Giấc mơ lớn nhất của ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam lúc này là gì?

Link Video: https://youtu.be/7S6-t_RjW0w

Sự nghiệp chính trị của ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam đã được định đoạt. Trung ương Đảng đã đồng ý quyết định cho ông Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; ông Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Việc còn lại là ngày 5/1 tới đây, Quốc hội họp phiên họp bất thường để thực hiện việc bỏ phiếu bãi nhiệm hai ông Phó Thủ tướng này là xong.

Bị cách hết các chức vụ trong Đảng là tội rất nặng. Trước đây, ông Nguyễn Văn Thể bị thôi chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, nhưng vẫn còn giữ được ghế Ủy viên Trung ương Đảng. Ấy vậy mà số phận của ông Nguyễn Văn Thể đến nay vẫn chưa rõ ràng, liệu ông có được về nhà với vợ con không, hay lại bị tống giam? Nhưng theo thông lệ, hầu hết những quan chức còn giữ được chức vụ trong Đảng, thì tạm thời an toàn.

Trường hợp ông Phạm Bình Minh bị thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Trung ương Đảng rất giống với trường hợp ông Đinh La Thăng trước đây. Còn ông Vũ Đức Đam bị thôi Ủy viên Trung ương Đảng tương tự như ông Tất Thành Cang. Hiện nay, cả ông Đinh La Thăng và ông Tất Thành Cang đều đang ngồi tù.

Hình: Ông Phạm Bình Minh

Nói về hậu quả, thì những gì ông Đinh La Thăng gây ra không nguy hiểm bằng ông Phạm Bình Minh. Ông Phạm Bình Minh đã tổ chức trấn lột người dân giữa lúc họ mắc kẹt ở xứ người vì dịch bệnh. Tương tự, sai phạm của ông Vũ Đức Đam cũng liên quan đến tính mạng của hàng vạn người trong cơn đại dịch.

Muốn biết ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam có bị bắt hay không, thì chỉ có thể chờ mới biết. Bởi hiện nay, tuy hai ông Phó Thủ tướng này đã ra khỏi Trung ương Đảng, nhưng vẫn còn giữ trọng trách trong Chính phủ. Đợi đến ngày 5/1/2023, khi mà Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm, thì hai người này mới chính thức bị bãi hết mọi chức vụ.

Như vậy, phải sau ngày 5/1, khi mà kỳ họp bất thường của Quốc hội khép lại, thì lúc đó mới biết, liệu ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam có bị luật pháp sờ gáy hay không.

Sự nghiệp chính trị của 2 ông Phó Thủ tướng này xem như đã kết thúc. Việc còn lại là “ước mơ” sao cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đừng có “đuổi cùng diệt tận”, xua Tô Lâm đưa quân đến khám nhà. Như thế đã là may mắn lắm rồi.

Hình: Ông Vũ Đức Đam

Làm chính trị ở chế độ này là chấp nhận cuộc chơi mạnh được yếu thua. Ai may theo được phe mạnh thì an tâm, ai lỡ theo phe yếu thì bị hạ. Bởi dù phe mạnh hay phe yếu đều tham lam, vô trách nhiệm và vô cảm với dân như nhau cả. Ai cũng dính chàm, có điều ai là người bị khui mà thôi.

Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam là hai gương mặt được đánh giá là có thực học. Trong chính quyền Cộng sản Việt Nam tiến sỹ nhiều như rươi, nhưng hầu hết những tấm bằng đó không được đánh giá cao. Bằng cấp như ông Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh được công nhận. Tuy nhiên, Tây học không đồng nghĩa với đạo đức. Dù cho Tây học hay học trong nước mà làm việc cho Đảng Cộng sản thì cũng đều như nhau cả. Đấy là những gì mà Đảng Cộng sản đã nhào nặn bấy lâu nay. Cộng sản đuổi được chất Tây học ra khỏi người những quan chức đã từng đi học bên trời Tây.

Đây là một minh chứng rõ ràng cho thấy, cho dù con người có được đào tạo từ các nền giáo dục tốt, khi về phục vụ cho Đảng Cộng sản, thì Đảng sẽ xóa sạch những giá trị đạo đức mà nền giáo dục tự do truyền thụ. Và kết quả là, hai ông này đã không có chút đồng cảm nào trước nỗi khốn khổ của người dân. Khi người dân cơ cực nhất, khốn đốn nhất, họ lại ra tay ăn chặn trên đầu trên cổ dân.

Đảng Cộng sản đã cầm quyền ở đất nước này được 77 năm, và những gì nó tạo ra là bạo tàn, độc đoán, đói nghèo, mất tự do. Quan chức biến chất, xã hội bất an, con người hành xử độc ác với nhau vv… Rất khó để tìm ra những con người tử tế trong chế độ này.

Hình: Tránh được chỗ ở của Đinh La Thăng là may mắn với hai ông Phó Thủ

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Nát không thể nát hơn! Ai bao che cho Cục Đăng kiểm?

>>> Góc nhìn khác: Sau chuyến “chầu” Thiên Triều, Tổng “vung gươm” phang mầm “gần Tây xa Tàu”

>>> Ngọa hổ tàng long đến lúc hiện hình? Có tin Trần Lưu Quang chớp thời cơ đoạt quyền lực.

Việt Nam 2022 – một năm đầy biến động


Kasse animation 7.8.2023