Chỉ có vũ khí mới giúp chống lại Putin?

Hình: Chiến tranh leo thang ở Ukraine

Chính trị gia cánh tả Sahra Wagenknecht (53) và nhà nữ quyền nổi tiếng nhất của Đức Alice Schwarzer (80) đã cảnh báo về sự leo thang của cuộc chiến Ukraine trong “Tuyên ngôn vì hòa bình” và cũng đã đưa ra một bản kiến ​​nghị kêu gọi ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraina. Bản kiến nghị này đã gây ra tranh cãi gay gắt. Sau đây là hai quan điểm ủng hộ và phản đối việc cung cấp vũ khí cho Ukraine:

Ủng hộ: Súng cứu mạng

Có lẽ bạn chỉ cần tận mắt chứng kiến ​​để thực sự hiểu tại sao người Ukraine lại khao khát súng đến vậy. Tôi đã nhìn thấy điều đó.

Xác thường dân trên đường phố Bucha. Các phòng tra tấn nơi những người Ukraine bị quân chiếm đóng Nga tra tấn và giết hại. Những người phụ nữ bị người Nga tuyên bố là thú hoang và hãm hiếp hàng nghìn người.

Bất cứ ai phản đối việc chuyển giao vũ khí cũng đồng thời nói rằng: CHÚNG TÔI đơn giản chấp nhận những hành động tàn bạo trong các khu vực do Nga chiếm đóng.

Vâng, theo Chúng ta, ý tôi là Đức, quốc gia đã mất quá nhiều thời gian mới cung cấp vũ khí cho Ukraine. Nếu đất nước này được trang bị tốt hơn vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, nhiều cái chết và nhiều hành động khủng khiếp có thể đã được ngăn chặn. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng đó là sự thật: súng cứu mạng sống ở Ukraine.

Người Ukraine đang anh dũng tự vệ trước đội quân lớn nhất thế giới, mặc dù gần đây đã giành được một chút đất đai, nhưng đã cố gắng đánh chiếm thành phố Bakhmut (từng có 100.000 dân) trong gần sáu tháng với những tổn thất khủng khiếp. Vì vậy, không có nghĩa là Nga sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này.

Phương Tây phải tiếp tục đảm bảo rằng Ukraine có vũ khí tốt nhất để giải phóng đất nước của mình. Chỉ khi người Ukraine giành được nhiều thắng lợi hơn và quân đội Nga thương vong nhiều hơn thì mới có cơ hội hòa bình.

Và tất nhiên sẽ có đàm phán hòa bình, nhưng chỉ khi người Ukraine muốn!

Những người nổi tiếng, trên hết là Alice Schwarzer và Sahra Wagenknecht, những người ký thư kêu gọi đàm phán, nên tự mình đến Ukraine để hiểu những gì họ không muốn hiểu.

Phản đối: Chiến tranh thế giới thứ ba đe dọa xảy ra

Tôi phản đối việc vận chuyển vũ khí đến Ukraine. Và tôi vẫn dám nói điều đó, ngay cả khi bây giờ người ta chế giễu và nguyền rủa vì điều đó.

Khi làm như vậy, tôi khiêm tốn nhận thức được rằng mọi người đều có thể phạm tội trong cuộc xung đột này – nếu họ ủng hộ hay phản đối việc chuyển giao vũ khí.

Thật khủng khiếp những đau khổ khôn lường mà cuộc chiến tranh xâm lược của Nga đang mang lại cho Ukraine. Vì vậy, cuộc chiến này phải được dừng lại càng sớm càng tốt. Có khoảng 250.000 người chết và bị thương trong một năm.

Sẽ có bao nhiêu người chết và bị thương nữa nếu ngày càng có nhiều vũ khí được bơm vào khu vực xung đột?

Tôi thấy tất cả những câu nói về ‘lòng dũng cảm’, ‘chủ nghĩa anh hùng’ và ‘đổ máu’ được cho là cần phải được đề cao lên để đàm phán hoặc ‘chiến thắng’ là nhằm dẫn người ta đi sai đường.

Tôi nêu lên ba lý do.

► Là một người theo chủ nghĩa hòa bình, tôi tham gia Hiệp hội Hòa bình Đức. Chúng tôi chủ trương ngừng leo thang quân sự và đưa ra các đề nghị ngừng bắn và đàm phán hòa bình.

Là một người theo Cơ đốc giáo, tôi cam kết với di sản của Chúa Giê-xu. Thông điệp của Người không hợp pháp hóa bạo lực. Thay vào đó, Người để lại lời khiêu khích cực lớn với câu “Hãy yêu kẻ thù của mình“. Câu nói đó khiến tôi chống lại hình ảnh thù địch. Tôi thương tiếc mọi người thiệt mạng trong chiến tranh.

► Là bà của bảy đứa cháu, tôi nghĩ về tương lai của chúng. Đối với chúng, tiền để mua thêm vũ khí không có ý nghĩa gì, chỉ có giải trừ quân bị. Và đầu tư vào các mục tiêu khí hậu, giáo dục và phát triển.

Tuy nhiên, trên tất cả, đó là về người dân Ukraine. Sự hủy diệt vô nghĩa này phải được ngăn chặn càng sớm càng tốt.

Và chúng ta phải tránh ngày càng trở thành một bên tham chiến. Nếu không cuộc chiến tranh điên cuồng này sẽ dẫn đến chiến tranh thế giới thứ ba, thậm chí là chiến tranh hạt nhân. Như Kinh thánh nói, “Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận“. Hãy được bình an!

Trung Khoa (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023