Có thể lần ra Nguyễn Thị Thanh Nhàn ngay trong Chính phủ, ai là đầu mối?

Trong tay của Thoibao.de có những hình ảnh độc quyền, hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng ở Trung Đông cùng với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Hình được chụp hồi cuối tháng 3/2022. Thương vụ mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đi Trung Đông làm việc cùng một ông Bộ trưởng không liên quan gì đến những thương vụ làm ăn của bà Nhàn với các chính quyền địa phương trong nước, mà nó liên quan đến vấn đề lớn, thương vụ mua vũ khí của Bộ Quốc phòng với Israel.

Không phải bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn gặp trực tiếp các nhân viên tình báo Israel và nhà cung cấp vũ khí mà họ gặp qua trung gian của tình báo Israel ở Trung Đông. Điều đáng nói là ông Phạm Minh Chính đã cử ông Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tháp tùng cùng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ông Phạm Minh Chính không trực tiếp tham gia đường dây mà qua trung gian ông Nguyễn Chí Dũng.

Ông Nguyễn Chí Dũng đi công tác cùng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đến Trung Đông vào cuối tháng 3/2022

Hiện nay, người mạnh nhất của phe Hà Tĩnh đang đi nước đôi, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị duy nhất của Hà Tĩnh, vừa làm công cụ cho ông Nguyễn Phú Trọng, cũng vừa là chỗ hợp tác với ông Phạm Minh Chính, cho nên ông Nguyễn Phú Trọng muốn Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhảy vào chuyện ông Phạm Minh Chính cũng khó.

Ngoài ông Trần Cẩm Tú đang có chút qua lại với ông Phạm Minh Chính, thì ông Nguyễn Chí Dũng gần như là tay sai đắc lực cho ông đương kim Thủ tướng Việt Nam. Vụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tham gia vào thương vụ môi giới mua bán vũ khí với Israel, được ông Phạm Minh Chính cử Nguyễn Chí Dũng theo sát, và có gì ông Nguyễn Chí Dũng báo cáo riêng cho ông Thủ tướng.

Hình ảnh khác của Nguyễn Chí Dũng đi đàm phán cùng với Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở Trung Đông

Theo thông tin mật được một bạn từ trong Chính phủ cung cấp, sau chuyến đi Trung Đông với Nguyễn Chí Dũng, thì một tháng sau, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C03) ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét trong Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty AIC và các đơn vị liên quan.

Trong vòng 30 ngày, cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng đã kịp phát hiện ý đồ của ông Tổng Bí thư và ông Bộ trưởng Bộ Công an, và đã thông báo sớm cho ông Thủ tướng Phạm Minh Chính và Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Trong vòng 30 ngày thôi, mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã thu xếp được con đường tẩu thoát cho chính bà và cho 6 đệ tử khác, làm cho ông Tô Lâm vồ hụt.

Ở bản tin trước, Thoibao.de đã nói về ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng gần gũi với ông Thủ tướng nhất, thì nay, Thoibao nhận được tin, trong các Bộ trưởng mà ông Thủ tướng tin nhất, có ông Nguyễn Chí Dũng – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ông Nguyễn Chí Dũng và ông Phạm Minh Chính đang bị cột chặt số phận vào nhau. Ông Nguyễn Chí Dũng cần ông Phạm Minh Chính bảo vệ, để không rơi vào tay phe ông Tổng, nếu Nguyễn Chí Dũng bị quật thì Phạm Minh Chính có nguy cơ bị ngã, vì nó liên quan đến số phận của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được cho là đang ẩn náu ở trời Âu, được nhiều cơ quan tình báo nước ngoài bảo vệ, trong đó có cơ quan tình báo của Israel, nên ông Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Chí Dũng có thể an tâm. Khả năng Tô Lâm bắt cóc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không cao, mặc dù bà Nhàn vẫn đang “với tay ngàn dặm”, điều khiển được luật sư của bà kháng cáo lên tòa án cho bà.

Có thông tin từ trong cho Thoibao.de biết, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tự tin liên hệ với luật sư, vì bà tin nơi ẩn náu của bà là bất khả xâm nhập đối với Tô Lâm.

Giả sử như việc bắt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là bài toán khó cho Tô Lâm, thì tại sao ông Nguyễn Phú Trọng không nhắm vào Nguyễn Chí Dũng, bởi Nguyễn Chí Dũng đi công tác cùng Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chỉ 30 ngày trước khi Bộ Công an khởi tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn kia mà? Ông Trọng dám không?

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

Kasse animation 7.8.2023