VinFast xăng “ngỏm” sớm, VinFast điện bị Tesla “tát tai”, xe máy điện VinFast bị Honda tung “đòn hiểm”

Link Video: https://youtu.be/M-OaeyYohVg

Từ giữa năm 2022, VinFast đã chính thức cho ngừng bán xe ô tô xăng ra thị trường. Kết thúc một thời đại “sớm nở tối tàn” của một thương hiệu đình đám, thích khoe khoang tự sướng, nhưng mang lại cho khách hàng rất nhiều phiền toái và thiệt thòi. Thậm chí có người đã mua xe với trị giá tiền tỷ, nhưng lại mất mạng vì xe.

Lòng yêu nước là thiêng liêng, nhưng nó phải gắn với quyền lợi dân tộc, với chủ quyền đất nước, và với quyền lợi của người dân nói chung. Nếu lòng yêu nước mà đi gắn với một món hàng, chỉ để làm lợi cho doanh nghiệp, thì lòng yêu nước đó đã bị lợi dụng. Mà lợi dụng lòng yêu nước là một trò chơi mạo hiểm nếu không nói là dại dột.

Những người hiểu sai về lòng yêu nước, vẫn xuống tiền tỷ mua xe, bất chấp chất lượng xe chưa được kiểm chứng, và giờ đã phải trả giá. VinFast bán cho khách hàng một sản phẩm đầy lỗi, nhưng lại lấy của khách hàng một núi tiền, thì trước sau gì khách hàng cũng nhận ra mình đã ngây thơ.

VinFast rất độc tài với khách hàng của họ, từ cách dùng truyền thông nhà nước, đến cách dùng Bộ Công an tấn công những người dám lên tiếng tố cáo lỗi của VinFast, hay nói sự thật về tình hình tài chính bế tắc của VinGroup, đều bị bàn tay của Bộ Công an trừng trị. Một doanh nghiệp như thế thì khó mà làm được việc gì tử tế. Bởi vì kẻ độc tài thì chỉ biết lạm dụng quyền lực, mà không bao giờ thấu hiểu được nhu cầu của khách hàng. Và cuối cùng, những gì nên đến thì sẽ đến, luật nhân quả đã ứng ngay vào VinFast. Coi thường quyền lợi của khách hàng thì phải trả giá.

Hình: Xe máy điện VinFast

Sau thất bại của xe xăng, ông Phạm Nhật Vượng chuyển hướng hoàn toàn sang xe điện. Tuy nhiên, cách làm ăn của VinFast vẫn như cũ, vẫn mang đến cho khách hàng những sản phẩm kém chất lượng, và cho bộ máy tuyên truyền chạy tối đa công suất, để khoe khoang sản phẩm của mình. Khi đang còn là “gà con” trên thị trường xe điện thế giới, nhưng VinFast lại học “gáy” sớm, và hậu quả là nhận ngay một cú “tát tai” của Tesla, khi hãng này hạ giá bán cho những mẫu xe đang bán chạy nhất của họ. Cho dù có ai đó trên đất Mỹ dính bẫy yêu nước, bỏ tiền ra để hốt “của nợ” VF8, thì VinFast cũng sẽ khó tránh khỏi việc bị đánh bại trên đất Mỹ.

Ô tô điện VinFast được bơm thổi mạnh trên truyền thông, làm cho mảng xe máy điện VinFast “chìm nghỉm”. Điều thật lạ là, mảng nào mà VinFast không gáy, thì mảng đó chiếm thị phần khá tốt. Xe máy điện VinFast đã ra đời được 2 năm, và đã bán được khá nhiều. Mặc dù cũng có một số tai tiếng, nhưng xe máy điện VinFast vẫn bán ra số lượng tương đối khả quan.

Trên thực tế, ở Việt Nam, trước đây xe máy điện cũng đã được sử dụng rộng rãi, nhưng hầu hết là xe Trung Quốc. Mà xe Trung Quốc thì chất lượng kém. Tuy xe máy điện VinFast không phải có chất lượng tốt, nhưng vẫn làm cho người Việt tin tưởng hơn là xe “Tàu”, nên thị phần xe máy điện của VinFast khá ổn định.

Hình: Gã khổng lồ Honda đánh tiếng trước khi bước vào lĩnh vực xe máy điện

Mới đây, ông lớn trong ngành xe máy ở Việt Nam là Honda, đã tung ra nhiều mẫu xe máy điện để thăm dò thị trường. Giá thấp nhất cho loại xe máy điện của Honda rất cạnh tranh, chỉ với giá 29 triệu đồng là có thể mua được. Một mức giá rất hấp dẫn cho một thương hiệu nặng ký như Honda.

Đáng nói là, trong nhóm xe máy điện của Honda, xe Honda PCX Electric có thiết kế tương tự như xe xăng. Mẫu xe PCX cùng mẫu với SH đang làm mưa làm gió thị trường xe máy phổ thông ở Việt Nam, bởi thiết kế rất đẹp và có độ bền với thời gian. Nói về độ bền của Honda thì không có gì phải nghi ngờ, nói về thiết kế của Honda thì cũng không cần phải bàn tới, nói về thương hiệu Honda thì chắc chắn không cần bàn cãi.

Nói là thăm dò, nhưng hãng Honda rất tin tưởng vào nội lực thương hiệu của mình. Có thể nói, nếu Honda tung những sản phẩm này ra thị trường, thì ngày tàn của xe máy điện VinFast đang đến gần. Tại thị trường xe máy Việt Nam, Honda được xem là hãng “xe máy quốc dân”, rất khó để những thương hiệu khác có thể chen chân vào.

Hình: Kiểu thiết kế mẫu PCX của Honda đã rất thành công với xe xăng, giờ tung ra mẫu xe điện thì VinFast khó địch nổi

Phạm Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ngành hải quan đã nát đến mức không thể nát hơn

>>> Hệ thống đăng kiểm bị điều tra dẫn tới ách tắc tại các trung tâm đăng kiểm

>>> Tuyệt chiêu kinh doanh chữa bệnh của sư Thích Tuệ Hải

Quê Phúc Chủ tịch ham lùa gà trục lợi, Phó Chủ tịch tỉnh bị “cúm”… quật!


Kasse animation 7.8.2023