Huệ Vương truy yếu huyệt Chính Phạm, chuẩn bị đến ngày “dập”

Chính trường bão to, trụ Chủ tịch nước bị bứng gốc, trụ Thủ tướng thì lung lay, tuy nhiên, trụ Chủ tịch Quốc hội thì vẫn bình an. Ông Vương Đình Huệ cũng từng là Phó Thủ tướng dưới thời ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng, tuy nhiên, hai cựu Phó Thủ tướng còn bám trụ lại đến thời Phạm Minh Chính lại bị đổ, còn ông Vương Đình Huệ rút đi thì không hề hấn gì.

Có thể nói, trong 3 trụ bên dưới trụ Tổng Bí thư thì trụ Chủ tịch Quốc hội là ít sóng gió nhất. Nguyên nhân là trụ Chủ tịch Quốc hội và trụ Tổng Bí thư là cùng phe. Cũng may cho ông Vương Đình Huệ là ông đã thua Phạm Minh Chính trên đường đua đến ghế Thủ tướng năm 2021, nhờ không có thực quyền nên trụ Chủ tịch Quốc hội mới né được cơn bão Việt Á, Chuyến bay Giải cứu.

Ngày 8/2, ông Vương Đình Huệ đã chuẩn bị các đề tài gai góc cho kỳ họp Quốc hội sắp tới. Ông Vương Đình Huệ cho Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội nghiên cứu lựa chọn những vấn đề nhức nhối, đang nổi lên hiện nay để tổ chức giải trình, chất vấn, như: vấn đề đăng kiểm, khó khăn của thị trường bất động sản, thị trường trái phiếu doanh nghiệp…

Ông Vương Đình Huệ là người xuất thân từ ngành kinh tế, ông Huệ có đủ trình độ để nhìn ra những vấn đề khó khăn mà ông Phạm Minh Chính phải đối mặt như hiện nay. Vả lại, ông Vương Đình Huệ từng 5 năm trải qua nhiệm kỳ Phó Thủ tướng Chính phủ, còn trước đó ông là Trưởng ban Kinh tế Trung ương, nên ông Huệ biết phải chọc vào đâu mới gây khó khăn cho phía Chính phủ.

Ông Vương Đình Huệ là dân Đại học Tài chính, ông Huệ từng học tập, giảng dạy, làm quản lý trường này. Đặc biệt, nhiều nhân vật từng xuất thân từ trường này đều leo cao và có chức vụ lớn. Đó là, Nguyễn Sinh Hùng – cựu Chủ tịch Quốc hội, Vũ Văn Ninh – cựu Phó Thủ tướng, Trần Bắc Hà – cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị ngân hàng BIDV, Đinh La Thăng – cựu Bí thư Thành ủy TP. HCM. Hầu hết những người làm to gốc trường này, đều ít nhiều giúp đỡ Vương Đình Huệ trên con đường quan lộ. Tuy nhiên, người mà ông Huệ chọn để phò lại là ông Nguyễn Phú Trọng.

Trò chơi quyền lực có thành hay bại, nó phụ thuộc vào việc chọn chủ soái mà thờ. Ông Vương Đình Huệ đã biết chọn ai, đồng thời ông Huệ cũng có may mắn ủng hộ. Rất nhiều lần ông Vương Đình Huệ thua ở lần tranh đấu nhưng ông lại thắng chung cuộc nhờ may mắn. Và cứ mỗi lần như vậy, kẻ chiến thắng lại nhận hậu quả thảm khốc.

Lần đầu tiên, đó là ông Huệ cạnh tranh với Nguyễn Bá Thanh thành “công thần” của ông Nguyễn Phú Trọng. Trên cuộc đua này, ông Vương Đình Huệ đã bị trở thành “người thứ yếu” vì sự nhát gan của ông, sợ động chạm. Tuy nhiên, Nguyễn Bá Thanh gặp đại họa và vai trò “công thần” tự nhiên rơi vào tay Vương Đình Huệ mà không phải nỗ lực gì.

Lần thứ nhì có lẽ là cuộc chạy đua đến ghế Thủ tướng, lần này ông Vương Đình Huệ lại thua ông Phạm Minh Chính, nhưng may cho ông Vương Đình Huệ là ông Chính cũng đang vất vả chống lại cơn bão thanh trừng với vụ Việt Á và vụ Chuyến bay giải cứu là nguyên nhân. Nếu ông Phạm Minh Chính không trụ vững trước bão thì người được lợi nhất là ông Vương Đình Huệ.

Ông Vương Đình Huệ chuẩn bị “hàng” để quần Chính phủ

Với vai trò là Chủ tịch Quốc hội, ông Vương Đình Huệ đang muốn những vấn đề của Chính phủ ông Phạm Minh Chính bị phơi ra trên truyền thông. Các buổi chất vấn thành viên Chính phủ tại Quốc hội luôn được truyền hình trực tiếp và được báo chí tường thuật. Chính phủ ông Phạm Minh Chính hiện nay đang gặp nhiều vấn đề lớn, những vết lở đang bị khui, và đấy là cơ hội để Vương Đình Huệ chọc cho nó loét luôn.

Cuộc chiến cung đình đang rất căng thẳng. Một đối thủ chính trị lớn đã làm ông Vương Đình Huệ phải thua một lần, đây là cơ hội để phản đòn.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://vietnamfinance.vn/can-chon-van-de-nhuc-nhoi-nhu-dang-kiem-kho-khan-bds-trai-phieu-doanh-nghiep-de-chat-van-20180504224280543.htm

 

Kasse animation 7.8.2023