Khoảnh khắc táo bạo 4 biệt kích Ukraine quét sạch toàn bộ đơn vị lính Nga trong cuộc đột kích đêm kịch tính

Lính Nga có thể được nhìn thấy đang co ro trong một nơi dường như là một chiến hào

Đây là thời điểm 4 biệt kích Ukraine quét sạch cả một đơn vị lính Nga trong một cuộc đột kích táo bạo trong đêm.

Đoạn phim ấn tượng từ thành phố bị bao vây Bakhmut cho thấy những người lính Ukraine dùng lựu đạn cho nổ quân của Putin trước khi nổ súng vào đơn vị này.

Bốn biệt kích đã thực hiện chiến dịch với sự trợ giúp của một máy bay không người lái ban đêm và chỉ huy của nhóm chiến thuật đặc biệt của Ukraine “Adam.”

Các lực lượng Ukraine được cho là đã tiêu diệt 15 binh sĩ Nga và bắt giữ 6 người khác.

Đoạn video đồ họa cho thấy khoảnh khắc máy bay không người lái theo dõi một nhóm quân đội Nga dường như đang co cụm trong một chiến hào.

Có thể nghe thấy chỉ huy nhóm chiến thuật đặc biệt của Ukraine và các binh sĩ trên mặt đất thảo luận về việc có bao nhiêu quân đội Nga trên mặt đất.

Sau đó, người ta nghe thấy một người nói: “Cần ném lựu đạn vào.”

Lực lượng Ukraine ném nhiều quả lựu đạn vào chiến hào – làm bị thương những người lính Nga đang co rúm lại.

Tại một thời điểm, một quả lựu đạn rơi thẳng vào một trong những người lính.

Có thể nghe thấy ai đó nói: “Ồ, một đứa khác! Đâm ngay nó! Mẹ kiếp!”

Cánh tay chết tiệt của nó bị xé toạc.”

Người ta có thể nghe thấy đơn vị thảo luận về việc quân đội Nga vẫn di chuyển mặc dù bị lựu đạn nổ tung.

Người chỉ huy nói với những người lính của mình rằng “những kẻ còn sống cần phải được bắt giữ.”

Anh ta hỏi các binh sĩ liệu những người lính Nga có còn “chùn bước” không.

Đoạn phim quay bằng máy bay không người lái sau đó cho thấy các binh sĩ Ukraine tiến vào chiến hào – với một người bắn dữ dội vào quân Nga ở cự ly gần.

Người ta có thể nghe thấy một người lính Ukraine nói: “Nó đã bắn anh ấy. Bắn nó đi, đồ cặn bã.”

Khi những người lính di chuyển xuống chiến hào đến người Nga tiếp theo, có thể nghe thấy tiếng chỉ huy ra lệnh cho người của mình thực hiện “một phát súng tiêu diệt.”

Đoạn video kết thúc với cảnh 6 binh sĩ Nga bị thương, những người này đã bị bắt và bịt mắt.

Đoạn clip dài 4 phút được chia sẻ bởi WarTranslated – một dự án nhằm tạo kho lưu trữ video về cuộc chiến Ukraine.

Dmitri, người điều hành dự án, cho biết hoạt động táo bạo diễn ra ở thành phố Bakhmut phía đông.

Anh ấy giải thích: “Bakhmut, bốn binh sĩ của SOF Ukraine với sự trợ giúp của máy bay không người lái ban đêm lắng nghe chỉ huy của nhóm chiến thuật ‘Adam’, ném lựu đạn và kết liễu toàn bộ đơn vị lính Nga ở cự ly trống – 15 người thiệt mạng và 6 tù nhân.”

Phía chúng tôi không có tổn thất nào. Tác chiến ban đêm mẫu mực, chiến thuật nhóm nhỏ mẫu mực.”

Nhóm chiến thuật ‘Adam’ cho thấy khả năng chiến đấu cao nhờ khả năng quản lý, trí thông minh thành thạo và tập trung vào việc tiêu diệt liên tục bộ binh Nga.”

Cụm từ ‘bắn giết’ ở 03:46 có thể được hiểu là ‘bắn điều khiển’ hơn là một phát bắn với mục đích giết người cụ thể.”

Tên lính Nga không di chuyển vào thời điểm đó và cú bắn được thực hiện để đảm bảo anh ta không gây nguy hiểm.”

Ukraine cho biết quân đội Nga đang leo thang tấn công vào các vị trí của Ukraine xung quanh Bakhmut.

Trong khi đó, Mỹ tuyên bố sẽ huấn luyện quân đội Ukraine tại căn cứ ở Oklahoma cách sử dụng hệ thống phòng không tiên tiến Patriot mà Washington đang cung cấp cho Kiev.

Washington đã hứa cung cấp một khẩu đội Patriot cho Ukraine vào cuối năm ngoái để giúp chống lại các cuộc tấn công từ trên không của Moscow.

Nó đánh dấu một chiến thắng quan trọng cho Kiev, vốn đã nhiều lần thúc ép Hoa Kỳ ủng hộ hệ thống này.

Việc huấn luyện cho các lực lượng Ukraine về hệ thống phòng không Patriot sẽ bắt đầu ngay trong tuần tới tại Fort Sill, Oklahoma,” Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc, Chuẩn tướng Pat Ryder cho biết.

Khóa huấn luyện sẽ chuẩn bị cho khoảng 90 đến 100 binh sĩ Ukraine vận hành, duy trì và duy trì hệ thống phòng thủ trong một khóa huấn luyện dự kiến kéo dài vài tháng.

Sau khi được đưa vào sử dụng, Patriot sẽ… đóng góp vào khả năng phòng không của Ukraine và cung cấp một khả năng khác cho người dân Ukraine để tự bảo vệ mình trước các cuộc tấn công trên không đang diễn ra của Nga.”

Hệ thống phòng không đã đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Ukraine khỏi các cuộc tấn công và ngăn chặn lực lượng của Moscow giành quyền kiểm soát bầu trời.

Trong ngày qua, các lực lượng Nga đã triển khai 8 tên lửa và 31 cuộc không kích, thực hiện 63 cuộc tấn công bằng tên lửa và tấn công các thành phố Kharkiv, Kherson, Kramatorsk và Ochakiv, Ukraine cho biết.

Anh cho rằng Nga rất có thể đã chiếm được phần lớn thị trấn khai thác mỏ ở phía đông nước này.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết các lực lượng của Kiev vẫn đang cầm cự ở thị trấn khai thác muối Soledar phía đông bất chấp một cuộc tấn công dữ dội của Nga.

Nếu Nga chiếm được thị trấn, đó sẽ là lợi ích đáng kể nhất kể từ một loạt cuộc rút lui nhục nhã trong suốt nửa cuối năm ngoái.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Từng dính vụ Formosa, sao Trần Hồng Hà lên Phó Thủ? Bóc mẽ thế lực chống lưng!

>>> Tư pháp thối nát: Sự nguy hiểm của việc học theo tấm gương đạo đức Nguyễn Hòa Bình.

>>> Nội chiến quốc doanh sư: Đại chiến rồi đại bại, Nhật Từ đóng “chiến phí” cầu hòa?

Kiếp trầm luân của “đứa con” ông Phạm Nhật Vượng, Nhà máy Vinfast tại Mỹ chưa mọc đã bị chống


Kasse animation 7.8.2023