Việt Á thứ nhất, kéo đổ Nguyễn Xuân Phúc, Việt Á thứ nhì kéo cổ ai?

Link Video: https://youtu.be/J9zk4yCEFH4

Cho tới nay có 3 vụ án nóng, đó là vụ Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu và vụ đăng kiểm. Vụ Việt Á đã kéo đổ ông cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, vụ Chuyến Bay Giải Cứu đã kéo đổ ông Phạm Bình Minh. Cả hai ông kể trên đều là Ủy viên Bộ Chính Trị. Vậy vụ đăng kiểm sẽ kéo đổ ai? Cho đến giờ, vụ án đăng kiểm chỉ mới là giai đoạn bắt bớ các trạm đăng kiểm ở cơ sở, chức vụ to nhất bị bắt là 2 vị Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, một người đương kim Cục trưởng và một cựu Cục trưởng chưa một cá mập nào phải ngã nhào vì vụ này.

Ngày 3/3 vừa qua, ông Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an đã nói rằng, “Vụ án ở Cục Đăng kiểm có thể ví như Việt Á thứ 2”. Ông Tô Lân Xô là phụ tá cho ông Bộ Trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ông Tô Ân Xô nói là lời của Tô Lâm chứ không ai khác.

Tại buổi họp báo, ông Tô Ân Xô nói biết, tính đến nay cơ quan điều tra tại 28 địa phương đã khởi tố 42 vụ án, khám xét 62 trung tâm đăng kiểm, 4 chi cục đăng kiểm. “Đây có thể ví như vụ Việt Á thứ 2, con số bị can chắc chắn sẽ không dừng lại bởi các tỉnh tiếp tục làm”, ông Xô nói và cho biết, vụ việc tại trung tâm đăng kiểm có 3 mảng chính, trong đó, mảng kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ thời gian qua đã được các địa phương thông tin khá đầy đủ.

Hình: Vụ Việt Á kéo đổ Nguyễn Xuân Phúc

Theo như ông Tô Ân Xô đánh giá, vụ án này là vụ Việt Á thứ hai, thì hứa hẹn, nó sẽ kéo đổ một nhân vật tầm cỡ nào đó. Còn tầm cỡ như thế nào mới đáng so sánh với vụ Việt Á thứ nhất, thì đấy mới là điều đáng bàn. Vụ Việt Á thứ nhất đã kéo ngã một trụ trong Tứ Trụ, vậy vụ “Việt Á thứ hai” phải kéo thêm một trụ nữa trong tứ trụ thì mới có thể so sánh ngang bằng.

Thực ra, Chính phủ là nơi quan lý các bộ, trong đó có Bộ Y tế và Bộ Giao thông Vận tải. Bộ Y tế bao che cho Việt Á và vụ Cục Đăng Kiểm là liên quan đến Bộ Giao thông Vận tải. Ông Cựu Chủ tịch Phúc bị lột chức là do có liên quan đến sai phạm của ông Phúc thời còn làm Thủ tướng Chính phủ.

Phải nói rằng, cả 3 vụ án trên đều để xảy ra sai phạm liên quan đến 2 đời Thủ tướng. Nếu ông Nguyễn Xuân Phúc bị kỷ luật, thì Đảng Cộng sản cũng nên làm điều tương tự với ông Phạm Minh Chính. Vậy thì, không khó để dự đoán là, vụ Cục Đăng Kiểm sẽ liên quan đến ông Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, Trụ Thủ tướng là trụ có thực quyền, chứ không phải là trụ “hữu danh vô thực” như trụ Chủ tịch nước của ông Nguyễn Xuân Phúc trước đây.

Hình: Vụ “Việt Á thứ 2” sẽ kéo đổ ai?

Kéo ngã được Phạm Minh Chính là ngoài khả năng của ông Tô Lâm, tuy nhiên, với ông Nguyễn Phú Trọng thì trụ Thủ tướng cũng phải dè chừng. Năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng đã từng ép ông Nguyễn Tấn Dũng rời khỏi chính trường, mặc dù, lúc đó thực lực của ông Nguyễn Tấn Dũng không hề yếu. Vậy nên, Trụ Thủ tướng hiện nay cũng không phải là bất khả đánh đổ đối với ông Nguyễn Phú Trọng.

Cuộc chiến cung đình vẫn đang tiếp diễn, ông Nguyễn Phú Trọng cũng đang còn rất tham vọng. Thành tích đá bật gốc một trụ trong Tứ Trụ ở giữa nhiệm kỳ cho ông Nguyễn Phú Trọng sự hưng phấn không ít. Hiện nay, trong Tứ Trụ, thì 3 trụ là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội cùng một phe, còn lại trụ Thủ tướng. Không biết ông Phạm Minh Chính có rút ra bài học gì từ Đại Hội 12, khi mà ông Nguyễn Tấn Dũng bị đánh “bật gốc”.

Vụ án Cục Đăng Kiểm chỉ mới bắt đầu, liệu nó có kéo đổ một trụ trong Tứ Trụ như vụ Việt Á hay không thì còn phải chờ. Bởi chỉ lật được chân trụ hữu danh vô thực chưa chứng tỏ được sức mạnh tuyệt đối của ông Nguyễn Phú Trọng.

Quốc Bảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bí ẩn về sự ra đi của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh

>>> Dư luận hăm hở khi “phe khẩu chiến” với bà Phương Hằng bị bắt

>>> Sức ỳ của thể chế chính trị Việt Nam

Nay 3 chọi 1, mai 4 chọi 1, Thủ Chính liệu mà “ăn ở cho phải đạo”


Kasse animation 7.8.2023