“Phân nhiệm” rạch ròi, “khúc ruột ngàn dặm” lo đô la, Đảng lo đấu đá!

Có thể nói, nguồn kiều hối của Việt Nam năm 2022 là cứu cánh lớn cho nền kinh tế. Nếu nói nền kinh tế này mà không có nguồn kiều hối, thì ắt nó đã khủng hoảng nghiêm trọng. Theo một số chuyên gia kinh tế cho Thoibao.de biết, chính sách tiền tệ của chính quyền Cộng sản trong năm qua đúng là quá tệ. Một năm có 12 tháng thì hết 4 tháng là nền kinh tế cạn tiền. Nguyên nhân là do nhà nước Cộng sản siết room tín dụng.

Thông thường ở các nước dân chủ, người ta điều hành chính sách tiền tệ bằng công cụ lãi suất. Tuy nhiên, ở Việt Nam công cụ lãi suất chưa đủ mà họ còn dùng cả hạn mức tăng trưởng tín dụng (tức là Room tín dụng) để ngăn cản ngân hàng thương mại cho vay. Nguyên nhân họ cản ngân hàng thương mại cho vay là bởi họ đã để tình hình lạm phát bùng lên đến mức nghiêm trọng.

Kiều hối năm 2022 đến 19 tỷ đô la

Cũng theo đánh giá của chuyên gia kinh tế ấy, thì tỷ lệ lạm phát dưới 4% trong năm 2022 vừa qua là không khả tín. Bởi giá cả hàng hóa thực chất tăng rất cao, hầu hết các mặt hàng đều tăng. Người này ước tính giá cả hàng tiêu dùng phải ít nhất tăng đến 20%. Bởi Việt Nam là quốc gia Cộng sản, con số thống kê cũng được tạo ra để tuyên truyền nên không đáng tin cậy.

Trong tình hình đồng tiền Việt Nam bị trượt giá so với đô la Mỹ trong năm qua, Chính quyền Cộng Sản đã bán đô ra để neo giữ đồng tiền Việt Nam. Và nếu không có nguồn kiều hối bổ sung vào thì rất khó để Chính quyền Cộng sản ổn định tỷ giá đồng tiền Việt Nam. Ngoại thương cũng mang về đô la cho Việt Nam nhưng theo vị này cho biết, giá trị xuất siêu của nền kinh tế nằm trong túi các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (tức doanh nghiệp FDI) là chính. Tuy xuất siêu nhưng thị trường tự do cũng không có nhiều đô la. Nguồn đô la kiều hối thường bơm vào hệ thống ngân hàng hoặc ở ngoài thị trường tự do nên nhà nước dễ điều tiết chính sách dự trữ ngoại hối hơn.

Chính sách vĩ mô của Chính phủ cũng như chủ trương của Đảng không có gì xuất sắc nếu không muốn nói là yếu kém. Phần vì độc tài nên duy ý chí trong việc làm chính sách, phần vì lo đấu đá chí tử từ thượng tầng chính trị đến các chính quyền địa phương nên không ai để tâm vào chuyện làm chính sách. Đấu đá càng ngày càng khốc liệt và những người có trách nhiệm làm chính sách chỉ lo che đậy và đối phó. Cuối cùng nền kinh tế bị tác động rất xấu. Chỉ mới tháng 9/2022 nền kinh tế đã cạn tiền. Doanh nghiệp phần thì đói vốn, phần thì đói đơn hàng, đã phải tinh giảm biên chế, thậm chí có không ít doanh nghiệp phải giải thể.

Có chức là có miếng ăn, các quan chức trong bộ máy chính quyền thi nhau bòn rút. Quan huyện đã có thể cho con cái du học bằng tiền từ làm quan mà có. Hiện nay số du học sinh là con em của quan chức Cộng sản du học Âu – Mỹ – Úc rất đông. Chỉ số ít trong đó là bị cư dân mạng phát hiện, hầu hết là ẩn danh.

Với đồng lương công chức chết đói mà quan Việt còn giàu hơn quan Mỹ thì tất nhiên đất nước phải khó khăn, dân chúng phải đói khổ là điều khó tránh khỏi. Trong tình hình Chính quyền thối nát, trong Đảng dành ăn đấu đá nhau, bỏ mặc dân tình khốn đốn, thì “khúc ruột ngàn dặm” vẫn đều đều gửi đô la về để cứu nền kinh tế Việt Nam. Ở khía cạnh nào đấy thì “khúc ruột ngàn dặm” đã nuôi chính quyền Cộng sản.

Thực ra, chỉ có Việt kiều Âu – Mỹ – Úc mới được xem là “khúc ruột ngàn dặm”, chứ người dân Việt Nam sống tại vùng hồ Tonle Sap Campuchia đang đói khổ kia, chính quyền Cộng sản có xem họ là “khúc ruột ngàn dặm” bao giờ đâu?

Đất nước Việt Nam là quốc gia bất hạnh, bị độc tài Cộng sản cai trị và bòn rút sức dân nhưng họ vẫn được hưởng những đồng đô la xanh từ kiều bào gửi về. Và nhờ đó, Đảng Cộng sản như ký sinh trùng bám mãi trên cơ thể dân tộc này mà không chịu buông.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

 

Kasse animation 7.8.2023