Hàng trăm lính Nga bị tên lửa Ukraine tiêu diệt khi Putin có bài phát biểu đêm giao thừa

Một người lính Ukraine tạo dáng bên tên lửa tấn công doanh trại
Doanh trại hoang tàn sau vụ tấn công bằng tên lửa

Nga đã hứng chịu thiệt hại đẫm máu nhất trong cuộc chiến sau khi Ukraine tiến hành một cuộc tấn công lớn trong bài phát biểu đêm giao thừa của Putin.

Hàng trăm binh sĩ được huy động đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Ukraine vào một doanh trại ở vùng Donbas ngay trước khi đồng hồ điểm nửa đêm.

Vụ tấn công chết người cách 115 dặm so với nơi Putin “ghi âm trước” thông điệp Năm Mới của mình với hàng chục binh sĩ ở vùng Rostov của Nga.

Trong bài phát biểu của mình, ông tuyên bố phương Tây đang “sử dụng Ukraine và người dân của họ một cách tàn nhẫn để làm suy yếu và chia rẽ nước Nga.”

Nga đã cố gắng che giấu số lượng binh sĩ thiệt mạng trong cuộc tấn công – nhưng quân đội Ukraine đưa ra con số người Nga thiệt mạng là 400 người, với 300 người khác bị thương.

Moscow đã xác nhận một “thiệt hại đáng kể về nhân mạng” báo hiệu một đòn giáng nặng nề vào quân đội Nga vốn đã kiệt quệ.

Theo báo cáo trên kênh Telegram của General SVR, Putin đã mất hơn 1.000 sĩ quan mật vụ FSB trong cuộc chiến ở Ukraine – nâng tổng số người thiệt mạng của Nga lên 145.000 trong mười tháng.

Được cho là người trong cuộc của điện Kremlin, báo cáo cho thấy tổn thất chỉ riêng trong quân đội chính quy của Putin đã lên tới 104.186 người, với 33.902 người khác trong các công ty quân sự tư nhân – như Tập đoàn Wagner – đang chiến đấu cho điện Kremlin trong cuộc chiến.

Tổn thất của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga lên tới 5.941.

Một video lan truyền cho thấy một gia đình đang xem bài phát biểu của Putin trước khi ăn bữa ăn đón năm mới truyền thống tại nhà của họ.

Một người phụ nữ trên ban công bắt đầu la hét trong video khi cuộc tấn công bắt đầu vào doanh trại của Nga.

Một đoạn video khác cho thấy một người lính Ukraine đội mũ lễ hội khi một tên lửa được phóng sau lưng anh ta – cùng lúc với cuộc tấn công vào Makiivka.

Các nguồn tin ủng hộ chiến tranh của Nga cho biết hai cuộc tấn công bằng tên lửa HIMARS đã đánh trúng doanh trại ở Makiivka, giết chết nhiều chỉ huy Nga cùng với binh lính của họ.

Blogger người Ukraine thân Putin Anatoly Shariy đã đăng: “Hàng trăm người bị giết ở Makiivka.”

Grey Zone, một hãng tin tức liên quan đến đồng minh của Putin, Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu quân đội tư nhân Wagner, thừa nhận khoảng 50 đến 70 người đã chết và tòa nhà đã bị phá hủy.

Họ nói thêm: “Tất nhiên, chúng tôi không nói về 500 đến 600 người chết, đây là tuyên truyền của kẻ thù.”

Nhưng vẫn có hơn 100 người trong tòa nhà, khoảng 120 đến 150 người. Ngay cả những kênh tích cực nhất của chúng tôi cũng lảng tránh coi các thiệt hại là ‘đáng kể, lớn và nặng nề’.”

Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng 78 quân nhân Nga đã thiệt mạng và 136 người bị thương với nhiều người được cho là đang nằm dưới đống đổ nát sau cuộc tấn công vào đêm giao thừa.

Những người lính Nga thiệt mạng được cho là đến từ vùng Saratov từng đóng quân ở Makiivka, thuộc vùng Donetsk do Moscow chiếm đóng.

Nhiều cảnh quay xuất hiện cho thấy thi thể của một người phụ nữ gần một con đường ở Makiivka.

Nguồn tin Ukraine Obozrevatel nói rằng HIMARS đã tiêu diệt “hàng trăm kẻ xâm lược.”

Obozrevatel cho biết: “Số người chết vẫn chưa được xác định: theo nhiều ước tính khác nhau, có từ 150 đến 700 người chiếm đóng căn cứ trong cuộc tấn công, hầu hết trong số họ được cho là đã được huy động từ Saratov.”

Theo Ủy ban Chiến lược của Lực lượng Vũ trang Ukraine, 400 binh sĩ Nga đã thiệt mạng và khoảng 300 người bị thương.”

Nga đang truy lùng “những kẻ phản bội” đã tiết lộ vị trí doanh trại của họ, theo báo cáo.

Các nguồn tin ủng hộ chiến tranh của Nga đã chỉ trích các chỉ huy vì đã tập trung quá nhiều binh lính ở một nơi, khiến họ trở thành mục tiêu tấn công rõ ràng.

Một video khác cho thấy những người đàn ông Nga được huy động rời Saratov vào tháng 11.

Những tân binh này được cho là nằm trong số những người trong doanh trại bị ảnh hưởng.

Nhạc Giáng sinh và đồ trang trí trên video phóng tên lửa của Ukraine là do người Nga đánh dấu mùa lễ hội khi nửa đêm rơi vào dịp Năm mới, thay vì vào ngày 25 tháng 12.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Nát không thể nát hơn! Ai bao che cho Cục Đăng kiểm?

>>> Góc nhìn khác: Sau chuyến “chầu” Thiên Triều, Tổng “vung gươm” phang mầm “gần Tây xa Tàu”

>>> Ngọa hổ tàng long đến lúc hiện hình? Có tin Trần Lưu Quang chớp thời cơ đoạt quyền lực.

Mới nhảy qua mảng làm đường, Vượng Vin đã đuối vốn


Kasse animation 7.8.2023