“Siêu cò” Nguyễn Thị Thanh Nhàn quyền lực khuynh đảo, quan cấp tỉnh phải thỉnh bà cò

Ngày 23/12/2022, tờ báo Công an Nhân dân có đăng bài báo với nội dung “Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai “móc nối” với ai để xin được vốn từ Trung ương?”. Bài viết cho biết, khi dự án thiếu vốn, ông Trần Đình Thành khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã gọi điện nhờ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn “xin vốn Trung ương” và bà Nhàn nhận lời. Đáp lại “ơn nghĩa” đấy, ông Thành yêu cầu cấp dưới tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, vì đây là doanh nghiệp có khả năng và uy tín, có nhiều mối quan hệ với Trung ương và có công xin vốn cho tỉnh Đồng Nai.

“siêu cò” Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Trong vụ án Công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu với Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, sau khi bà Nhàn nhận lời giúp đỡ tỉnh, ông Trần Đình Thành đã họp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và dự án tại tỉnh này đã được tăng 754 tỷ đồng. Công ty AIC của Nguyễn Thị Thanh Nhàn được tạo điều kiện trúng thầu vì lãnh đạo công ty có công. Dự án được phê duyệt năm 2006, tổng mức đầu tư là 889 tỷ đồng, không bao gồm phần thiết bị y tế chuyên môn. Tháng 7/2010, dự án được thay đổi, bổ sung phần thiết bị y tế là 754 tỷ đồng, nâng tổng đầu tư lên 1.904 tỷ đồng. Sau các lần điều chỉnh, dự án có 16 gói thầu thiết bị y tế chuyên môn, trị giá 654 tỷ đồng và nhóm Công ty AIC trúng toàn bộ 16 gói, với giá cao hơn nhiều so với thực tế.

Theo thông tin mà chúng tôi nhận được, thì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là siêu cò, là trung gian giữa tỉnh và Trung ương, đồng thời bà cũng là trung gian giữa cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng  và cơ quan tình báo Israel Mossad. Con đường trở thành siêu cò của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được đào tạo từ trước năm 2010. Để làm được siêu cò, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn phải quen biết cấp Trung ương từ rất sớm, cấp này trao cho bà làm cò quốc tế và cò trong nước.

Vụ án liên qua đến AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là vụ án rất lớn từ thời ông Phạm Minh Chính làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh. Trong các quan chức nhờ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm cò với Trung ương, là những quan chức cấp tỉnh không có quen biết lớn ngoài Trung ương. Trong khi đó, ông Phạm Minh Chính thời làm Bí thư tỉnh Quảng Ninh thì ông Chính đã quen biết với sếp lớn của ông ta ở Bộ Công an.

Quan tỉnh phải thỉnh bà cò

Năm 1995, ông Nguyễn Tấn Dũng nắm chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ, tức là Bộ Công an ngày nay. Thời điểm đó, ông Phạm Minh Chính được rút về nước, sau khi hoàn thành nhiệm vụ làm gián điệp tại Cơ quan Ngoại giao Việt Nam, tại Romania. Khi đó, ông Phạm Minh Chính là lính của Nguyễn Tấn Dũng tại Bộ Nội vụ.

Về sau ông Nguyễn Tấn Dũng tiến thân và vẫn luôn quan tâm ông Chính. Năm 2002, ông Nguyễn Tấn Dũng là Phó Thủ tướng Thường trực, trong khi đó, người khá thân thiết với ông Nguyễn Tấn Dũng là ông Lê Hồng Anh nắm chức Bộ trưởng Bộ Công an. Được Nguyễn Tấn Dũng gửi gắm, ông Lê Hồng Anh cất nhắc Phạm Minh Chính. Đến khi ông Dũng lên làm Thủ tướng vào năm 2006, Phạm Minh Chính cũng tiến thân trong Bộ Công an và lên đến chức Thứ trưởng Bộ Công an vào năm 2010.

Tại Bộ Công an, Phạm Minh Chính có lịch sử thăng các cấp hàm bậc tướng như Thiếu tướng, Trung tướng, đều cùng các đợt với Tô Lâm. Và đến ngày 12/8/2012, ông Phạm Minh Chính cùng được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an như ông Tô Lâm. Phạm Minh Chính và Tô Lâm luôn kèn cựa nhau và thực sự không ưa nhau.

Năm 2011, khi mà ông Lê Hồng Anh không còn là Bộ trưởng Bộ Công an, ông Phạm Minh Chính được Nguyễn Tấn Dũng và Lê Hồng Anh vận động đưa đến Quảng Ninh. Sau đó ông Phạm Minh Chính rẽ sang hướng khác, được sự che chở của 2 Uỷ viên Bộ Chính trị là Lê Hồng Anh và Nguyễn Tấn Dũng.

Đấy là sự quen biến của Phạm Minh Chính với cánh miền Nam. Phạm Minh Chính còn nhiều mối quen khác, nhưng đây là 2 mối quen biết giúp Phạm Minh Chính đi đường vòng nhưng đến đích trước Tô Lâm. Khi mà Phạm Minh Chính chạm tới ghế Thủ tướng, thì Tô Lâm vẫn còn là Bộ trưởng.

Với sợi dây liên hệ như vậy, vào năm 2012, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn quen cả Trung ương và cao hơn cả ông Phạm Minh Chính. Vì thế, sự kết hợp giữa Phạm Minh Chính và Nguyễn Thị Thanh Nhàn tại Quảng Ninh không thể không nghi ngờ. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là siêu cò, quen biết cực khủng. Tuy nhiên, Tô Lâm có moi ra hay không thì chờ xem.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://cand.com.vn/phap-luat/lanh-dao-tinh-dong-nai-moc-noi-voi-ai-de-xin-duoc-von-tu-trung-uong–i678668/

Kasse animation 7.8.2023