Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Bí thư Hải Nam – Trung Quốc, thành trì Quảng Ninh được gia cường!

Ngày 22/2 tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, ông Phạm Minh Chính tiếp ông Thẩm Hiểu Minh – Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, sang diện kiến ông.

Điều đáng nói là, trong nội dung thảo luận, ông Phạm Minh Chính và ông Thẩm Hiểu Minh có nói về hợp tác giữa tỉnh Hải Nam và Quảng Ninh. Đây là sự hợp tác giữa 2 tỉnh gần gũi nhau. Được biết, khu vực biển phía tây đảo Hải Nam tiếp giáp với Vịnh Bắc Bộ. Sự hợp tác giữa Tỉnh Hải Nam và tỉnh Quảng Ninh là sự hợp tác mang ý nghĩa quan trọng cho chiến lược phát triển vùng của ông Phạm Minh Chính.

Ông Phạm Minh Chính gặp ông Thẩm Hiểu Minh – Bí thư Tỉnh ủy Hải Nam – Trung Quốc

Như Thoibao.de đã từng có bản tin phân tích về những hành động của ông Phạm Minh Chính mới đây. Tại Quảng Ninh, Bộ Công an đang tăng cường bắt bớ nơi đây. Vụ án AIC với Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh thì đang điều tra, và đặc biệt mới đây, ông Đinh Văn Nơi cho bắt một ông Tướng Công an làm chấn động dư luận. Vụ án ông Đỗ Hữu Ca trước mắt, đó chỉ là vụ án hình sự, nhưng không loại trừ khả năng có lan sang vấn đề chính trị, bởi Tướng Công an Đỗ Hữu Ca có nhiều mối quan hệ lớn.

Mới đây, ông Phạm Minh Chính cũng đã có chuyến làm việc tại tỉnh Quảng Ninh và triển khai chính sách quy hoạch phát triển cho tỉnh này. Giống như ông Phạm Minh Chính là người trực tiếp điều hành tỉnh này chứ không phải Chủ tịch tỉnh.

Tỉnh Quảng Ninh không phải xa lạ gì với ông Phạm Minh Chính, chính ông Chính từng làm Bí thư tỉnh này giai đoạn 2011 – 2015. Ông Chính cũng gầy dựng nhiều mối quan hệ với phía Trung Quốc từ thời ông làm Bí thư Tỉnh ủy. Đặc biệt là, ông Phạm Minh Chính đã kết nối với bà Giáo sư Đào Nhất Đào – kiến trúc sư Chính sách “Vành đai con đường” cho ông Tập Cận Bình. Dự án Đặc khu kinh tế Vân Đồn là “đứa con cưng” của ông Chính. Thời ông Chính làm Bí thư, ông đẩy cho phát triển dự án này mạnh nhất.

Thời ông Phạm Minh Chính làm Bí thư tỉnh, nhóm lợi ích nhỏ tại Quảng Ninh bị ép hết đất sống. Thay vào đó, là nhóm lợi ích lớn dựa lưng chính sách của ông Phạm Minh Chính, trong đó, tên tuổi lớn nhất hưởng lợi từ chính sách của ông Chính là tập đoàn Sun Group của đại gia Lê Viết Lam.

Lần này, ông Phạm Minh Chính tiếp Bí thư tỉnh Hải Nam tại Phủ Thủ tướng, cho thấy, ông Phạm Minh Chính đang thổi hồn vào Quảng Ninh bằng chính sách mà ông đã từng làm trước đây, khi còn là Bí thư Tỉnh ủy. Trong lúc cung đình đầy giông bão, chức Thủ tướng đang bị soi kỹ, ông Phạm Minh Chính lại chăm lo đặc biệt cho Quảng Ninh là điều gì đó bất thường.

Thực ra, một bí thư tỉnh thì nên gặp đồng cấp để bàn về hợp tác. Ông Thẩm Hiểu Minh sang Việt Nam, muốn hợp tác với TP. HCM thì ông gặp Nguyễn Văn Nên, và muốn hợp tác với Quảng Ninh thì ông gặp ông Nguyễn Xuân Ký – Bí thư Quảng Ninh, chứ tại sao gặp ông Phạm Minh Chính? Sự gặp gỡ không ngang hàng đẳng cấp như thế này nói lên điều gì? Thứ nhất, nó nói lên thế “quỳ gối” của Trung ương, cấp Trung ương Việt Nam chỉ ngang hàng với cấp tỉnh bên Trung Quốc. Thứ nhì nó nói lên vai trò quyết định của ông Thủ tướng Việt Nam với địa phương mà phía Trung Quốc muốn đặt quan hệ làm ăn, mà cụ thể ở đây là tỉnh Quảng Ninh. Như vậy thì, qua đây cũng rõ lên một điều, ông Phạm Minh Chính đang lo lắng thái quá cho tỉnh Quảng Ninh, trong khi đó, vai trò của ông là điều hành nền kinh tế cả nước.

Trong Đảng Cộng sản cũng lắm phe phái, ông Phạm Minh Chính bỏ bê Thanh Hóa – quê hương của ông, để chăm lo cho Quảng Ninh là dấu hỏi to tướng khó mà trả lời được. Ông Phạm Minh Chính tuy là quê ở Thanh Hóa, nhưng ông lại để dấu ấn riêng tại Quảng Ninh nhiều hơn, nguyên nhân không hẳn ông yêu Quảng Ninh, mà có thể, ông yêu bản thân ông thì đúng hơn. Quảng Ninh an toàn, Phạm Minh Chính an toàn.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://vnmedia.vn/su-kien-va-van-de/202302/thu-tuong-pham-minh-chinh-tiep-bi-thu-tinh-uy-hai-nam-51711b1/

 

 

 

Kasse animation 7.8.2023