Y tế nguy cấp, Bộ trưởng hết “õng ẹo” rồi lại đổ lỗi. Đào Hồng Lan ngồi “nhầm ghế”

Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 sẽ chẳng có ý nghĩa gì, khi mà người dân phải chết vì thiếu thuốc, thiếu thiết bị y tế. Tình hình thiếu thuốc, thiếu thiết bị y tế đã được cảnh báo từ năm 2022, nhưng bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế, gần như không nhìn thấy.

Ngày 27/2, trả lời Thông tấn xã Việt Nam, bà Đào Hồng Lan nói rằng, “Năm 2022, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, biến cố, nhưng toàn ngành y tế đã nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức, công tác y tế đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực trên hầu hết các lĩnh vực”.

Y tế nguy cấp, bà Đào Hồng Lan chỉ lo họp hành chào mừng Ngày Thầy thuốc

Có thể nói, những ngày qua, hai bệnh viện lớn ở phía Bắc và phía Nam đồng thời kêu cứu thảm thiết. Bệnh viện Chợ Rẫy, một bệnh viện tuyến cao của khu vực miền Nam đang liên tục kêu gào trên báo rằng, họ sắp cạn thuốc, hết trang thiết bị. Ngoài Hà Nội, bệnh viện Việt Đức thì hạn chế tối đa phẫu thuật, để tập trung cho cấp cứu.

Bà Đào Hồng Lan ca ngợi thành tích của Bộ Y tế là “vượt qua khó khăn”, thì rất là vô cảm. Gần như, bà chỉ tập trung vào vấn đề tô hồng thành tích của ngành, mà phớt lờ những nguy cấp đang ập đến, đe dọa sức khỏe và tính mạng của toàn dân. Một Bộ trưởng như vậy mà vẫn ung dung đi đến chỗ này ca ngợi thành tích, rồi đến chỗ khác ca ngợi thành tích, thì, nếu ở các nước dân chủ, bà Bộ trưởng này đã bị buộc phải từ chức.

Trong khi ngành y cạn thuốc, thiếu trang thiết bị, bà Bộ trưởng Bộ Y tế không lo tập trung giải quyết vấn đề, mà chỉ lo đi dự lễ kỷ niệm Ngày Thầy thuốc, thì đây có được gọi là “hát trên những xác người” hay không? Bà được trao cho trách nhiệm dẫn dắt ngành y cả nước, mà bà lại đi làm công tác “tuyên giáo”, chuyên ca tụng những thành tích tự vẽ, thì bà Lan có xứng đáng làm Bộ trưởng nữa hay không? Trong lúc bệnh viện thiếu thuốc, bà lại chỉ lo “tạo dáng” trước mặt ông Thủ tướng và ông Bộ trưởng Bộ Công an trong Ngày lễ Thầy thuốc, rất là vô nghĩa. Có lẽ bà Đào Hồng Lan ngồi nhầm chỗ. Ghế Bộ trưởng Bộ Y tế không phải là chỗ mà bà có thể ngồi.

Bà Đào Hồng Lan không lo giải quyết vấn đề mà chỉ giỏi đổ thừa

Ngày 25/2, trả lời tình trạng thiếu thuốc tại các bệnh viện, bà Đào Hồng Lan trả lời tỉnh queo rằng, “tình trạng thiếu thuốc, thiếu trang thiết bị, vật tư y tế, có nguyên nhân do tâm lý lo lắng đối với đội ngũ làm công tác đấu thầu, đặc biệt là bác sĩ không có chuyên môn về tài chính, nên gây ách tắc, chậm trễ”. Đây là hành động đổ lỗi cho bệnh viện.

Theo khảo sát của cộng tác viên Thoibao.de đối với một số người chịu trách nhiệm thực hiện công tác đấu thầu thuốc, họ nói rằng, luật lệ rất phức tạp. Chính mớ luật lệ rối rắm này đã bẫy cho các nhân viên sai phạm. Họ không biết đâu mà lần. Luật lệ rối rắm, chồng chéo và thiếu minh bạch. Cơ chế thì phức tạp, rắc rối. Tại sao Bộ Y tế không sửa lại những thủ tục, quy định, và hiệu chỉnh cơ chế cho minh bạch, rõ ràng, để các nhân viên cấp dưới vẫn thực hiện công việc mà không phải lo về những cái bẫy từ trên trời rơi xuống đầu họ.

Tình hình lúc này liên quan đến sinh mạng toàn dân mà bà Bộ trưởng lại đổ lỗi cho cơ sở, thì đó có phải là Bộ trưởng hay không? Chữa bệnh là chữa từ gốc. Mọi vấn đề tiêu cực đều có nguyên nhân gốc của nó. Làm Bộ trưởng là khi ngành gặp vấn đề nguy cấp mà chỉ biết lo đổ lỗi, thì ai mà không làm được chức Bộ trưởng?

Việc quyết định chọn một phụ nữ không có chuyên môn ngành y làm Bộ trưởng, giờ ngành này đang phải nhận hậu quả. Đảng Cộng sản luôn cho rằng, họ sáng suốt lựa chọn, nhưng kết quả đã hiện ra nhãn tiền. Cũng có ý kiến cho rằng, Đảng Cộng sản vốn xem thường quyền lợi của dân, thậm chí xem thường cả sinh mạng dân, nên họ chỉ lo chăm sóc ý tế cho quan chức mà thôi, còn y tế cho dân thì chọn đại một người tay ngang cũng được. Vì thế mới xảy ra chuyện chọn một người như bà Đào Hồng Lan làm Bộ trưởng Bộ y tế. Nhận xét này không phải là không có lý.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://nld.com.vn/chinh-tri/bo-truong-y-te-thieu-thuoc-vat-tu-y-te-co-nguyen-nhan-tam-ly-bac-si-lo-ve-dau-thau-20230225192312163.htm

https://moh.gov.vn/hoat-dong-cua-lanh-dao-bo/-/asset_publisher/TW6LTp1ZtwaN/content/y-te-cand-la-mot-bo-phan-quan-trong-cua-y-te-nuoc-nha

 

Kasse animation 7.8.2023