông triệt hạ nhiều đối tượng mà ông muốn ra tay.

Thay thế vị trí ông Võ Văn Thưởng, bà Trương Thị Mai được đánh giá là sẽ giúp ông Nguyễn Phú Trọng thực hiện nhiều nhiệm vụ khó khăn hơn. Bởi ông Thưởng là mẫu người chờ sắp đặt, còn bà Trương Thị Mai thì không phải thế, bà cũng tham gia đấu trường khốc liệt. Bà quan sát đấu trường thật kỹ và cũng hỗ trợ ông Tổng Bí thư ra tay, chứ không phải chỉ ngồi cho có như ông Võ Văn Thưởng.

Bà Trương Thị Mai hiện nay đã là nhân vật được xếp ở vị trí thứ 5 trong Bộ Chính trị. Trong Tứ trụ, nếu có biến động như ông Phạm Minh Chính bị hạ bệ, hoặc ông Nguyễn Phú Trọng bất ngờ ngã bệnh, thì cơ hội vào Tứ Trụ cho bà Mai là rất lớn. Chính trường còn đang diễn biến phức tạp, ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã tuổi già sức yếu. Mọi khả năng đều có thể xảy ra. Bà Trương Thị Mai, càng ngày càng tỏ ra lợi hại hơn.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

Kasse animation 7.8.2023