Dư luận hăm hở khi “phe khẩu chiến” với bà Phương Hằng bị bắt

Link Video: https://youtu.be/ez8T4EZLOAg

Ngày 24/3/2022, bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) bị Công an TP. HCM bắt giữ và tống đạt quyết định khởi tố. Bà Hằng bị bắt về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TP. HCM phê chuẩn.

Thông tin bà Hằng bị bắt và khởi tố theo Điều 331, vì những livestream đấu khẩu qua lại, đã để lại không ít tiếc nuối cho nhiều fan ủng hộ bà nhiệt tình.

Bên cạnh đó, phe nhóm được cho là “trợ lý” đắc lực cho bà Nguyễn Phương Hằng, bao gồm ông Huỳnh Công Tân, bà Lê Thị Thu Hà (chủ trang Facebook “Ha Lee”) và bà Nguyễn Thị Mai Nhi (chủ trang Facebook “Hoàng Nhi”) và một số chủ kênh mạng xã hội khác cũng bị khởi tố. Như vậy, có thể xem như những người đứng về phe của bà Hằng đã bị triệt hạ nhiều.

Tuy nhiên, gần đây, dư luận lại có dịp xôn xao khi một số người trong đơn tố cáo của bà Hằng cũng bị khởi tố. Từ đó, lại dấy lên dư luận cho rằng, phe bà Hằng đã bắt đầu phản công, hay chí ít là đang được ngầm hậu thuẫn, hòng lật lại thế cờ. Những đồn đoán này liệu có bao nhiêu phần xác thực và trên cơ sở nào?

Hinh: Cuộc đấu khẩu giữa bà Trang Khàn (trái) và bà Phương Hằng, từng thu hút nhiều quan tâm của dư luận

Cụ thể, trong ngày 25/2, lần lượt 2 người có liên quan đến vụ án của bà Phương Hằng là nhà báo Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sỹ bị bắt, đồng thời cũng bị khởi tố theo Điều 331.

Báo mạng Tuổi Trẻ hôm 25/2 cho biết: “Theo yêu cầu của bà Nguyễn Phương Hằng, ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai bà Hằng) đã làm đơn đề nghị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. HCM xử lý 35 cá nhân, trong đó có ông Trần Văn Sỹ”.

Như vậy, có thể sẽ còn những vụ bắt giữ và khởi tố tiếp theo, khi Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM phối hợp và mở rộng điều tra với các cơ quan chức năng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, cựu người mẫu Trang Trần, từng nổi lên như một đối thủ khẩu chiến qua livestream với bà Phương Hằng, bị bắt tạm giam để mở rộng vụ án, cũng theo Điều 331. Tờ báo Thanh Niên ngày 1/3 cũng đăng một bài báo hẳn hoi về việc này, nhưng lại bị rút xuống sau đó.

Trước những thông tin đồn đoán này, bà Trang Trần (hay còn được biết đến với biệt danh Trang Khàn) ngay lập tức đăng tải clip đính chính. Cựu siêu mẫu kiêm diễn viên cho biết, mình vẫn đang tự do, uống cà phê tại Hà Nội và nhắc nhở báo Thanh Niên cẩn trọng khi đăng tin.

Hình: Bài bình luận trên báo RFA

Những lời đồn đoán của bà Hằng, lẫn bà Hàn Ni đều chỉ là những con tốt được hai phe quyền lực dựng lên, để đưa ra những thông tin bất lợi cho đối thủ, nhằm mục đích triệt hạ nhau không phải là không có căn cứ. Vụ việc bắt bà Hàn Ni sau một thời gian tương đối dài kể từ khi bà này bị Nguyễn Phương Hằng tố cáo, có thể là điểm mấu chốt cho thấy, phe bà Hằng đang bắt đầu phản công.

Trong một bình luận của tác giả Nguyễn Trần Ngôn được đài Á Châu Tự do đăng tải hôm 4/3, người này đặt câu hỏi: “Nhưng “phe cô Hằng” là ai? “phe Hàn Ni” là ai?

Chỉ có Công an, An ninh, các “cấp trên” và chính người trong cuộc biết rõ chân tướng của vụ việc. Sự việc đang xoay chuyển theo hướng rất hài hước. Những người tố cáo nhau về hành vị xúc phạm cá nhân, cuối cùng đều bị giam giữ, mất hết danh dự và hình ảnh cá nhân tốt đẹp đã bỏ nhiều năm xây dựng. Và dĩ nhiên, khối tài sản “kim cương đong bằng lon, sổ đỏ tính bằng ký” của người giàu nhất trong số đó là bà Hằng cũng bị ảnh hưởng nặng.

Cho nên nếu quả thật họ không chỉ đại diện cho chính mình mà còn đại diện cho những ai đó nữa, rồi vì tự tin quá đà mà mắc bệnh ngáo mạng (đấy là nói nhẹ nhất), thì cuối cùng, nó chỉ mang lại kết quả đáng thương cho cả hai, hoặc cả ba, bốn… tùy tình hình.” – tác giả bài viết Trần Ngôn cho biết thêm.

Minh Vũ – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Việt Nam cần cải cách tư pháp triệt để, để đáp ứng các công ước đã ký

>>> Một công ty Việt Nam nằm trong danh sách bị trừng phạt của Mỹ vì có giao dịch với Iran

>>> Ngăn cản người phản biện nghiêm túc, đất nước này sẽ đi về đâu?

Sức ỳ của thể chế chính trị Việt Nam


Kasse animation 7.8.2023