Trẻ hơn nhưng “lú lẫn” hơn Tổng Bí thư, Thủ tướng đã “vượt” tiền bối!

Link Video: https://youtu.be/RZ84TixJ2lE

Ngày 10/1, tại Hội nghị tổng kết công tác ngành ngoại giao năm 2022, ông Phạm Minh Chính có đến dự và phát biểu. Ông nói rằng “Đội ngũ ngoại giao Việt Nam đang ở vào ‘điểm rơi phong độ”. Thật sự câu nói của ông Thủ tướng làm không ít người thắc mắc rằng, điểm rơi phong độ là gì? Là phong độ tốt hay phong độ tồi?

Thực ra từ “điểm rơi phong độ” là câu nói quen thuộc của giới bình luận thể thao, đặc biệt là bóng đá. Trong lĩnh vực này, “Điểm rơi phong độ” có nghĩa là thời điểm mà “phong độ” của cầu thủ hoặc đội bóng đạt ở đỉnh cao nhất. Đã từ lâu trong giới thể thao chấp nhận ý nghĩa như vậy. Mặc dù người ta thường cho rằng, điểm rơi là điểm thấp hơn mức trung bình bởi động từ “rơi” làm người ta liên tưởng tới hiện tượng giảm đột ngột.

Ý nghĩa trong lời nói của ông Phạm Minh Chính rằng, điểm rơi phong độ là như giới bình luận thể thao vẫn thường hay dùng. Có nghĩa là ông Phạm Minh Chính ca ngợi ngành ngoại giao Việt Nam đang ở đỉnh cao phong độ.

Tính đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố tổng cộng 38 bị can tại 9 bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp có liên quan. Riêng tại Bộ Ngoại giao, 10 bị can bị khởi tố, phần lớn về tội nhận hối lộ. Trong số này có ông Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, và bà Nguyễn Thị Lan Hương, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự. Dính líu đến sai phạm còn có một loạt cựu cán bộ thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại các quốc gia như Angola, Nhật Bản, Nga, Malaysia…

Hình: Câu nói khó hiểu của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính

Ngoài ra còn có ông Phó Thủ tướng phụ trách ngoại giao Phạm Bình Minh bị loại khỏi Bộ Chính trị và Trung ương Đảng, và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thì bị kỷ luật về mặt Đảng cũng dính tới chuyến bay giải cứu. Có thể nói, năm 2022, Bộ Ngoại giao đã gây ra những tai tiếng lớn đáng xấu hổ.

Sang năm 2023, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn sẽ tiếp tục xử lý vụ chuyến bay giải cứu và nhiều vụ án khác. Mới đây, phía Quốc hội cho biết, ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam bị bãi chức chứ không phải từ chức. Thông thường, bị bãi chức sẽ chịu hình phạt nặng hơn là xin từ chức.

Ông Phạm Bình Minh đã ra khỏi Trung ương Đảng, ông Minh vẫn chưa rõ về tương lai của ông như thế nào? Là về nhà an phận thủ thường hay bị cho vào tù như ông Đinh La Thăng? Còn ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thì đang dính án kỷ luật. Tương lai của ông Sơn cũng không biết đi về đâu, bởi ông Bùi Thanh Sơn và ông Phạm Bình Minh cùng bị một tội như nhau khi làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Có thể nói, ngành ngoại giao để xảy ra tham ô tràn lan. Mới đây, Thoibao.de đã phản ánh một trường hợp cơ quan ngoại giao Việt Nam đã làm tiền một công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Đức. Có thể nói, hiện tượng vòi vĩnh tiền công dân Việt Nam tại các đại sứ quán Việt Nam trên khắp thế giới bị phản ảnh từ nhiều năm qua, và tình trạng này chỉ có thể ngày một nghiêm trọng chứ không giảm.

Hình: Hàng loạt quan chức của Bộ Ngoại giao dính vụ Chuyến bay giải cứu

Đấy là thực tế những gì đang diễn ra với ngành ngoại giao Việt Nam. Vậy là đỉnh cao phong độ hay vực sâu phong độ? Để tiêu cực ngày ngàng leo thang, sai phạm ngày một nghiêm trọng thì không thể cho rằng, ngành ngoại giao đạt “điểm rơi phong độ” như ý nghĩa mà người dân Việt Nam hay dùng.

Một bạn đọc giấu tên nhận xét về câu nói của ông Phạm Minh Chính rằng, ông Chính hoặc là mị dân hoặc là lú lẫn mới thốt lên câu nói như vậy. Ông Tổng Bí thư từng bị dân đặt cho biệt hiệu là lú nhưng xem ra ông Tổng Bí thư còn ít lú hơn ông Thủ tướng.

Một nhà nước không nhìn thẳng vào các ung nhọt mà cứ tự sướng, tự mơn trớn với những cái ung nhọt thì sẽ không bao giờ tiến bộ. Để có thể tiến bộ, cần phải ứng xử văn minh, thẳng thắn nhìn nhận sai lầm và quyết tâm sửa sai, có như vậy mới phát triển được. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản thì không bao giờ làm như thế. Vì thế, đất nước mới mãi tụt hậu.

Hình: không biết ai “lú” hơn ai?

Lưu Ly – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tin đang đợi kiểm chứng: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nộp đơn từ chức!

>>> 600 ha trồng sâm và sự dối trá của Võ Kim Cự

>>> Bao giờ mới hết cảnh người Việt bị lừa bán qua Campuchia

Kế hoạch 2023 của Tổng Bí thư, công mạnh vào đường dây “thân Tây” của ông Thủ tướng. Sẽ căng?


Kasse animation 7.8.2023