Putin ‘cân nhắc động thái rủi ro cao’ để giới thiệu siêu xe tăng T-14 tiên tiến của Nga

Những cỗ máy nâng cấp của Putin được trang bị hệ thống bảo vệ chống máy bay không người lái, cảm biến tiên tiến và máy bay không người lái trên máy bay.

Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin đang “xem xét một động thái có rủi ro cao” liên quan đến việc giới thiệu siêu xe tăng T-14 tiên tiến của Nga.

Bạo chúa Nga có thể được thiết lập để “triển khai một số lượng nhỏ xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata mới của mình ở Ukraine” sau khi những bức ảnh chụp các phương tiện này trên một khu vực thử nghiệm ở miền nam nước Nga.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết: “Các phương tiện truyền thông Nga tuyên bố T-14 đang được chuẩn bị để triển khai. Tuy nhiên, hiện chưa rõ Nga đã chuyển loại này vào Ukraine hay chưa.”

Bất kỳ việc triển khai T-14 nào cũng có thể là một quyết định rủi ro cao đối với Nga. Mười một năm phát triển, chương trình đã bị trì hoãn, giảm quy mô sản xuất theo kế hoạch và nhiều các vấn đề trong quá trình sản xuất.”

     ‘Điều tra hình sự’ được tiến hành sau vụ tai nạn máy bay trực thăng

Tổng thống Zelensky đã cảm ơn “tất cả những người tham gia” vào chiến dịch giải cứu ngày hôm qua và tuyên bố rằng một cuộc điều tra hình sự đã được tiến hành.

Trong bài phát biểu hàng đêm, ông nói: “Cơ quan An ninh Ukraine đã bắt đầu một cuộc điều tra hình sự về sự kiện khủng khiếp này.”

Tôi đã chỉ thị cho Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine, hợp tác với tất cả các cơ quan có thẩm quyền khác, để làm rõ mọi tình huống của vụ tai nạn.”

Zelensky ca ngợi quyết định thành lập tòa án đặc biệt

Tổng thống Zelensky đã ca ngợi quyết định của Nghị viện Châu Âu thành lập một tòa án đặc biệt được thiết kế để điều tra các tội ác chiến tranh của Nga ở Ukraine.

Chia sẻ trên Twitter, ông viết: “Tôi hoan nghênh việc thông qua nghị quyết @Europarl_EN về việc thành lập một tòa án đặc biệt về tội xâm lược Ukraine.”

Tôi kêu gọi tất cả các đối tác của chúng tôi ủng hộ một tòa án như vậy. Nga phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến tranh xâm lược của mình và công lý phải thắng thế.”

     Ukraine lên án những bình luận về Holocaust của Nga

Một quan chức Ukraine đã lên án bình luận của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, cho rằng cái chết của người Nga ở Ukraine có thể so sánh với Holocaust.

Oleh Nikolenko, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết: “Nó làm hoen ố ký ức của hàng triệu nạn nhân của Holocaust.”

Ông Lavrov đã bị lên án rộng rãi sau khi tuyên bố phương Tây đang cố gắng quét sạch nước Nga theo cách có thể so sánh với Holocaust.

Tư cách thành viên EU gần hơn với Ukraine

Phát biểu trước quốc hội Ukraine hôm nay, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết ông “ước mơ” Ukraine trở thành thành viên EU.

Ông nói với quốc hội Ukraine: “Tôi mơ rằng một ngày nào đó, tôi hy vọng sẽ sớm thôi, một người Ukraine sẽ giữ chức vụ của tôi với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, Chủ tịch Nghị viện Châu Âu, hoặc Ủy ban.”

Viết trên Twitter, ông Michel nói thêm: “Tôi tự hào rằng vài tháng trước, chúng tôi đã thành công trong việc thuyết phục mọi người cấp tư cách ứng cử viên EU cho Ukraine.”

Tôi hoàn toàn cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các bạn để thúc đẩy quá trình này. Mỗi chúng ta phải làm phần việc của mình để đảm bảo quá trình diễn ra nhanh nhất có thể.”

     Boris Johnson đã tuyên bố Putin sẽ không sử dụng hạt nhân

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, ông Vladimir Johnson được hỏi liệu ông Putin có triển khai vũ khí hạt nhân ở Ukraine hay không.

Boris cho biết Putin sẽ gây ra “sự tê liệt hoàn toàn về kinh tế” và “khiến người Nga khiếp sợ” nếu ông làm như vậy.

Ông nói thêm: “Ông ta sẽ không làm điều đó. Đừng đi xuống cái hố thỏ đó, dừng lại đi.”

     Zelensky kêu gọi các nhà lãnh đạo phương Tây hỗ trợ xe tăng

Phát biểu hôm thứ Năm, Tổng thống Zelensky kêu gọi các nhà lãnh đạo phương Tây hoàn tất việc hỗ trợ xe tăng cho Ukraine.

Chúng tôi gây áp lực chính trị nhiều nhất có thể, nhưng quan trọng nhất là áp lực của chúng tôi dựa trên những lập luận chắc chắn,” Zelensky nói với các nhà báo khi gặp người đứng đầu Hội đồng châu Âu.

Lòng can đảm của các chiến binh chúng tôi và động lực của người dân Ukraine là không đủ để chống lại hàng ngàn xe tăng của Liên bang Nga.”

Thời gian rất quan trọng. Mỗi phút là một đời người.”

Ông nói thêm: “Chúng ta có thể giải phóng lãnh thổ của mình càng nhanh, chúng ta càng trở nên hùng mạnh hơn, thì mạng sống của các công dân của chúng ta sẽ càng được bảo vệ.”

     Nhiều nước tuyên bố hỗ trợ xe tăng cho Ukraine

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Litva, một số quốc gia sẽ công bố hỗ trợ xe tăng cho Ukraine vào thứ Sáu.

Arvydas Anusauskas nói với Reuters: “Một số quốc gia chắc chắn sẽ gửi xe tăng Leopard tới Ukraine, đó là điều chắc chắn.”

Điều này xảy ra sau khi Anh trở thành cường quốc phương Tây đầu tiên tuyên bố sẽ gửi xe tăng tới Ukraine vào tuần trước.

     Ben Wallace gặp các bộ trưởng quốc phòng để thảo luận về viện trợ Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Ben Wallace, đã gặp gỡ những người đồng cấp của mình từ khắp nơi trên thế giới hôm nay khi họ thảo luận về việc hỗ trợ thêm cho Ukraine.

Bộ Quốc phòng Anh đã chia sẻ ảnh chụp ông Wallace với các đối tác và nhấn mạnh quyết tâm của Anh trong việc hỗ trợ Ukraine.

     Joe Biden gửi lời chia buồn sau vụ rơi trực thăng Ukraine

Joe Biden đã đưa ra tuyên bố, gửi lời chia buồn tới gia đình những người bị ảnh hưởng bởi vụ rơi trực thăng ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ ca ngợi những nỗ lực của Denys Monastyrskyi trong việc chống lại sự xâm lược của Nga trong tuyên bố.

Biden nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tôn vinh di sản đó thông qua nỗ lực củng cố các thể chế của Ukraine và trong mối quan hệ đối tác không ngừng của chúng tôi với người dân Ukraine để giữ cho ngọn lửa tự do luôn rực sáng.”

     Zelensky cảm ơn Thụy Điển vì viện trợ quân sự

Lên Twitter sáng nay, Tổng thống Zelensky ca ngợi quyết định của Thụy Điển gửi thêm viện trợ quân sự cho Ukraine.

Ông nói: “Trân trọng biết ơn Chính phủ Thụy Điển & Thủ tướng Thụy Điển về gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine.

CV90 IFV, pháo tự hành Archer & NLAW ATGM là những vũ khí mạnh mẽ mà quân đội Ukraine cần để giải phóng vùng đất của chúng tôi khỏi quân xâm lược Nga.”

Cùng chung một chiến thắng!”

Nga chỉ trích vì so sánh Holocaust

Các nhóm Do Thái trên toàn cầu đã chỉ trích Nga hôm nay sau khi một quan chức hàng đầu của Điện Kremlin so sánh cái chết của binh lính Nga với Holocaust.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết: “Họ [phương Tây] đang tiến hành chiến tranh chống lại đất nước chúng tôi với cùng một nhiệm vụ: ‘giải pháp cuối cùng’ cho vấn đề Nga.

     Giống như Hitler muốn có một ‘giải pháp cuối cùng’ cho vấn đề Do Thái, bây giờ, nếu bạn đọc các chính trị gia phương Tây … họ nói rõ ràng rằng Nga phải chịu một thất bại chiến lược.”

Các quan chức đã lên án những bình luận này.

Dame Melinda Simmons, đại sứ Anh tại Ukraine, cho biết: “Tôi không nghĩ rằng chỉ có các tổ chức Do Thái mới nên lên án chủ nghĩa bài Do Thái không thể chịu đựng được do nhà nước Nga bảo trợ này.”

Nó đã diễn ra trong nhiều thời đại, lặp đi lặp lại rõ ràng và nó có tác động đối với tất cả mọi người khi các quốc gia giảm lịch sử Holocaust theo cách hoài nghi này.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Những bình luận xung quanh vụ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ chức

>>> Ông Phúc thôi chức Chủ tịch nước gây xôn xao dư luận trong nước và truyền thông quốc tế

>>> Báo chí thế giới vẫn tiếp tục quan tâm vụ hai Phó Thủ tướng Việt Nam bị bãi nhiệm

Chức Chủ tịch nước như…  “bệnh hủi”, Tô Lâm và Võ Văn Thưởng chối bỏ, vì sao “chả ma nào” thèm?


Kasse animation 7.8.2023