Từng dính vụ Formosa, sao Trần Hồng Hà lên Phó Thủ? Bóc mẽ thế lực chống lưng!

Link Video: https://youtu.be/rVLTcZ6Y59g

Ngay trong ngày đầu tiên kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa XV thì ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được bầu vào ghế Phó Thủ tướng thay cho ông Vũ Đức Đam. Một lần nữa, nhóm lợi ích Hà Tĩnh đã vươn lên một vị trí mới.

Ngày 9/4/2016, ông Trần Hồng Hà lên làm Bộ trưởng Bộ tài Nguyên và Môi trường. Tính cho đến hiện tại, ông Hà đã làm Bộ trưởng hơn một nhiệm kỳ, mà cụ thể là 6 năm 271 ngày. Trong suốt thời gian làm Bộ Trưởng, ông trần Hồng Hà đã để cho Đảng bộ Bộ Tài nguyên Môi trường hai lần bị kiểm điểm.

Lần thứ nhất là vào tháng 4/2017, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng đã họp Ban Bí thư xem xét báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật đối với Tổ chức Đảng và đảng viên (số 74 và 75-BC/UBKTTW, ngày 17/4/2017).

Hình: Dính khuyết điểm vụ Formosa

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rằng, “Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và hậu kiểm, để Bộ Tài nguyên và Môi trường và một số cá nhân có nhiều sai phạm trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên nước liên quan đến Dự án Formosa Hà Tĩnh, để xảy ra hậu quả rất nghiêm trọng cho môi trường và đời sống của nhân dân; làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội”.

Ngày 22/8/2016, biển miền Trung khi đó vẫn chưa được làm sạch các chất độc hại từ Formosa thải ra, thì ông Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, đã xuống tắm ở bãi biển Cửa Việt (huyện Gio Linh, Quảng Trị). Trước đó, đoàn công tác của ông Bộ trưởng đã ăn hải sản ở bãi biển Cửa Việt, để khuyến khích người dân “tắm độc ăn độc”. Không ai biết cá mà ông Trần Hồng Hà ăn từ đâu mang đến, tuy nhiên, các chuyên gia phản đối việc dụ dân phải ăn độc uống độc, trong lúc nhà nước không hỗ trợ một đồng nào cho họ.

Hình: Trần Hồng Hà dụ dân tắm biển độc ăn cá độc

Lần thứ hai là vào ngày 21/12/2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 24, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và một số tổ chức, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ; trong tham mưu, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện thể chế, chính sách về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; trong thực hiện một số dự án đầu tư công và trong công tác kiểm tra, thanh tra.

Đấy là hai lần bị kết luận có khuyết điểm, tuy nhiên ông Trần Hồng Hà vẫn lên chức Phó Thủ tướng, là vì sao? Theo nguồn tin cho chúng tôi biết, hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn nâng đỡ nhóm lợi ích Hà Tĩnh. Nhóm lợi ích Hà Tĩnh đang rất mạnh, chỉ sau nhóm lợi ích Nghệ An. Hà Tĩnh có 11 Ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có 1 Ủy viên Bộ Chính trị và 1 Ủy viên Dự khuyết.  Trong 11 người Ủy viên Trung ương Đảng này, có 7 người làm ở Trung ương. Trong đó có ông Trần Cẩm Tú là Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ngoài ra, ông Nguyễn Phú Trọng muốn thay thế một người từng học Liên Xô vào vị trí của Phó Thủ tướng Tây học.

Như vậy việc đề cử một ông Bộ trưởng có “khuyết điểm đầy mình” lên làm Phó Thủ tướng mới, thay cho ông Vũ Đức Đam, là để dùng nhóm lợi ích Hà Tĩnh vào Chính phủ; thứ nhì là để thay thế tầng lớp Tây học đang có mặt trong Chính phủ. Có thể nói, khuyết điểm liên quan đến Formosa không kém cạnh gì vụ Việt Á. Tuy nhiên, Trần Hồng Hà thì được trọng dụng, còn Vũ Đức Đam thì bị đạp cho ra rìa. Chính trị chế độ này là thế, người thay thế cũng chẳng khá gì hơn người bị thay thế. Chỉ có nhóm lợi ích này được, nhóm lợi ích kia mất, tuy nhiên, với dân thì luôn luôn bị mất mát.

Hình: Đảng bộ Bộ Tài Nguyên Môi Trường bị phê bình vào 12/2022

Trân Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Việt Nam giam giữ nhiều nhà báo, hạn chế truyền thông độc lập

>>> Tiếp tục bắt thêm người vụ “chuyến bay giải cứu”, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Malaysia bị tống giam

>>> Khi chưa tìm thấy người, có thể phán quyết về tình trạng của bé Hạo Nam hay không?

Tư pháp thối nát: Sự nguy hiểm của việc học theo tấm gương đạo đức Nguyễn Hòa Bình.


Kasse animation 7.8.2023