Trần Lưu Quang, nhân tố mới phò Tàu diệt “thân Tây”?

Dàn Phó Thủ tướng gồm 4 người mà bị loại đến 3 người, đó là ông Lê Văn Thành vì dính “virus lạ”, ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam bị loại bằng cách truất phế. Chỉ còn một mình ông Lê Minh Khái. Ông Khái vốn là Tổng thanh tra Chính phủ.

Năm 2015, ông Huỳnh Phong Tranh xua quân đến Quảng Ninh thanh tra. Tuy nhiên, chỉ có kết luận sai phạm giai đoạn 2001 – 2010, mà né sai phạm giai đoạn 2010 – 2015. Được biết, giai đoạn từ 2010 – 2016 là lúc ông Phạm Minh Chính làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Theo thông tin nội bộ cho biết, chính ông Nguyễn Tấn Dũng đã can thiệp để ông Huỳnh Phong Tranh ém đi sai phạm tại Quảng Ninh, lúc ông Phạm Minh Chính làm Bí thư tỉnh.

Những sai phạm ở tỉnh Quảng Ninh thời kỳ ông Phạm Minh Chính làm Bí thư bị ém, cho đến lúc ông Lê Minh Khái nắm Thanh tra Chính Phủ, ông Khái cũng ém tiếp sai phạm này, và được ông Phạm Minh Chính kéo về Chính phủ làm Phó Thủ tướng. Trong 3 Phó Thủ tướng dưới quyền ông Phạm Minh Chính vào năm 2021, ông Lê Minh Khái là thân nhất. Cho nên khi 3 Phó Thủ tướng dưới quyền ông Phạm Minh Chính bị hạ, mà ông Lê Minh Khái vẫn còn, thì ông Phạm Minh Chính còn trụ được.

Rụng 3 Phó Thủ tướng mà chỉ mới cấy vào 2 người. Cả 2 người này đều là ẩn số. Có vẻ như, trong đó có 1 người đang dùng để thay thế cho ông Phạm Minh Chính. Đó chính là ông Trần Lưu Quang. Nếu không có gì thay đổi, tại kỳ Hội nghị Trung ương kỳ tới, khả năng ông Trần Lưu Quang và ông Nguyễn Trọng Nghĩa vào Bộ Chính trị.

Cần theo dõi những nước cờ, mà ai đó nấp sau hậu trường chính trị đã dùng con cờ Trần Lưu Quang để đi. Mỗi nơi Trần Lưu Quang ghé qua không lâu, ông đều tiến lên tiếp. Tiến vào Chính phủ, mới chân ướt chân ráo thì Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba đã đến gặp mặt. Lâu nay người ta nghĩ rằng, ông Nguyễn Phú Trọng đang nuôi Vương Đình Huệ cho ghế Tổng Bí thư và có vẻ như ông Trần Lưu Quang cũng được nuôi cho ghế Thủ tướng, tuy nhiên, không biết ai nuôi? Hoặc ông Tổng, hoặc thế lực mà ông Tổng đang phò.

Ông Trần Lưu Quang là phụ tá hay là mối đe dọa đối với ông Phạm Minh Chính?

Phải nói rằng, trong 2 Phó Thủ tướng mới, ông Trần Lưu Quang là nhân vật có thể làm thay đổi Chính phủ trong tương lai. Còn ông Trần Hồng Hà không được đánh giá cao. Thường thì ai kết thân được với Trung Quốc đều có thế lực chính trị đáng nể cả. Từ Hội nghị Thành Đô 1990 đến nay Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ thoát ra khỏi quỹ đạo Bắc Kinh.

Mới đây, Mỹ cho biết, Trung Quốc tung khinh khí cầu do thám cả Việt Nam. Khi tin này được xác định, thì lẽ ra, Đảng Cộng sản Việt Nam phải lên tiếng, tuy nhiên, họ vẫn im thin thít. Đây là thái đồ thuần phục rõ ràng. Và đây cũng là thái độ mà ông Nguyễn Phú Trọng thể hiện cho Bắc Kinh thấy.

Trước đây, trong Chính phủ còn có được 2 Phó Thủ tướng Tây học, nhưng giờ thì cũng sạch bóng. Trước đây, Văn phòng Trung ương Đảng “thân Tàu”, Chính phủ “thân tiền”. Tuy nhiên, khi 3 Phó Thủ tướng bị “bắn rụng” và thay 2 Phó Thủ tướng mới, thì có vẻ Chính phủ đã thân thiện với Bắc Kinh hơn, thông qua hình ảnh ông Trần Lưu Quang gặp ông Hùng Ba.

Chính trường Việt Nam còn lắm phức tạp. Cũng chưa thể đoán định được điều gì, khi mà ông Trần Lưu Quang chưa thể hiện gì nhiều trên cương vị Phó Thủ tướng, cho nên cần phải có thời gian. Tuy nhiên, trước đây người ta không biết ông Trần Lưu Quang là nhân vật đáng sợ. Còn giờ đây thì không còn ẩn mình nữa mà bước ra ánh sáng. Trần Lưu Quang nhân tố mới nhưng có thể sẽ không đưa Việt Nam đến với độc lập trước Trung Quốc, mà là tiến gần hơn với quỹ đạo này.

Ông Nguyễn Phú Trọng rồi cũng sẽ nghỉ ngơi, có lẽ trước khi ông nghỉ, ông cũng kịp cài đặt lại guồng máy của Đảng Cộng sản, để nó quay cho đúng quỹ đạo mà Bắc Kinh đã vẽ ra.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp) 

Link tham khảo:

https://dantri.com.vn/xa-hoi/thanh-tra-chinh-phu-cong-bo-nhieu-sai-pham-tren-dia-ban-quang-ninh-1436405159.htm

 

Kasse animation 7.8.2023