“Làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù.” –  Lối suy nghĩ độc hại đã ăn sâu vào tư tưởng người Việt?

Link Video: https://youtu.be/Pqp6eqluGO8

Cô ca sĩ Phạm Ngọc Hân, được biết đến với nghệ danh Hanni, 19 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Úc, thành viên của nhóm nhạc nữ New Jeans mới nổi ở Hàn Quốc, hiện là tâm điểm của nhiều chỉ trích, lăng mạ cực đoan, vì gia đình cô bị cho là “ủng hộ Việt Nam Cộng hòa”.

Trong bài tổng hợp trên trang kinhtedothi.vn trong ngày 8/2, tác giả Khang Nhi cho biết, vì bị cư dân mạng tại Việt Nam đồng loạt kêu gọi tẩy chay nên “Theo đó, hàng loạt fanpage, blog về Hanni tại Việt Nam tuyên bố “đóng cửa”. Thậm chí, những trang fanpage của nhóm nhạc NewJeans cũng khẳng định sẽ không cập nhật hình ảnh của Hanni. Một số fanpage sao Kpop còn công bố việc đưa cái tên Hanni vàodanh sách đen”.

Cùng với nhiều lời kêu gọi tẩy chay khắp các diễn đàn Kpop, một số fanpage cũng đã được thành lập để lan truyền những tư tưởng kích động, độc hại trong giới trẻ, đặc biệt là thế hệ các bạn yêu thích Kpop. Với những lời lẽ tục tĩu nhất mà các cư dân mạng có thể bắt gặp trên facebook, những trang fanpage trước giờ là cánh tay nối dài của Ban Tuyên giáo và cả những dư luận viên núp bóng facebooker, đã không ngần ngại tấn công cả cô ca sĩ Hanni và gia đình của cô.

Một bài báo nói về sự việc này trên RFA đăng ngày 8/2, cho biết: “Tác giả truy tìm tất cả tài khoản Facebook người thân của Hanni, từ ông bà, cha mẹ cho đến người thân của ca sỹ này đã từng chụp hình dưới lá cờ vàng. Từ đó suy ra rằng Hanni được nuôi dạy trong một gia đình theo Việt Nam Cộng Hoà nên ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng.

Những bài viết này thu hút hàng ngàn bình luận. Cộng đồng fan Việt, mà đa phần là học sinh, sinh viên, cho rằng gia đình Hanni thuộc thành phần “phản động, ba que, bán nước”… cần phải tẩy chay cô ca sĩ này.”

Hình: Lời kêu gọi tẩy chay Hanni trên một fanpage

Thậm chí, trang facebook “Võ đường Thần Phong” do ông ngoại của Hanni thành lập ở Úc cũng không tránh khỏi làn sóng tấn công của hàng loạt cư dân mạng. Những hành động này hệt như họ đã kéo vào miệt thị facebook của các trọng tài hay cầu thủ, mà họ cho là có lỗi, trong những trận cầu mà đội tuyển bóng đá Việt Nam thua cuộc. Sự việc này không phải là mới và lập lại nhiều lần, khiến hình ảnh người Việt trở nên xấu xí trong mắt của người nước ngoài.

Nhằm lấy ý kiến đa chiều về sự việc, báo VOA Tiếng Việt trong ngày 16/2 đã liên lạc một số facebooker tham gia tẩy chay Hanni để tìm hiểu. Như được hỏi đúng chủ đề mà mình tâm đắc, một cô sinh viên tên tên Lê Ngọc Trâm khẳng định: “Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận. Ủng hộ New Jeans là ủng hộ ba que. Coi ngày xưa bọn ba que trù dập Việt Cộng như thế nào mà bây giờ lại lên tiếng bênh vực con ranh phản động?

Sống trong gia đình sùng bái chế độ Việt Nam Cộng hòa, đi vài bước chân là lại thấy cờ ba sọc, thì không bao giờ có chuyện Hanni không bị tiêm nhiễm vào đầu cái tư tưởng phản động ấy. Nhìn gia đình em như thế, chắc cũng đã dạy em phải yêu lấy cái lá cờ đó như thế nào,” cô này cho biết thêm.

Trên diễn đàn noron.vn, việc tranh cãi về chủ đề này cũng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Một bạn trẻ có tên Như Quỳnh đã liệt kê một loạt các hành động được cho là Hanni và fan của cô ca sĩ này, dùng cái mác Việt Nam để quảng cáo cho bản thân và gán ghép cho cô ca sĩ này là “gốc Việt Tân”. Cuối bài bình luận, cô này không quên trích dẫn một câu trong tác phẩm Làng của Kim Lân: “Làng thì yêu thật đấy, nhưng làng theo Tây thì phải thù

Câu chuyện cộng đồng fan Kpop Việt Nam đồng loạt tấn công, tẩy chay cô ca sĩ Hanni Pham cũng phơi bày nhiều khía cạnh đáng báo động đang tồn tại trong xã hội Việt Nam: Đó là nền giáo dục định hướng lệch lạc, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, việc hòa giải dân tộc trên bề mặt chỉ là lời tuyên truyền và thực chất đằng sau, có lẽ có sự chỉ đạo, nhằm khiến sự chia rẽ càng thêm sâu sắc…

Liên quan đến bão dư luận và bới móc thông tin về đời tư của Hanni, nữ ca sĩ và công ty quản lý của cô ở Hàn Quốc chưa có phát ngôn chính thức nào về vụ việc này.

Hình: Bình luận của một cư dân mạng trên diễn đàn noron.vn

Quang Minh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ai chịu trách nhiệm về quyền lợi của người lao động?

>>> Em họ cựu Chủ tịch nước dính đến nhiều nhóm lợi ích

>>> Việt Nam cần hành động ngay trước mối đe dọa từ chiến lược “Dung hợp quân – dân” của Trung Quốc

Làm sao để chấm dứt tình trạng khai thác thủy hải sản trái phép, gỡ thẻ vàng EC?


Kasse animation 7.8.2023