Đồng minh quan trọng nhất của Putin từ chối tham gia chiến tranh

Hình: Tổng thống Belarus Lukashenko

Khi hai siêu ác nhân này gặp nhau, Ukraine và thế giới phương Tây nín thở. Vào thứ Sáu, nhà cai trị Belarus Alexander Lukashenko (68) sẽ lại làm điều mà hầu như không ai khác làm: Ông sẽ vui vẻ bắt tay với bạo chúa Điện Kremlin Vladimir Putin (70). Nhưng kể từ thứ Năm, những điềm báo trước hội nghị thượng đỉnh này hoàn toàn khác với những gì Putin đã tưởng tượng.

Bởi vì trong khi người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đang vui vẻ thông tin trên các kênh tuyên truyền của Nga qua Telegram về công tác chuẩn bị cho cuộc gặp tại dinh thự của Putin ở Nowo-Ogaryovo, thì Lukashenko thanh minh rõ ràng về cuộc chiến. Đồng minh chính của Putin nói với các nhà báo nước ngoài hôm thứ Năm rằng đất nước của ông sẽ chỉ tham gia các cuộc tấn công mới của Nga nếu bị Ukraine tấn công trước.

Cụ thể Lukashenko nói: “Tôi chỉ sẵn sàng chiến đấu cùng với người Nga từ lãnh thổ Belarus trong một trường hợp một người lính từ Ukraine đến lãnh thổ của chúng tôi để giết người của tôi.” Nói một cách dễ hiểu: Putin không được phép hy vọng vào sự hỗ trợ trực tiếp của Lukashenko nếu ông ta có kế hoạch tấn công quy mô lớn hơn nữa ở Ukraine.

Một lời từ chối chiến tranh đối với điện Kremlin!

Một sự phát triển đáng chú ý, vì dù sao Minsk cũng là đồng minh chặt chẽ với Moscow. Ngoài ra, những lo ngại đã gia tăng trong những tháng gần đây rằng Belarus có thể tham gia vào cuộc xung đột Ukraine và chiến đấu cùng phe với Moscow. Quốc gia này đã cho phép Nga sử dụng lãnh thổ Belarus làm bàn đạp cho cuộc tấn công vào Ukraine năm ngoái.

Vào tháng 10, Belarus tuyên bố thành lập một lực lượng địa phương chung với Nga; vài nghìn binh sĩ Nga đã đến Belarus. Vào giữa tháng 1, hai nước đã bắt đầu các cuộc tập trận chung của lực lượng không quân. Vào tháng 12, nhóm các quốc gia công nghiệp quan trọng G7 đã đe dọa trừng phạt Belarus nếu nước này can thiệp tích cực vào cuộc xung đột Ukraine.

Đây là chiến lược chết người của Putin

Song song với những tuyên bố của Lukashenko, tổ chức tư vấn Hoa Kỳ “Viện Nghiên cứu Chiến tranh” (ISW) cũng hạ thấp mức độ nguy hiểm của một cuộc can thiệp của Belarus – ít nhất là trong tương lai gần. Trong một báo cáo gần đây, ISW kết luận rằng “một cuộc tấn công của Nga hoặc Belarus vào miền bắc Ukraine vào đầu năm 2023 là rất khó xảy ra.”

Hay là ông ta chỉ hù dọa?

Nhưng Lukashenko và Putin dự định làm gì tại hội nghị thượng đỉnh của họ? Giữa các dòng tuyên bố của Lukashenko, có ít nhất một cách giải thích khác: can thiệp quân sự vẫn là một lựa chọn nếu kẻ xâm lược Nga cố gắng khiến thế giới tin rằng Ukraine, chẳng hạn, đã bắn phá lãnh thổ Belarus.

Wojciech Konończuk, giám đốc “Trung tâm Nghiên cứu Phương Đông” của tổ chức tư vấn Warsaw, phân tích với BILD: “Lukashenko lặp lại những gì ông ấy đã nói nhiều lần trong những tháng gần đây. Biên độ hoạt động của ông ta rất nhỏ, nhưng ông ta hiểu những rủi ro to lớn – cả trong nước và nước ngoài – đối với ông ta trong trường hợp quân đội Belarus được triển khai tới Ukraine. Bất chấp áp lực từ Điện Kremlin, Putin dường như hiểu những hạn chế của Lukashenko, ít nhất là vào lúc này. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng Belarus đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các lực lượng Nga, bao gồm hậu cần, huấn luyện và – quan trọng nhất – trấn áp quân đội Ukraine ở phía bắc Ukraine”.

Đồng nghiệp của ông ta là Dionis Cenusa cũng đồng ý. Anh ấy đã tweet: “Lukashenko đã nói rõ rằng Belarus CÓ THỂ tham chiến với Nga nếu bất kỳ hình thức xâm lược quân sự nào đụng đến lãnh thổ Belarus. Sự sẵn sàng như vậy khiến Nga có cơ hội khiêu khích để đẩy Belarus vào chiến tranh”.

Chỉ bằng cách này, Putin mới có thể đảm bảo sự ủng hộ của con rối của mình từ Minsk. Và người cai trị Điện Kremlin cần có ngay trước ngày kỷ niệm cuộc xâm lược (24 tháng 2): Theo ISW, ông ta đã không đạt được thành công nào và đang đấu tranh để đưa các khu vực mà Ukraine đã chiếm trở lại tay Nga.

Bộ Quốc phòng Anh cũng đã chỉ ra những điểm yếu của Nga trong nhiều tuần. Vào thứ Năm, London đã công bố các báo cáo tình báo rằng Nga vẫn không đạt được tiến bộ nào: “Bức tranh hoạt động hiện tại cho thấy rằng các lực lượng Nga đang được lệnh tiến công trong hầu hết các lĩnh vực của mặt trận“, nhưng không nơi nào họ có thể tập trung được lực lượng „để có tác động quyết định“.

Trung Khoa – (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023