Ukraine phải đánh bại Putin hoặc mọi quốc gia NATO đều gặp rủi ro từ Nga, cảnh báo người lính hàng đầu trong các trò chơi chiến tranh của Anh

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur đã nói chuyện với The Sun Online

Ukraine phải đánh bại Vladimir Putin hoặc mọi quốc gia NATO có thể đối mặt với cơn thịnh nộ của Nga, một quân nhân hàng đầu đã cảnh báo.

Đại tá người Estonia Andrus Merilo đưa ra thông điệp ớn lạnh khi ông phát biểu bên lề cuộc tập trận của NATO chỉ cách Nga 80 dặm.

Các cuộc tập trận băng giá là một sự kiện thường niên – nhưng đã mang một tầm quan trọng mới kể từ khi Putin tấn công Ukraine gần một năm trước vào ngày 24 tháng 2.

Với bóng ma của cuộc xung đột đang đeo bám họ, những người lính từ Anh, Estonia, Pháp và Đan Mạch đều đoàn kết và nghiêm túc thực hiện các cuộc tập trận của họ.

Phát biểu với The Sun Online khi các lực lượng của ông tiến hành các cuộc tập trận chiến hào khốc liệt, Đại tá Merilo đã mô tả nỗ lực phi thường của người Ukraine chống lại Putin là một “phép lạ nhỏ.”

Nga chỉ cách bãi tập một quãng ngắn, và quân đội Estonia thường xuyên nhận thức được mối đe dọa có thể xảy ra do một Putin ngày càng hiếu chiến.

Đại tá Merilo cho biết hai tháng tới sẽ mang tính quyết định khi cuộc chiến Ukraine vẫn tiếp diễn.

Ông nói với The Sun Online: “Ukraine phải thắng cuộc chiến này, không có lựa chọn nào khác, nếu không bất kỳ quốc gia NATO nào cũng gặp rủi ro.”

Bây giờ rất rõ ràng rằng Nga là mối đe dọa đối với các nước láng giềng.”

Những gì chúng ta cần là sẵn sàng hơn và nói với người Nga rằng NATO thừa khả năng ngăn chặn họ.”

Nói thẳng về Putin, Đại tá Merilo mô tả đơn giản cuộc chiến của Vlad là một “tính toán sai lầm nghiêm trọng.”

Đó sẽ là dấu chấm hết cho chế độ của ông ấy,” ông nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cảnh báo điều “sống còn” là Ukraine phải thành công trong cuộc chiến chống lại Putin.

Phát biểu với The Sun Online, ông nói: “Thông điệp của tôi với Putin là hãy rời khỏi Ukraine. Đó không phải là lãnh thổ của ông ấy.”

Người Ukraine không chỉ chiến đấu trên chính mảnh đất của họ, họ đang chiến đấu vì thế giới tự do, vì luật pháp quốc tế, vì tất cả chúng ta.”

Điều quan trọng là họ thành công.”

Ông nói tiếp: “Người Ukraine đã thể hiện lòng dũng cảm. Họ đang chiến đấu cho đất nước của chính họ, cho gia đình của họ, vì vậy động lực của họ gấp 200 lần động cơ của những kẻ xâm lược.”

Chúng tôi thấy những dự đoán rằng sự phòng thủ của Ukraine vừa qua là không đúng, họ sẽ làm những gì có thể để bảo vệ đất nước của họ.”

Bộ trưởng ca ngợi mối quan hệ mà quốc gia của ông có với NATO – và đặc biệt là với Vương quốc Anh – trước mối đe dọa từ Nga.

Ông nói trong khi họ “không thể chọn” hàng xóm của mình là ai – họ có thể đảm bảo rằng họ đã chuẩn bị cho mọi thứ, bao gồm cả việc sẵn sàng chiến đấu trong thời gian rất ngắn.

Ông cảnh báo Nga sẽ phải đối mặt với một đội quân sẵn sàng hành động chỉ trong hai giờ nếu họ tấn công Estonia.

Pevkur giải thích: “Chúng tôi đã chuẩn bị cho khả năng bị xâm lược trong một thời gian.

Rõ ràng, chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ chính mình, cùng với các đồng minh của chúng tôi.”

Đây là lý do tại sao chúng tôi đã nói một thời gian trước đây, Không bao giờ cô đơn nữa!”

Đây là lý do tại sao chúng tôi ở Nato và EU. Tất cả chúng tôi đều tin tưởng và tin tưởng rằng chiếc ô của Nato đang hoạt động nhanh chóng.”

Pevkur tiếp tục: “Chúng tôi rất nhanh. Chúng tôi đã tập luyện rất nhiều. Chúng tôi có quân dự bị để có thể tự vệ.”

Xây dựng đơn vị của chúng tôi có nghĩa là chúng tôi sẽ sẵn sàng hơn. Tuần trước, chúng tôi đã thực hiện các cuộc tập trận nhanh chóng mà chúng tôi có thể sẵn sàng chỉ trong hai giờ.”

Trong 24 giờ, chúng tôi có thể có một số lượng đáng kể quân đội sẵn sàng.”

Ông giải thích thách thức lớn nhất mà họ phải đối mặt – chỉ đơn giản là không gian, với Ukraine có diện tích gấp đôi Estonia.

Pevkur nói: “Chúng tôi không có đủ điều kiện để nhường dù chỉ một mét, vì vậy chúng tôi sẽ bắt đầu chiến đấu từ mét đầu tiên.”

Các lực lượng Estonia cùng với các đồng minh Nato của họ đang thực hiện các cuộc tập trận có tên là TRẠI ĐÔNG 23 khi họ diễn tập để chuẩn bị sẵn sàng cho Nhóm Chiến đấu Hiện diện Tiền phương của Nato.

Nhiệt độ ở Keskpolügoon, hay Khu vực huấn luyện trung tâm, dự kiến sẽ giảm xuống khoảng -12 độ C khi họ tiến hành các cuộc tập trận trong tuần này.

Trên căn cứ quân sự rộng lớn, có kích thước tương đương 15.000 sân bóng đá – quân đội từ tất cả các quốc gia đang được đưa vào các bước của họ.

Chiến tranh tiếp tục nổ ra ở Ukraine, với những lo ngại về một cuộc tấn công mới có thể xảy ra của Nga được phát động để đánh dấu kỷ niệm một năm cuộc xâm lược.

Pevkur cho biết các cuộc tập trận hàng năm là “rất quan trọng” – và ca ngợi mối quan hệ của Estonia với Vương quốc Anh.

Ông nói: “Vương quốc Anh là một trong những đồng minh lớn nhất của Estonia, bạn là quốc gia dẫn đầu đối với chúng tôi. Mối quan hệ này vô cùng quan trọng.”

Ngay cả khi bạn quay trở lại 100 năm trước, người Anh đã ở đây khi chúng ta có cuộc chiến giành độc lập đầu tiên.

Và ông ấy đã trình bày cách quân đội của quốc gia ông ấy đang trang bị vũ khí khi đối mặt với mối đe dọa từ Nga, nắm trong tay tên lửa mới, súng, xe bọc thép và rất nhiều đạn dược.

Ông nói với The Sun Online: “Năm ngoái, chúng tôi đã mua được lượng đạn dược nhiều gấp đôi so với 30 năm trước.

Estonia đã được chuẩn bị [kể từ] trước khi Nga xâm lược Ukraine.”

Các quốc gia NATO đã cung cấp cho Ukraine vũ khí và áo giáp để bảo vệ đất nước của họ chống lại người Nga.

Nhưng nhiều người ở Kiev lo ngại như vậy là chưa đủ – đặc biệt là với các báo cáo có tới 500.000 binh sĩ Nga có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mùa xuân.

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cảnh báo cuộc chiến sẽ trở nên khó khăn hơn – và tiếp tục thúc giục phương Tây giúp ông trang bị vũ khí cho quân đội.

Putin đã tìm cách biến Nga thành một quốc gia bị bỏ rơi kể từ khi bắt đầu chiến tranh – với danh sách các đồng minh của ông ngày càng thu hẹp lại.

Và tương lai của ông ta được cho là gắn liền với sự thành bại của cuộc chiến.

Putin đã được cảnh báo rằng ông có thể phải đối mặt với một cuộc nổi dậy nội bộ trừ khi ông đạt được điều gì đó ở Ukraine.

Ông ta đã ngu ngốc mong đợi sẽ cuốn Ukraine và để những người lính của ông ta được chào đón như “những người giải phóng” – nhưng họ đã phải đối mặt với một cuộc chiến chống trả quyết liệt.

Các thành phố ban đầu do người Nga chiếm giữ sau đó đã bị người Ukraine chiếm lại.

Nhưng sau một mùa đông gần như bế tắc, người ta tin rằng Vlad có thể đang chuẩn bị một đòn búa để cố gắng giành chiến thắng trong cuộc chiến – và cứu lấy cái đầu của chính mình.

Trận giao tranh ác liệt nhất hiện đang tập trung vào thành phố Bakhmut.

Nó đang biến thành trận chiến đẫm máu nhất của cuộc chiến cho đến nay với tuổi thọ của những người lính ở tiền tuyến được báo cáo là chỉ bốn giờ.

Với ngày kỷ niệm đầu tiên của cuộc chiến đang đến rất nhanh, vài tháng tới có thể tạo ra hoặc phá vỡ cả cuộc xung đột và tương lai của trật tự quốc tế trên trường thế giới.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Nhìn hổ “thịt mồi”, Thủ Chính có chuẩn bị thế võ phòng thân?

>>> Cậu út nhà Ba Dũng đến vùng sát khí Yên Bái, vùng đệm của những thế lực nào?

>>> Vạn Thịnh Phát, Tô Lâm tưởng “nạc” nhưng hóa ra là “khúc xương khó gặm”

Triết lý kinh doanh “quái đản” của VinFast phá vỡ mọi “định luật vật lý”


Kasse animation 7.8.2023