Xuất khẩu của Đức giảm trong tháng 11

Một cảng Container ở Đức

Xuất khẩu của Đức đã bị ảnh hưởng vào tháng 11 năm 2022, với xuất khẩu giảm so với tháng trước. Nhưng cũng có tin tức tích cực.

Sự suy giảm thương mại với các nước mua hàng quan trọng đã khiến xuất khẩu của Đức giảm trong tháng 11. Theo Văn phòng Thống kê Liên bang ở Wiesbaden, xuất khẩu đã giảm 0,3% so với tháng trước sau khi điều chỉnh theo lịch và theo mùa. Nhập khẩu hàng hóa giảm 3,3%.

Hoạt động kinh doanh tại Mỹ và Trung Quốc nói riêng kém hơn, thương mại với các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) cũng suy yếu. Xuất khẩu sang EU giảm 0,4%, xuất khẩu sang nước thứ ba giảm 0,1%. Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu lại đến Hoa Kỳ vào tháng 11 – nhưng ở đây cũng vậy, mức âm 1,5% so với tháng 10. Khối lượng xuất khẩu sang Trung Quốc cũng giảm 1,5%.

Ngành xuất khẩu khá lạc quan

Bức tranh tốt hơn đáng kể trong một so sánh hàng năm. Theo cơ quan thống kê ở Wiesbaden, hàng hóa trị giá 135,1 tỷ euro đã được xuất khẩu từ Đức vào tháng 11. Đó là tăng 13,3 phần trăm so với một năm trước đó. Nhập khẩu tăng trong vòng một năm 14,7% lên 124,4 tỷ euro.

Theo khảo sát của Viện Ifo, ngành xuất khẩu của Đức gần đây lại lạc quan một cách thận trọng. Trông đợi xuất khẩu của các công ty được khảo sát đã tăng lên 1,6 điểm trong tháng 12, từ mức 0,9 điểm trong tháng 11.

Ngành công nghiệp ô tô tiếp tục mong đợi sự tăng trưởng đáng kể. Chủ tịch Ifo Clemens Fuest giải thích rằng ngành điện cũng nhìn thấy nhiều cơ hội hơn trong kinh doanh với nước ngoài. Mặt khác, ngành hóa chất và kim loại cho rằng doanh số xuất khẩu sẽ giảm.

 

Trung Khoa – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

Kasse animation 7.8.2023