Nga chịu thương vong đẫm máu nhất kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine của Putin, mất 800 quân mỗi ngày

Nga đã trải qua tuần đẫm máu nhất trên chiến trường kể từ khi bắt đầu cuộc chiến sau khi Ukraine tuyên bố loại bỏ 800 lính Nga mỗi ngày.

Trong hai tuần qua, các lực lượng Nga đã phải chịu số thương vong cao nhất kể từ tuần đầu tiên của cuộc xâm lược, trong một đòn nhục nhã khác dành cho Vladimir Putin.

Dữ liệu từ Bộ Quốc phòng do Bộ Tổng tham mưu Ukraine công bố cho thấy số thương vong trung bình trong tuần qua là 824 người mỗi ngày.

Con số này cao hơn bốn lần so với tỷ lệ của khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7 năm ngoái là 172 mỗi ngày.

Một biểu đồ của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho thấy số lượng tổn thất cao nhất được ghi nhận vào đầu cuộc chiến vào tháng 2 năm ngoái với 1140 thương vong mỗi ngày.

Biểu đồ cho thấy số lượng binh sĩ Nga thiệt mạng trên chiến trường bắt đầu tăng vào tháng 8 và tăng dần trong suốt cả năm.

Một tuyên bố từ Bộ Quốc phỏng Ukraine nêu rõ: “Thương vong của Nga gia tăng có thể là do nhiều yếu tố bao gồm thiếu nhân viên được đào tạo, sự phối hợp và nguồn lực trên toàn mặt trận – điều này được minh chứng ở Vuhledar và Bakhmut.”

Các máy bay chiến đấu Ukraine đã phá hủy tổng cộng 31 xe tăng Nga ở Vuhledar hôm thứ Bảy trong cuộc tấn công mới nhất vào quân của Putin.

Đoạn phim do máy bay không người lái ghi lại cho thấy một loạt vụ nổ khi lực lượng Nga bị bắt trên một con đường hẻo lánh.

Một kênh truyền hình quân sự ở Moscow đưa tin rằng 31 phương tiện bị mất là của Lữ đoàn thủy quân lục chiến cận vệ số 155 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga.

Nó xảy ra khi giao tranh vẫn tiếp diễn ở tiền tuyến ở Donetsk với những trận chiến khốc liệt nhất diễn ra ở các thành phố Vuhledar và Maryinka.

Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhnyi cho biết Nga thực hiện khoảng 50 cuộc tấn công mỗi ngày ở Donetsk.

Ông nói trên một bài đăng trên Telegram: “Giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục ở khu vực Vuhledar và Maryinka.”

Chúng tôi giữ vững hàng phòng thủ một cách đáng tin cậy. Ở một số khu vực của mặt trận, chúng tôi đã giành lại được các vị trí đã mất trước đó và giành được chỗ đứng.”

Ông nói thêm rằng Ukraine tiếp tục giữ Bakhmut, cố gắng “ổn định” tiền tuyến xung quanh thị trấn.

Trong khi đó, người đứng đầu nhóm lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin hôm Chủ nhật cho biết nhóm này đã giành quyền kiểm soát ngôi làng Krasna Hora ngay bên ngoài Bakhmut.

Thống đốc Serhii Lysak báo cáo về vụ pháo kích ở Nikopol ở khu vực đông nam Dnipropetrovsk vào Chủ nhật trong khi Thống đốc khu vực Oleh Syniehubov cho biết ba tên lửa S-300 của Nga đã tấn công Kharkiv trong đêm.

Các lực lượng Ukraine cũng đã bắn hạ 5 máy bay không người lái, 4 máy bay không người lái sát thủ Shahed và một máy bay không người lái trinh sát Orlan-10 trên vùng Zaporizhzhia và Donetsk bị chiếm đóng một phần vào tối thứ Bảy, quân đội Kiev đưa tin.

Các cuộc tấn công của Nga ở Donbas diễn ra trong bối cảnh lo ngại rằng Putin đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực mới trong khu vực trùng với lễ kỷ niệm một năm cuộc chiến vào ngày 24 tháng 2.

Đầu tuần này, Tổng thống Nga đã phát động cuộc tấn công tên lửa dữ dội nhất từ trước đến nay, phóng 17 tên lửa chỉ trong một giờ.

Còi báo động không kích vang khắp Ukraine trong nhiều giờ khi quân của Putin tấn công đất nước bằng một làn sóng ồ ạt máy bay ném bom chiến lược, máy bay không người lái sát thủ và tên lửa.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Nhìn hổ “thịt mồi”, Thủ Chính có chuẩn bị thế võ phòng thân?

>>> Cậu út nhà Ba Dũng đến vùng sát khí Yên Bái, vùng đệm của những thế lực nào?

>>> Vạn Thịnh Phát, Tô Lâm tưởng “nạc” nhưng hóa ra là “khúc xương khó gặm”

Chuyện lạ nhưng thật, ông Trọng nuôi một nhóm “sát thủ” chuyên truy tìm kẻ “tạo phản”?


Kasse animation 7.8.2023